Chống tội phạm ma túy trong tình hình mới - Kỳ 1: Những cám dỗ hướng vào giới trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới đây, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trung tướng Nguyễn Văn Viện cảnh báo về loại ma túy cực độc Fentanyl đang có nguy cơ thâm nhập vào nước ta.

Chỉ cần hàm lượng nhỏ (2 miligram Fentanyl) thẩm thấu qua da đã có thể gây chết người. Loại ma túy này đã khiến cho hơn 100 nghìn người chết tại Mỹ vào năm 2023 và đã xuất hiện ở nhiều quốc gia quanh Việt Nam như Ấn Độ, Trung Quốc và khu vực “tam giác vàng”. Phương thức hoạt động của tội phạm ma túy cũng đã có nhiều thay đổi. Ma túy được vận chuyển theo đường hàng không từ châu Âu về, theo đường biển qua các container từ vùng “tam giác bạc” (có thể từ Colombia, Braxin, qua Urugoay rồi theo đường biển vào); theo đường bộ qua các đường mòn lối mở ở tuyến biên giới giáp với Lào, Campuchia từ “tam giác vàng” về Việt Nam. Từ tình hình đó, bắt buộc công tác phòng chống ma túy của chúng ta phải có nhiều thay đổi.

chong-toi-pham-ma-tuy-dd.jpg
Thuốc lá điện tử trộn ma túy được sản xuất tại một cơ sở ở Thanh Trì (Hà Nội).

Tới nay, cả nước có gần 23 nghìn người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người đang quản lý sau cai nghiện có hồ sơ quản lý, khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu trong độ tuổi từ 15-25, trong đó nhiều em ở độ tuổi 13-15. Nghiêm trọng hơn, trong tổng số 95% số người sử dụng ma túy tổng hợp thì có tới 70%-75% người trong độ tuổi từ 17-35 tuổi, chiếm tỷ lệ lớn là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Số liệu gần đây nhất từ cơ quan Công an, hơn 70% số người đang thụ án trong các trại giam toàn quốc có các tội danh liên quan tới ma túy. Đặc biệt, nó len lỏi vào từng gia đình, gây tổn hại thế hệ trẻ, những “tế bào” vốn khỏe mạnh có vai trò quan trọng và cần thiết cho xã hội ta ở tương lai gần…

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; các nội dung công tác trọng tâm năm 2023 của Bộ Công an trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tăng cường công tác nắm tình hình, bám tuyến, bám địa bàn đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh với số lượng lớn; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trong nội địa; kịp thời đề ra các phương án, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm này và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Với nỗ lực, quyết tâm cao, 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra toàn quốc đã khám phá thành công gần 24.800 vụ, bắt giữ gần 38.700 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 450 kg heroin, hơn 4,9 tấn ma túy tổng hợp, 80 kg thuốc phiện, 480 kg cần sa, 330 kg cocain. Trong đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị phá một số chuyên án lớn.

Chuyên án 0323H - Triệt phá nhóm đối tượng bào chế “nước vui”

Đầu năm 2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn pha chế, đóng gói ma túy tổng hợp “nước vui” quy mô lớn. Các đối tượng mua ma túy và các phụ gia từ nước ngoài về đóng trong những gói cà-phê, trà thảo mộc, bao bì hấp dẫn, bắt mắt, mỗi gói trọng lượng 15g. Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ bên trong chứa ma túy. Thị phần mà các đối tượng hướng tới là giới trẻ, học sinh, sinh viên.

Xác định tính chất phức tạp của đường dây này, tháng 3/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án 0323H, quyết tâm triệt phá tổ chức tội phạm nguy hiểm này, không để các đối tượng “đầu độc” thế hệ trẻ.

Sau gần 3 tháng xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Hoài, 31 tuổi, trú tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Hoài từng làm DJ (disc joker - chơi nhạc) ở nước ngoài, quãng thời gian này Hoài học được công thức pha chế ma túy “nước vui”. Nhận thấy đây là mặt hàng siêu lợi nhuận, Hoài về nước, tuyển mộ thêm người, bắt tay vào sản xuất hàng cấm.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua bán ma túy qua mạng xã hội, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy, các loại phụ gia, bao bì đóng gói về Việt Nam tập kết tại kho ở TP Hồ Chí Minh. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy.

