Chọc phá trâu cái mới sinh, 2 người đàn ông bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 2 người đàn ông đi chích cá rồi dùng bộ xung điện chọc phá con trâu cái mới sinh nghé con nên bị con trâu này húc phải đi cấp cứu, trong đó có 1 người nguy kịch.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 22-2, 2 người đàn ông ở địa bàn liên ấp 234, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh đi chích cá rồi dùng bộ xung điện chọc phá con trâu cái mới sinh nghé con nên bị con trâu mẹ húc. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, người dân chạy tới thì phát hiện “1 người bị trâu húc lòi ruột, 1 người bị thương ở vùng hạ bộ”-người dân cho hay.

nhan-vien-y-te-so-cuu-cho-mot-nan-nhan.jpg
Nhân viên y tế sơ cứu cho một nạn nhân

Người dân sau đó gọi điện báo với chính quyền địa phương và gọi xe cấp cứu đến hiện trường đưa 1 người đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch và 1 người tại Bệnh viện Hóc Môn.

con-trau-cai-moi-sinh-duoc-cho-la-bi-choc-pha-nen-moi-gay-ra-vu-viec-tren.jpg
Con trâu cái mới sinh được cho là bị chọc phá nên mới gây ra vụ việc trên

Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc A nhận định là do người dân đã đi tới gần chọc phá khiến trâu tấn công.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến của cử tri tỉnh Gia Lai

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch trả lời cử tri Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện

(GLO)- Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) có Công văn số 703/BTTTT-VP, ngày 28-2-2025, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện.

 Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

(GLO)- Đồi chè Biển Hồ (thường gọi là Biển Hồ chè, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập vào khoảng năm 1925 dưới sự quản lý của người Pháp và là đồn điền chè đầu tiên ở Tây Nguyên. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của nông nghiệp và văn hóa vùng đất này trong một thế kỷ qua.

Chính phủ bổ sung 4 nhóm đối tượng được áp dụng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178

Chính phủ bổ sung 4 nhóm đối tượng được áp dụng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.