Chủ nhà trọ ở TP Hồ Chí Minh không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tổ chức, cá nhân cho thuê nhà trọ dưới mức quy mô nhỏ không phải thành lập doanh nghiệp nhưng cần kê khai nộp thuế theo quy định.
(Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

(Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo bà Lê Thị Loan, trong đề cương, Sở Xây dựng đề xuất diện tích sàn tối thiểu là 5m2/người.

Quy định diện tích sàn tối thiếu để hạn chế số người trong một phòng, hạn chế số phòng trong một nhà để tránh tập trung đông người và hướng đến mục đích cao nhất là an toàn của người dân.

Tuy nhiên, do đây vẫn còn là đề cương nên đơn vị vẫn đang tiếp tục phối hợp với các quận, huyện để thu thập thông tin chính xác về số lượng nhà trọ trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế, kết quả thống kê mà các quận huyện rà soát, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục có những điều chỉnh cho phù hợp.

Về vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy, có đề xuất hẻm xây dựng nhà để cho thuê trọ tối thiểu phải rộng từ 3-4m, bà Lê Thị Loan cho rằng mục đích là để đảm bảo cho xe cứu hỏa được tiếp cận.

Trường hợp hẻm không rộng phải cách đường chính không quá 100m để đường ống nước của xe cứu hỏa vào được khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Mọi phòng ở trong nhà phải đảm bảo có hành lang dẫn ra lối thoát nạn.

Khi thực hiện đề án này, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng với công an phân loại được nhà trọ an toàn, tiến tới hình thành một app nhà trọ an toàn; trong đó có thông tin người cho thuê trọ rõ ràng, minh bạch để góp phần điều chỉnh giá thị trường.

“Đề án không bắt buộc chủ nhà trọ quy mô nhỏ thành lập doanh nghiệp, nhưng việc kê khai nộp thuế khi có phát sinh thu nhập là quy định đối với tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc này tạo ra sự bình đẳng cho cả bên thuê và bên cho thuê, bình đẳng cho các bên tham gia hoạt động kinh doanh,” ông Lý Thanh Long nói.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 60.500 công trình nhà trọ tư nhân đang kinh doanh trên địa bàn thành phố, với tổng số 560.220 phòng trọ, khoảng hơn 1,4 triệu người đang thuê.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null