Chống rác thải nhựa: Góp phần thay đổi nhận thức bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phong trào “Chống rác thải nhựa” được Chính phủ phát động trên toàn quốc từ năm 2019. Tại Gia Lai, sau 3 năm triển khai, phong trào đã có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân trong bảo vệ môi trường.
Bà Lương Thị Tuyết Vinh-Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết: Những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động chống rác thải nhựa. Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã thực hiện đúng nội dung cam kết khi nói không với các sản phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng cốc thủy tinh, cốc sứ, bình đựng nước dùng nhiều lần khi hội họp, tiếp khách trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động dọn vệ sinh, thu gom, phân loại rác thải để nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của người dân trong chống rác thải nhựa. Không chỉ gương mẫu thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động đã vận động người thân, hàng xóm, cộng đồng cùng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông trong sinh hoạt và sản xuất.
Ông Lê Tấn Hiếu-Trưởng phòng TN-MT huyện Chư Prông-cho hay: Bên cạnh việc quán triệt hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần tại các cơ quan, đơn vị, chúng tôi còn phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép trong các buổi tập huấn về chống rác thải nhựa; ra mắt 17 câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa” với hơn 1.000 hội viên tham gia. Mỗi năm, ngành nông nghiệp huyện thải ra 5 tấn bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Do đó, UBND huyện đã xây dựng Đề án thu gom bao gói bảo vệ thực vật sau sử dụng đến năm 2025. Đến nay, huyện đã cấp kinh phí xây dựng 421 bể chứa bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật tại 12 xã, thị trấn; đồng thời, Phòng TN-MT phối hợp đơn vị thu gom 2 lần/năm để giảm thiểu tác động của rác thải đối với môi trường.
Bà Nguyễn Thị Thu (thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) tận dụng các bình nhựa đựng nước đã bỏ đi để trồng rau, kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Nhật Hào
Bà Nguyễn Thị Thu (thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) tận dụng các bình nhựa đựng nước đã bỏ đi để trồng rau, kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Nhật Hào
Đặc biệt, Sở TN-MT và Hội LHPN tỉnh đã ký cam kết phối hợp thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”. Bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-cho biết: Qua công tác phối hợp, Hội LHPN các cấp đã không còn sử dụng các sản phẩm nhựa một lần trong các hoạt động Hội. Ngoài ra, các cấp Hội còn thu gom hơn 44.000 tấn rác thải các loại, khơi thông trên 63 km cống rãnh, vệ sinh 2.557 giếng nước, 112 điểm giọt nước, đào gần 7.400 hố rác, di dời 1.817 chuồng trại gia súc ra sau nhà ở; tổ chức 430 đợt tuyên truyền và 45 chiến dịch truyền thông, phổ biến đến 47.240 lượt hội viên, phụ nữ về nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi ni lông; hướng dẫn cách thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống, sinh hoạt bằng sản phẩm thân thiện với môi trường...
Ngoài ra, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì có hiệu quả 178 mô hình, câu lạc bộ liên quan đến phong trào “Chống rác thải nhựa” với gần 6 ngàn hội viên, phụ nữ tham gia. Điển hình như các mô hình: “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”, “Nói không với túi ni lông và rác thải nhựa”, “Giảm thiểu rác thải”, “Đoạn đường không rác”, “Tổ phụ nữ tự nguyện thu gom rác”... Bà Trần Thị Hiền-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An (huyện Đak Pơ) cho hay: Hội đã thành lập mô hình “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa” ở tất cả các thôn, làng. Các hội viên được tặng sọt đựng rác và làn nhựa để đi chợ nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông. Nhờ đó, nhiều hội viên đã trở thành tuyên truyền viên tích cực về hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn hướng dẫn các hội viên phân loại rác thải và thành lập 4 tổ thu gom rác ở các thôn, làng để góp phần gìn giữ môi trường xanh-sạch-đẹp.
Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập được 178 mô hình, câu lạc bộ liên quan tới phòng, chống rác thải nhựa. Ảnh: Nhật Hào
Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập được 178 mô hình, câu lạc bộ liên quan tới phòng-chống rác thải nhựa. Ảnh: Nhật Hào
Theo Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: thói quen sử dụng sản phẩm từ nhựa, túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày vẫn còn phổ biến; việc phân loại rác thải nhựa, tỷ lệ thu gom, tái chế thấp; sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần chưa được phổ biến, giá thành còn cao. Ngoài ra, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” có lúc, có nơi còn hình thức, chưa thường xuyên; hiệu quả hoạt động của một số câu lạc bộ chưa rõ nét. “Thời gian tới, Sở TN-MT tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đặc biệt là với Hội LHPN tỉnh trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về môi trường; đẩy mạnh phong trào “Chống rác thải nhựa”; duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả; phát hiện và khen thưởng kịp thời gương cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa”-bà Vinh thông tin.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

null