Chợ hoa Tết Canh tý 2020 tại Pleiku khách mua ít, tiểu thương lo lắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chợ hoa Tết Canh Tý 2020 tại TP. Pleiku chính thức hoạt động từ ngày 14-1-2020 (nhằm ngày 20 tháng Chạp). Hàng ngàn chậu hoa từ nhiều tỉnh thành mang về bày bán phục vụ nhu cầu mua về chưng Tết, tuy vậy, sau 6 ngày khai hội, lượng khách mua ít khiến tiểu thương lo lắng.
Ngàn hoa khoe sắc
Ông Phạm Thế Tâm-Trưởng phòng Quản lý Đô thị (TP. Pleiku)-cho biết: Năm nay, thành phố rải đều các chợ hoa Tết ở các địa phương nhằm tránh tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè và không đúng vị trí. Chợ hoa Tết Canh Tý 2020 tại TP. Pleiku diễn ra tại 5 địa điểm gồm: khu đất trống gần trụ sở Tiếp Công dân của tỉnh ở đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ia Kring); khu đất trống gần Trường Mầm non-Phổ thông Sao Việt đường Hoàng Đạo Thúy (phường Tây Sơn); khu đất trống gần Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai đường Nguyễn Tất Thành (phường Phù Đổng); sân bóng làng Kép và đường Phạm Ngọc Thạch (phường Đống Đa); khu quy hoạch dân cư suối Hội Phú, đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hội Thương).
Khách tham quan gian hàng hoa cúc tại chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy (phường Tây Sơn). Ảnh: N.S
Khách tham quan gian hàng hoa cúc tại chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy (phường Tây Sơn). Ảnh: N.S
Theo kế hoạch của UBND TP. Pleiku, chợ hoa Tết Canh Tý 2020 sẽ diễn ra từ ngày 14-1 đến ngày 24-1 với gần 700 lô đất để bày bán các loại hoa, cây cảnh. Sau 6 ngày khai hội, hàng ngàn chậu hoa, cây cảnh từ cả nước được đưa về bày bán tại 5 địa điểm giúp phố núi rộn ràng sắc xuân. Chiếm số đông là gian hàng bán mai, quất, đào, cúc.
Dạo một vòng quanh các địa điểm của chợ hoa Tết TP. Pleiku sẽ cảm nhận được phong vị của mùa Xuân. Dưới ánh nắng nhẹ của Phố núi dịp cận Tết cổ truyền dân tộc, các loại hoa cảnh đua nhau khoe sắc. Cây cúc vạn thọ, cây mai nở hoa vàng. Hoa đào, hoa hồng khoe màu đỏ. Quả quất chín vàng chen lẫn với màu xanh của lá cây. Hoa giấy, quả nho điểm thêm sắc tim tím. Trà my, hồng trắng khoe sắc trắng tinh khôi… Chị Phạm Hoa Thảo (trú phường Diên Hồng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Năm nay, nhiều loại nông sản mất mùa nên Tết Canh Tý 2020 đã cận kề nhưng không khí trầm lắng quá. Chúng tôi đến chợ hoa để cảm nhận được phong vị của Tết và lưu giữ hình ảnh cho sau này”.
Gian hàng bán cây nho Ninh Thuận tại chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy (phường Tây Sơn). Ảnh: N.S
Gian hàng bán cây nho Ninh Thuận tại chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy (phường Tây Sơn). Ảnh: N.S
Theo tìm hiểu của chúng tôi, các gian hàng ở chợ hoa năm nay chủ yếu bày bán các loại hoa truyền thống như: mai vàng, đào Nhật Tân, quất, hoa hồng, cúc. Điểm mới nhất của năm nay là ở địa điểm gần Trường Mầm non-Phổ thông Sao Việt với một gian hàng bán cây nho Ninh Thuận của anh Nguyễn Truyền (trú TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). “Đây là lần đầu tiên tôi mang cây nho chưng Tết lên Gia Lai bán. Tôi mang lên 100 chậu nho và 200 gốc nho giống để bán cho mọi người, giá bán từ 60 ngàn đến 500 ngàn đồng”-anh Trường cho hay.
