Từ khóa: Chư Đăng Ya

Đại hội Đảng bộ xã Chư Đang Ya lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ xã Chư Đang Ya lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

(GLO)- Đại hội diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-6, thông qua một số chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ mới, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 11 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên 8 đồng chí. Ông Hoàng Công Nhuần được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư Đang Ya (nhiệm kỳ 2020-2025).
Đề án sáp nhập 2 xã Chư Jôr-Chư Đăng Ya: Hợp lòng dân

Đề án sáp nhập 2 xã Chư Jôr-Chư Đăng Ya: Hợp lòng dân

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Chư Pah, Gia Lai vừa xây dựng đề án sáp nhập 2 xã Chư Jôr và Chư Đăng Ya thành một đơn vị hành chính mới, dự kiến đặt tên là Chư Đăng Ya. Việc sáp nhập này không những giúp bộ máy quản lý ở cơ sở tinh gọn mà còn giảm gánh nặng cho ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, được cán bộ và nhân dân 2 xã đồng thuận cao.
Bí đỏ Chư Đăng Ya mất mùa

Bí đỏ Chư Đăng Ya mất mùa

(GLO)- Thời tiết bất lợi khiến cho hàng trăm héc ta bí đỏ của nông dân Chư Đăng Ya (huyện Chư Pah) bị mất năng suất. Vì thế, mặc dù giá bán tăng cao nhưng người trồng bí vẫn thua lỗ hoặc thu về lợi nhuận thấp.
Du khách khám phá không gian văn hóa cồng chiêng

Du khách khám phá không gian văn hóa cồng chiêng

(GLO)- Trong những ngày diễn ra Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018, du khách khắp mọi miền đã được khám phá không gian văn hóa cồng chiêng mang đậm chất Tây Nguyên dưới chân ngọn núi lửa Chư Đăng Ya hùng vĩ.
Khai mạc Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018

Khai mạc Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018

(GLO)- Tối 10-11, tại sân nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018. Các đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách nô nức tham dự.
Sôi động phiên chợ nông sản an toàn

Sôi động phiên chợ nông sản an toàn

(GLO)- Trong khuôn khổ của Lễ hội Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018 (diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13/11 tại làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah), Phiên chợ Nông sản huyện Chư Pah đã thu hút được khá đông người đến tham quan, mua sắm.
Làng Ia Gri nối nhịp chiêng mừng Lễ hội

Làng Ia Gri nối nhịp chiêng mừng Lễ hội

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018 sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, người dân làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah đang háo hức chuẩn bị cho lễ hội.
Nhiều đặc sản sẽ giới thiệu trong lễ hội hoa dã quỳ

Nhiều đặc sản sẽ giới thiệu trong lễ hội hoa dã quỳ

(GLO)- Chuối “mồ côi“, gà lông ngược, muối cỏ thơm, thịt heo gác bếp, chả cá thác lác… là những sản phẩm đặc trưng của huyện Chư Pah sẽ được giới thiệu tại chợ phiên nông sản an toàn nằm trong khuôn khổ lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018.