Xây dựng các thôn văn hóa xuất sắc tiêu biểu:

Chính quyền và người dân đồng tâm hiệp lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ðiểm chung dễ nhận thấy ở các thôn văn hóa xuất sắc tiêu biểu được UBND tỉnh tuyên dương trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” chính ở sự cộng hưởng nỗ lực tổ chức thực hiện của Ban vận động phong trào và sự đồng tâm hiệp lực của người dân.

Hiệu quả thiết thực

Thôn văn hóa Đại Hào (xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) có 130 hộ dân với 672 nhân khẩu, người dân sống chủ yếu nhờ cây lúa. Với nỗ lực vượt khó, hưởng ứng tích cực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, người dân trong thôn từng bước ổn định về kinh tế, số hộ nghèo giảm dần, 100% hộ dân đều có nhà xây khang trang. Đặc biệt, số hộ giàu trong thôn ngày càng tăng, đến năm 2012 có 25/130 hộ (đạt tỉ lệ 19%) với mức thu nhập trên 130 triệu đồng/năm.

Đã có 11 làng, thôn, khu phố văn hóa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong giai đoạn 2008 - 2012.

Đã có 11 làng, thôn, khu phố văn hóa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong giai đoạn 2008 - 2012.

Vừa bớt chật vật trong mưu sinh, người dân trong thôn nghĩ ngay đến việc đầu tư nhiều hơn cho chuyện học hành của con cái. Không chỉ hoàn thành việc phổ cập tiểu học và THCS, hằng năm Đại Hào luôn dẫn đầu xã về tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THCS, THPT. Chỉ tính từ 2008-2012, đã có hơn 50 em thi đậu vào các trường ĐH, CĐ, THCN. Và, một trong những điều ấn tượng nhất là 100% số hộ trong thôn Đại Hào đều đăng kí xây dựng gia đình văn hóa hằng năm, kết quả đạt rất cao 97-100%…

Đến thôn văn hóa Thanh Mai (xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn), bộ mặt nông thôn giờ đã có thêm nhiều điểm nhấn. Ông Nguyễn Trường An, cán bộ Mặt trận thôn Thanh Mai, cho biết: “Thanh Mai đã không còn nhà ở đơn sơ dột nát, tỉ lệ hộ nghèo hằng năm giảm mạnh, nhiều hộ thoát nghèo bền vững, hộ có kinh tế khá ngày càng tăng. Bà con trong thôn quán triệt thực hiện tốt mô hình gia đình có 2 con để nuôi dạy cho tốt. Tình hình an ninh trật tự được ổn định và giữ vững”. 

Trong khi đó, 339 hộ dân ở thôn văn hóa Huỳnh Mai (xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) đã cùng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giúp đỡ nhau ổn định kinh tế. Thực hiện có nề nếp quy ước, hương ước khu dân cư, các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ thôn, xóm đều được ban hòa giải ở cơ sở giải quyết kịp thời. Người dân trong thôn rất quan tâm chăm lo phát triển giáo dục, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Hiện tại, có trên 60% số hộ trong thôn đạt danh hiệu gia đình hiếu học. Năm 2012, Huỳnh Mai có 289/339 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỉ lệ 85,25%.

“Thôn Huỳnh Mai được UBND huyện Tuy Phước bảo lưu khu dân cư tiên tiến 4 năm liền, được công nhận thôn văn hóa lần thứ 2. Trong Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2012 của huyện được tổ chức trong thời gian tới, những kinh nghiệm vận động thực hiện phong trào của Huỳnh Mai sẽ được chia sẻ để nhân rộng cho các địa phương khác”, ông Trần Văn Tài, Phó trưởng Phòng VH-TT huyện Tuy Phước, cho biết. 

Đoàn kết gầy dựng phong trào

Mỗi một thôn có một cách làm và thế mạnh để thực hiện thành công phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tuy nhiên, điểm chung quan trọng của các thôn văn hóa này là sự cộng hưởng nỗ lực tổ chức thực hiện của Ban vận động phong trào và sự đồng tâm hiệp lực của người dân.

Ông Nguyễn Văn Long, Bí thư chi bộ thôn Thanh Mai, xã Nhơn Hạnh, cho rằng: “Từng thành viên trong Ban vận động, các đảng viên, đại diện đoàn thể trong thôn được phân công nhiệm vụ cụ thể. Mọi việc chung của thôn đều được thực hiện một cách công khai, dân chủ, nên rất được người dân ủng hộ. Có sức dân thì việc khó cũng dễ dàng hơn!”.

Đưa chúng tôi đi thăm các con đường trong thôn, ông Nguyễn Trường An phấn khởi cho biết đó là thành quả của “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Người dân Thanh Mai đã đóng góp hơn 60 triệu đồng, vận chuyển hơn 650m3 đất, đá sỏi tu bổ hơn 4km đường liên thôn, liên xóm để đi lại thuận tiện hơn. Công tác khuyến học khuyến tài cũng được vận động thường xuyên. Tổng kết năm học 2012-2013, thôn đã vận động được các mạnh thường quân là người trong thôn đi xa làm ăn thành đạt ủng hộ hơn 10 triệu đồng để tặng hơn 150 suất quà cho học sinh khá giỏi, học sinh nghèo vượt khó… 

Còn người dân thôn Đại Hào cũng đóng góp xây dựng trên 2km đường bê tông và cổng thôn văn hóa, trị giá trên 15 triệu đồng. Trong thôn có 2 họ tộc Trần, Đặng đăng kí họ tộc tự quản về an ninh trật tự từ năm 2010; có tộc họ Đoàn xây dựng Quỹ khuyến học trên 30 triệu đồng, hằng năm đều khen thưởng cho các học sinh giỏi, vượt khó.

Bà con nông dân thôn Huỳnh Mai đã tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Ông Dương Văn Tự, Trưởng thôn Huỳnh Mai, chia sẻ: “Người dân tham gia hiến đất, hiến ruộng, tháo gỡ 1.300m2 tường rào để làm đường bê tông, xây dựng các công trình góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

HOÀI THU 

Có thể bạn quan tâm

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
null