Chiến hạm mang siêu tên lửa Zircon của Nga tới Đại Tây Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khinh hạm Đô đốc Golovko của Nga trang bị tên lửa hành trình siêu thanh thế hệ mới tập trận ở eo biển Manche, thực hiện nhiệm vụ ở Đại Tây Dương.

Hãng thông tấn nhà nước RIA trích dẫn tuyên bố từ văn phòng báo chí của Hạm đội phương Bắc cho biết: "Tàu khu trục Đô đốc Golovko của Hạm đội phương Bắc đã hoàn thành hành trình qua eo biển Manche, hiện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại các khu vực được chỉ định của Đại Tây Dương".

Theo các hãng thông tấn Nga ngày 12-11, thủy thủ đoàn của Đô đốc Golovko đã trải qua một loạt các cuộc tập trận chống khủng bố, tiến hành huấn luyện đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của kẻ thù giả định.

Tàu Đô đốc Golovko mang tên lửa siêu thanh Zircon rời căn cứ chính ở phía Bắc nước Nga vào ngày 2-11, bắt đầu hành trình đến một số quốc gia trên thế giới.

Hãng tin TASS nêu rõ đây là chuyến hải trình đường dài đầu tiên của khinh hạm đa năng này kể từ khi được Hải quân Nga tiếp nhận vào tháng 12-2023.

Tàu Đô đốc Golovko mang tên lửa siêu thanh Zircon thực hiện chuyến hải trình đường dài đầu tiên. Ảnh: Zvezda News
Tàu Đô đốc Golovko mang tên lửa siêu thanh Zircon thực hiện chuyến hải trình đường dài đầu tiên. Ảnh: Zvezda News
Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov phóng tên lửa Zircon ở biển Barents năm 2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov phóng tên lửa Zircon ở biển Barents năm 2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu chiến Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập trận khác nhau ở biển Barents, biển Bắc và biển Na Uy trước khi tiến vào eo biển Manche.

Khi tàu Đô đốc Golovko và các tàu hỗ trợ đi về phía Tây qua eo biển Manche vào ngày 9-11, Hải quân Hoàng gia Anh triển khai khinh hạm Type 23 HMS Iron Duke để giám sát.

Việc giám sát tàu chiến Nga là nhiệm vụ thường xuyên của Hải quân Hoàng gia Anh kể từ khi Chiến tranh Lạnh bắt đầu vào những năm 1950. Tàu chiến Nga có quyền đi qua eo biển Manche và thường không được coi là dấu hiệu đe dọa nước Anh.

Ngay trước khi tàu Đô đốc Golovko đi vào hoạt động, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố chiến hạm này sẽ được trang bị tên lửa Zircon. Tên lửa siêu thanh Zircon phóng từ biển có tầm bắn 900 km, với vận tốc gấp nhiều lần tốc độ âm thanh, gây khó khăn cho hệ thống đánh chặn.

Theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin vào năm 2023, Nga đã bắt đầu trang bị hàng loạt tên lửa Zircon cho các tàu ngầm hạt nhân mới trong biên chế. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường lực lượng hạt nhân của nước này. Ông Putin từng gọi tên lửa Zircon là "không có vũ khí nào sánh bằng ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới".

Nga, Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh, vốn được coi là cách để giành lợi thế trước đối thủ nhờ tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh và khả năng cơ động.

Cùng với phương tiện lượn siêu vượt âm Avangard đã được đưa vào biên chế năm 2019, Zircon có vị trí trung tâm trong kho vũ khí siêu thanh của Nga. Nga coi vũ khí này là cách để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa ngày càng tinh vi của Mỹ.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null