Chồng đâm chết người vì cứu vợ bị bắt cóc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thấy vợ bị nhóm người bắt cóc đưa lên xe, người chồng dùng cây xôm dừa phản kháng và đâm 1 người trong nhóm bắt cóc tử vong và 2 người khác bị thương.

Ngày 25-3, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, VKSND tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất cáo trạng, truy tố các bị can: Trần Ngoại Giao (32 tuổi; ngụ Vĩnh Long) về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh"; Võ Thị Kim Chi (65 tuổi), Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Tiến, Trần Văn Dũng, Nguyễn Anh Vĩnh, Nguyễn Thành Nhựt (cùng ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng về tội "Bắt người trái pháp luật".

Theo cáo trạng, Trần Ngoại Giao kết hôn với Võ Thị Thúy Hằng (31 tuổi) và cùng mở quán cà phê tại ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.


 

Trần Ngoại Giao lúc bị bắt
Trần Ngoại Giao lúc bị bắt


Bà Võ Thị Kim Chi là mẹ ruột của Hằng, không muốn Hằng sống chung với Giao. Vì trước khi kết hôn mỗi tháng Hằng chu cấp tiền sinh hoạt cho bà Chi, nhưng từ khi Hằng lấy chồng về sống chung với Giao thì việc chu cấp tiền cho bà Chi không còn nũa.

Vì nhớ con và cho rằng Hằng bị bỏ bùa đem hết tài sản của gia đình cho Giao nên ngày 14-11-2020, bà Chi đã thuê và đưa trước 10 triệu đồng cho nhóm Trần Lê Văn Thịnh, Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Tiến, Trần Văn Dũng, Nguyễn Anh Vĩnh để cùng với Nguyễn Thành Nhựt (con ruột bà Chi, em của Hằng) đến Vĩnh Long bắt dẫn Hằng về Vũng Tàu.


 

Hình ảnh chị Hằng bị nhóm bắt cóc kéo ra xe. Ảnh chụp từ camera
Hình ảnh chị Hằng bị nhóm bắt cóc kéo ra xe. Ảnh chụp từ camera


Khoảng 10 giờ ngày 15-11-2020, Nguyễn Anh Vĩnh điều khiển ô tô chở 4 người nói trên, riêng Nhựt thuê taxi chạy riêng tránh gặp người quen để dẫn đường. Trên đường đi, Thịnh lấy hung khí trong ba lô đem theo và phân phát cho đồng bọn.

Khi đến quán cà phê vợ chồng Giao đang bán thì Thịnh, Dũng liền dùng bình xịt hơi cay nhỏ xịt vào mặt Hằng và bắt Hằng đưa ra xe ô tô.

Trần Ngoại Giao lúc này đang dùng cây xôm dừa (bằng kim loại có mũi nhọn) đang gom dừa trái cùng cha ruột phía sau quán. Nghe tiếng vợ kêu cứu nên Giao chạy ra xem thì thấy Hằng đang bị bắt lên xe ô tô. Thấy vậy, Giao dùng cây xôm dừa làm bị thương Nguyễn Anh Vĩnh, Trần Văn Dũng và làm Thịnh tử vong.

Theo C.Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

Hướng dẫn người dân chạy xe trong vòng số 8.

Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O

(GLO)- Ngày 14-10, tại xã Ia O, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (phường Pleiku) và Phòng khám đa khoa Sysmed Phù Đổng tổ chức khám sức khỏe, nhận hồ sơ, phát tài liệu, dạy lý thuyết để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân.

Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

(GLO)- Được thành lập tháng 6-2023, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương quy tụ hơn 150 thành viên gồm những người trẻ, cán bộ, giáo viên và người lao động ở trong và ngoài tỉnh Gia Lai, cùng chung tấm lòng hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phụ nữ ở phường Bồng Sơn hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà Lê Thị Vinh.

Phụ nữ Gia Lai giúp nhau sửa chữa nhà ở

(GLO)- Trước mùa mưa bão, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở. Từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều người tham gia góp công góp của, giúp nhiều phụ nữ nghèo, cận nghèo có được mái ấm kiên cố, an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.

null