Sức mua yếu
Theo phản ánh của nhiều tiểu thương ở 5 địa điểm bán hoa thì từ ngày 14-1 đến nay, số lượng cây, hoa cảnh được người dân mua về chưng Tết chưa nhiều. Tại địa điểm gần trụ sở Tiếp Công dân của tỉnh, chiếm số đông các gian hàng bán cây, hoa cảnh chưng Tết là tiểu thương đến từ tỉnh Phú Yên.
Một chậu hoa giấy được bán với giá 1,2 triệu đồng tại chợ hoa ở gần khách sạn Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: N.S
Một chậu hoa giấy được bán với giá 1,2 triệu đồng tại chợ hoa ở gần Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: N.S
Vừa bán xong một chậu hoa giấy tạo dáng bon sai với giá 1,2 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Tý (trú Phú Yên)-người có 6 gian hàng than thở: “Tôi mang cây cảnh lên bán ở Gia Lai 7 năm rồi. Tầm này của những năm trước, người mua nhiều, nay thì ế ẩm lắm, chủ yếu là khách đi tham khảo giá và chụp ảnh lưu niệm. Tôi có 6 gian hàng với hơn 1.000 chậu cảnh các loại mà mới bán được có 20 chậu. Giá bán cũng như mọi năm thôi, từ 300 ngàn đến 1,5 triệu đồng/chậu. Chậu hoa giấy đó có giá là 1,5 triệu đồng nhưng bán lấy may. Khách mua ít, tôi lo lắm, bỏ ra một đống tiền để mua hoa từ nhà vườn, đóng phí đấu lô, thuê xe vận chuyển và thuê người bán chứ ít đâu. Mong là những ngày tới sẽ có đông khách mua chứ không thì lỗ to”.
Tại khu vực bán hoa, cây cảnh ở đường Hoàng Đạo Thúy có 165 lô nhưng chỉ có 120 lô bày bán. Khách đến hỏi mua cây cảnh về chưng Tết lưa thưa. “Cô mang lên đây 100 chậu hoa thược dược và cúc vạn thọ để bán. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên chậu hoa đẹp, nở đều và giá mỗi chậu từ 250-300 ngàn đồng nhưng mà cô mới chỉ bán được vài chậu. Chắc địa điểm này mới, người dân chưa biết nhiều nên ít đến”-bà Nguyễn Thị Kim Thu (trú Bình Định) nói.
Một gian bán mai tại chợ hoa ở gần Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai được nhiều người đến tham quan. Ảnh: N.S
Một gian bán mai tại chợ hoa ở gần Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai được nhiều người đến tham quan. Ảnh: N.S
Tương tự, tại địa điểm bán cây, hoa cảnh ở gần khách sạn Hoàng Anh Gia Lai cũng không khả quan. Anh Lê Nam Định (trú phường Phù Đổng) bộc bạch: Mấy năm trước, mình bán nhiều loại khác nhau. Năm nay mình mua 200 chậu đào Nhật Tân về bán. Mình căng bảng niên yết giá bán mỗi chậu là 750 ngàn đồng nhưng chưa bán được mấy. Cả chỗ này, duy có mỗi gian hàng bán mai của một bác người tỉnh mình là nhộn nhịp, còn lại vắng. Gian đó nhộn nhịp là bởi bác ấy cho thuê mai về chưng trong dịp Tết rồi lấy lại. Một chậu mai thế đẹp khoảng 2,5 triệu đồng, bác ấy cho thuê 1,5 triệu đồng nên nhiều khách. “Năm nay các cơ quan nhà nước nghỉ muộn, 29 tháng Chạp họ mới được nghỉ nên có thể lượng mua chậm, người đi chợ hoa ít. Tôi hy vọng các ngày còn lại sức mua tăng, để mọi người bán hết hàng về quê ăn Tết với gia đình”-anh Định hy vọng.
Đến thời điểm này, hoa Tết bán chậm là nỗi lo chung của nhiều tiểu thương. Tuy nhiên, tâm lý chung của người mua là đợi sát Tết để hoa tươi giữ tươi lâu hơn, giá giảm xuống đôi chút. Người bán hoa Tết lúc này chỉ chờ “tín hiệu vui” của thị trường trong những ngày còn lại của năm cũ.
HOÀNH SƠN-NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null