3 đối tượng được Hoài giao nhiệm vụ pha trộn, đóng gói ma túy là Mạc Đức Vinh (34 tuổi, ở Hải Dương), Đào Hoàng Nam và Nguyễn Hưng Long (cùng 35 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh). Việc giám sát được giao cho Thạch Hoàng Minh (42 tuổi, ở Trà Vinh) và Võ Thị Quỳnh Trang (26 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) phụ trách.

Cuối tháng 5/2023, trinh sát nhận được thông tin các đối tượng đóng gói xong ma túy, chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Xác định đây là thời điểm thích hợp để phá án, Ban Chuyên án đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ chia thành 18 tổ công tác bố trí theo dõi, giám sát 11 đối tượng chính và 7 địa điểm pha chế, đóng gói, cất giấu ma túy.

Sáng 5/6/2023, khi Thạch Hoàng Minh và Võ Thị Quỳnh Trang đưa ma túy đi tiêu thụ, một tổ công tác ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, thu giữ 67 kg ma túy tổng hợp, trong đó có gần 9.000 gói ma túy thành phẩm nhãn Chali, deadpool, foryou, coffee, cristy fruit và 20 kg ma túy tổng hợp dạng bột chưa đóng gói.

Ngay sau khi bắt phạm tội quả tang, đồng loạt 17 tổ công tác tạm giữ các đối tượng khác trong đường dây, khám xét khẩn cấp 7 địa điểm cất giấu, pha chế, đóng gói ma túy; đồng thời, tạm giữ các đối tượng.

Kết quả, Ban chuyên án tạm giữ 17 đối tượng, thu 217 kg ma túy tổng hợp các loại, 208 kg vỏ bao bì, cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng vào pha trộn, đóng gói, vận chuyển ma túy, ước tính số bao bì các đối tượng có thể đóng được khoảng 1 tấn ma túy “nước vui”.

Mở rộng vụ án, ngày 17/8/2023, Ban Chuyên án bắt giữ Bùi Trung Nguyên, 18 tuổi, thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp cùng băng chuyền, bột, phụ gia, bao bì dùng vào sản xuất, đóng gói ma túy.

Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can. Bước đầu, Cơ quan điều tra làm rõ, trong nửa năm, các đối tượng đã pha chế, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy “nước vui”.

Phần lớn các mẫu ma túy “nước vui” đều chứa hỗn hợp các chất ma túy gồm: MDMA, Ketamine và Nimetazepam, một số trường hợp có trộn thêm ma túy đá (Methamphetamine). Trong đó, MDMA thường chiếm tỷ lệ rất lớn trong mẫu (khoảng 10,0 đến 40,5%), tiếp đến là Ketamine (khoảng 5,0 đến 7,5%) và Nimetazepam chiếm tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 0,5 đến 10,5%), sử dụng ma túy “nước vui” thường làm cho đối tượng sử dụng hưng phấn, kích động mạnh đặc biệt là khi sử dụng cùng rượu mạnh và có nhạc lớn. Tuy nhiên, do không xác định được liều lượng, nhiều trường hợp sử dụng ma túy “nước vui” đã bị ngộ độc cấp, hôn mê, co giật, rối loạn tâm thần, loạn nhịp tim, tăng huyết áp, suy hô hấp,... thậm chí tử vong.

Chuyên án 123T - Thuốc lá điện tử chứa ma túy

Thông qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhiều bài quảng cáo và rao bán thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu có chứa ma túy trên các trang mạng xã hội. Những loại ma túy này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, gây suy giảm trí nhớ, mất trí, sử dụng lâu gây teo não.

Xác định tính nguy hại của các loại ma túy ngụy trang, núp bóng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu và quy mô, tính chất phức tạp của đường dây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án 123T để tập trung khám phá.

