Mẹ ruột thuê người đến bắt con gái: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vì không muốn con gái sống chung với chồng mới, mẹ ruột thuê người từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt con gái về. Xô xát xảy ra khiến một người chết, hai người bị thương.

 
 Hiện trường vụ án mạng- Ảnh: Xuân Phúc
Hiện trường vụ án mạng- Ảnh: Xuân Phúc



Liên quan đến vụ "mẹ ruột thuê người đến bắt con gái", ngày 17.11, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Cơ quan công an đang tiến hành mời làm việc đối với bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, quê H.Long Hồ, Vĩnh Long, ngụ P.Hắc Dịch, H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), đồng thời đang truy tìm Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, ngụ Vĩnh Long)".

Cũng theo đại tá Mộng, công an đang tạm giữ 3 nghi can, bao gồm Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Hồ), nghi can đâm chết người; đồng thời cử người canh gác 2 nghi can khác đang điều trị vết thương ở bệnh viện.

Trước đó, vụ án mạng xảy ra vào sáng 15.11 tại xã Long An (H.Long Hồ) đã làm xôn xao dư luận địa phương.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15.11 bà Võ Thị Kim Chi thuê 6 người từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến xã Long An để tìm và bắt con gái mình là Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) về.

Đến 10 giờ ngày 15.11, nhóm này có mặt tại quán cà phê Tâm Giao (ấp An Hiệp, xã Long An) của Trần Ngoại Giao (chồng chị Hằng). Tại quán cà phê, "nhóm Bà Rịa - Vũng Tàu" dùng bình xịt hơi cay khống chế, kéo chị Hằng vào xe ô tô.


 

Cảnh nhóm người giống kéo lê chị Hằng, xịt hơi cay - Ảnh cắt từ clip
Cảnh nhóm người giống kéo lê chị Hằng, xịt hơi cay - Ảnh cắt từ clip


Xô xát xảy ra khi Giao cùng người thân ngăn cản. Giao dùng thanh kim loại nhọn dài khoảng 1,5 m đâm làm Nguyễn Minh Tuấn (chưa rõ lai lịch) chết tại chỗ.  Sau khi gây án, Giao đến cơ quan công an trình báo vụ việc, bị tạm giữ để điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ Trần Ngoại Giao điều tra về hành vi "giết người", đồng thời tạm giữ các nghi can khác để làm rõ hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" và truy xét những người có liên quan.


Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 15.11, nhiều người đi trên xe Toyota Innova BS 72A - 215.22 đến quán cà phê Tâm Giao, sau đó xảy ra xô xát với người trong quán. Hậu quả vụ xô xát khiến 1 người chết, 2 người bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ghi nhận tại hiện trường, ô tô 72A - 215.22 nằm bên QL53, đầu xe hướng về phía đi Trà Vinh, xe vẫn đang nổ máy, kính chắn gió phía trước bị vỡ, xung quanh có nhiều vật giống roi điện và bình xịt hơi cay. Một thi thể nam thanh niên khoảng 30 tuổi nằm gần xe ô tô, với nhiều vết máu xung quanh.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do không muốn con gái sống cùng chồng mới (mới tổ chức đám cưới được vài tháng - PV), nên mẹ ruột thuê người đến bắt con gái về.

Theo XUÂN PHÚC (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.