Chư Pah: Cảnh báo tình trạng thanh-thiếu niên phạm pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số trộm cắp vặt, gây rối an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn huyện Chư Pah khiến người dân rất lo lắng. Vì vậy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn tình trạng này để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, giữ vững an ninh trật tự.
Ông Nguyễn Minh Châu (tổ 3, thị trấn Ia Ly) cho hay, gia đình ông hiện có 98 cây sầu riêng kinh doanh. Cứ vài ngày, vườn sầu riêng lại bị mất trộm khiến gia đình cảm thấy bất an. Gia đình lên trình báo Công an, được mấy ngày bình yên rồi đâu lại vào đó. Nhiều hộ ở thị trấn cũng bị mất gà; cà phê tới ngày thu hoạch thì bị chặt cả cành.
Ở các xã Nghĩa Hòa, Chư Jôr, tình trạng mất trộm máy bơm nước tưới cà phê, mất trộm chó cũng thường xuyên xảy ra. Thậm chí, máy bơm nước của UBND xã Chư Jôr cũng bị lấy trộm. Ông Hoàng Công Nhuần-Chủ tịch UBND xã Chư Jôr-cho biết: “Phát hiện máy bơm nước của xã bị mất, Công an xã vào cuộc điều tra và phát hiện một nhóm thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số của xã bỏ học sớm, không được sự giáo dục của gia đình, thường xuyên trộm cắp vặt để lấy tiền tiêu xài”.
 Đưa các đối tượng thiếu niên dân tộc thiểu số vi phạm pháp luật ở thị trấn Ia Ly và xã Ia Mơ Nông ra kiểm điểm trước dân. Ảnh: Đ.Y
Đưa các đối tượng thiếu niên dân tộc thiểu số vi phạm pháp luật ở thị trấn Ia Ly và xã Ia Mơ Nông ra kiểm điểm trước dân. Ảnh: Đ.Y
Không chỉ trộm cắp vặt, thanh-thiếu niên một số làng ở xã Đak Tơ Ve còn thường xuyên tụ tập gây lộn, đánh nhau với thanh-thiếu niên làng Đê Goh (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa), gây hoang mang, bức xúc cho người dân. Các hộ dân ở xã Ia Mơ Nông và Ia Nhin cũng phản ánh: Hàng ngày, từ 20 giờ trở đi, một số nhóm thanh-thiếu niên trong vùng lại tụ tập chạy xe máy nẹt pô, phóng nhanh vượt ẩu làm náo loạn cả khu vực.
Trao đổi với P.V, Thiếu tá Dương Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chư Pah-cho biết: Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này là một số thanh-thiếu niên nghỉ học sớm, lại không có việc làm, thiếu sự giáo dục của gia đình nên sa vào chơi bời lêu lổng, dẫn đến các hành vi phạm pháp. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật của các cơ quan chức năng trên địa bàn còn thiếu hiệu quả. Trước thực trạng đó, ngoài việc đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động ở các thôn, làng, Công an huyện Chư Pah đã tăng cường công tác tuần tra, nắm bắt tình hình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, đơn vị phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Mới đây, tại làng Bloi (thị trấn Ia Ly), Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương đã đưa ra kiểm điểm trước dân 8 đối tượng thiếu niên dân tộc thiểu số nhiều lần trộm cắp gà, cà phê, sầu riêng của người dân. Tại buổi kiểm điểm, Rơ Châm Tý (SN 2005, trú tại làng Bloi), là đối tượng cầm đầu nhóm trộm cắp tỏ ra ăn năn: “Từ nay về sau, cháu hứa sẽ không trộm cắp của nhân dân trên địa bàn, chấp hành tốt quy định của pháp luật cũng như quy định của địa phương. Nếu còn vi phạm, cháu xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”. Còn ông Rơ Châm Jung (bố của Rơ Châm Tý) nói: “Vợ mất sớm, tôi đi lấy vợ ở làng khác, nói Tý đi cùng nhưng cháu không theo. Cháu ở với ông bà nội đã già yếu, tôi thì ở xa nên Tý không được quan tâm giáo dục, dẫn đến nông nỗi này. Sau buổi kiểm điểm này, tôi sẽ chú ý chỉ bảo để cháu tiến bộ”.
“Để kiềm chế tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật, thời gian tới, Công an huyện Chư Pah sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa các đối tượng vi phạm và tháo gỡ những bức xúc ở cơ sở. Đồng thời, nghiêm khắc nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe các đối tượng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số cũng cần được các cấp, các ngành quan tâm đẩy mạnh để giúp các đối tượng này tránh rơi vào sa ngã, hư hỏng”-Thiếu tá Dương Văn Tiến nêu giải pháp.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.