Đi sâu xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định cầm đầu tổ chức tội phạm là Lê Anh Thơ. Toàn bộ bao bì, nhãn mác thuốc lá điện tử được Thơ đặt làm riêng, có cả chế độ bảo hành, đổi trả đối với sản phẩm bị lỗi. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi kho xưởng.

Sau khi cho ra điếu thuốc thành phẩm, Thơ chỉ đạo đàn em đăng bài quảng cáo, livestream trên mạng xã hội nói là các sản phẩm này chứa chất kích thích nhưng không phải ma túy nhằm đánh lừa người sử dụng.

Các đối tượng chọn khách hàng mua số lượng lớn để bán buôn là chính và xây dựng giá bán theo số lượng. Mua càng nhiều giá càng rẻ và ngược lại. Giá bán sỉ 130-150 nghìn đồng/điếu; giá bán lẻ 550-600 nghìn đồng/điếu. Các đối tượng lập nhóm riêng, thường xuyên lọc người vào nhóm và cảnh giác nếu thấy dấu hiệu bị phát hiện thì xóa nhóm, xóa tài khoản để lập tài khoản, nhóm mới hoạt động.

Nhận định các đối tượng vừa sản xuất xong lô hàng thuốc lá chứa ma túy, ngày 14/9/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp cùng các đơn vị bắt quả tang 4 đối tượng Đỗ Duy Lung, Lê Anh Đức, Hoàng Văn Quý, Phùng Quốc Việt đang có hành vi pha trộn, dùng xi-lanh tiêm tinh dầu chứa ma túy pha trộn vào thuốc lá điện tử “ampire chill” tại kho xưởng xã Phương Nhị, Thanh Trì, Hà Nội.

Tại hiện trường, thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy. 5 can nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy. Một máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp. Gần 300 thùng carton chứa thiết bị lắp ráp thành hơn 10.000 điếu thuốc lá điện tử, 1 triệu vỏ điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi, hóa chất, nguyên vật liệu dùng vào việc sản xuất, đóng gói thuốc lá điện tử.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thu giữ gần 15.000 điếu thuốc lá điện tử chứa tinh dầu vị được Lê Anh Thơ nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam chờ bán ra thị trường. Cùng thời điểm trên, một tổ công tác bắt giữ và khám xét chỗ ở của Lê Anh Thơ, thu giữ nhiều máy móc, hóa chất, thuốc lá điện tử thành phẩm, vỏ các nhãn hiệu thuốc lá sợi cuốn và thuốc lá điện tử. Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam 6 bị can.

(Còn nữa)

Theo ĐẠI HOÀNG, TÂM HIẾU, HUY HÀ (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ.

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Về lại ga xép

Về lại ga xép

Tôi đã cố cưỡng lại sự mời gọi của chuyến food tour (du lịch ẩm thực) tại trung tâm thành phố Hải Phòng (cũ) để xuống tàu sớm hơn ba ga.

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

(GLO)- Ít ai biết, sau dáng vẻ điềm đạm, ít nói của người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần - Kpă Dõ, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) - là một quá khứ nhiều day dứt. Hai mươi lăm năm trước, vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, ông bị lôi kéo vào con đường lầm lỡ.

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Sáng 2.4 vừa qua, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

(GLO)- Tự xa xưa người Bahnar ở đại ngàn An Toàn (tỉnh Gia Lai) đã biết sử dụng nhiều loài cây rừng để làm thuốc chữa bệnh. Kinh nghiệm được chắt lọc qua nhiều thế hệ, không chỉ chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn thể hiện sự am hiểu sâu sắc về tự nhiên, góp phần gìn giữ giá trị y học dân gian.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ cuối: Xây dựng thế trận lòng dân- tường lửa ngăn tà đạo

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ cuối: Xây dựng thế trận lòng dân- tường lửa ngăn tà đạo

(GLO)- Ba đối tượng cốt cán cuối cùng của tà đạo “Hà Mòn” bị bắt giữ tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh xã Hra và xã Lơ Pang) vào ngày 19-3-2020 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khép lại hành trình đấu tranh kéo dài hơn một thập kỷ.

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

null