Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021: Đa dạng nội dung hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với sự chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn cùng với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 đề ra.
Trong thời gian hè, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp thiết kế, xây dựng “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” hiện đại, sáng tạo, nhiều hình ảnh đẹp mắt, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi cho Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Công trình trị giá 400 triệu đồng, gồm phòng đọc với trang-thiết bị hiện đại, hơn 2.000 đầu sách thiếu nhi, kinh phí do Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa. Thư viện được bố trí khoa học, có góc trò chơi, đọc sách, vẽ tranh; các giá sách sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, có góc du lịch giới thiệu cảnh đẹp và con người Gia Lai. Cùng với đó, phần mềm công nghệ thông tin giúp các giáo viên thuận lợi hơn trong việc quản lý và vận hành thư viện; giúp thiếu nhi trải nghiệm, tương tác.
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn hướng dẫn các em học sinh Trường Tiểu học Anh Hùng Núp đọc sách tại thư viện. Ảnh: Thủy Bình
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn hướng dẫn các em học sinh Trường Tiểu học Anh Hùng Núp đọc sách tại thư viện. Ảnh: Thủy Bình

Các em học sinh khi nhìn thấy thư viện này đều thích thú với cách trang trí, không gian thoải mái, đẹp mắt và nhiều đầu sách hay. Em Siu Hieng (lớp 5, Trường Tiểu học Anh Hùng Núp) chia sẻ: “Không gian đọc sách thân thiện, sạch đẹp nên chúng em rất thích. Nhiều quyển sách hay giúp chúng em bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng sống”. Còn chị Khương Thị Ngọc Ánh-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Anh Hùng Núp-cho biết: “Đa số học sinh nhà trường là người dân tộc thiểu số, ít dành thời gian cho việc đọc sách. Nhờ sự kết nối của Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội tỉnh mà nhà trường có một thư viện với đầy đủ tiện nghi. Nhờ đó, ý thức tự đọc, tự bảo quản của các em cũng tốt hơn”.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không khí ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ở huyện Chư Păh không sôi nổi như những năm trước nhưng tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) dường như không bị ảnh hưởng. Tại làng Kênh (xã Nghĩa Hòa), 20 ĐVTN đã tham gia phát quang bụi rậm, thu gom rác thải như vỏ chai nhựa, túi ni lông... Các bạn còn cùng nhau xóa điểm tập kết rác thải trước cổng nhà sinh hoạt cộng đồng, cải tạo để trồng hoa mười giờ, dừa cạn; cắm biển cấm vứt rác bừa bãi và đào một hố rác mới cho bà con. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn còn tặng 20 suất quà (200.000 đồng/suất) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã; tặng 200 bộ quần áo cho Đoàn xã Nghĩa Hòa để giúp các hộ nghèo.
Riêng Đoàn xã Nghĩa Hòa khi tiếp nhận phiếu sinh hoạt hè của các em học sinh đã lên kế hoạch tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh. Thay vì tập trung đông người, Đoàn xã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức trò chơi, tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng tránh đuối nước và an toàn dịch bệnh cho các em thiếu nhi với quy mô 5-10 em, lịch sinh hoạt vào các ngày khác nhau. Chị Nguyễn Thị Phương Huê-Bí thư Đoàn xã Nghĩa Hòa-cho biết: “Dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tình nguyện, hạn chế tập trung đông người. Tuy nhiên, Đoàn xã đã linh hoạt tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương để các em thiếu nhi có một mùa hè an toàn và ý nghĩa, ĐVTN có cơ hội phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện”.
Khởi công xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” cho gia đình em Ksor Sao (xã Hbông, huyện Chư Sê). Ảnh: Thiên Di
Khởi công xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” cho gia đình em Ksor Sao (xã Hbông, huyện Chư Sê). Ảnh: Thiên Di

Từ ngày 30-5 đến nay, tuổi trẻ Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả, an toàn gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19. Cụ thể, Huyện Đoàn Mang Yang chuyển giao khoa học kỹ thuật và tặng 80 cây dừa xiêm, 30 cây mít Thái cho 2 ĐVTN ở xã Đak Jơ Ta; Huyện Đoàn Đak Pơ phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây nhà tình nghĩa cho anh Đinh Văn Khươn (hộ nghèo xã Ya Hội); Huyện Đoàn Chư Sê xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Ksor Sao (xã Hbông); Huyện Đoàn Đức Cơ tặng quà, tuyên truyền phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích cho thiếu nhi xã Ia Dom… Cùng với đó, ĐVTN cũng tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh, thu gom rác thải, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ người dân khai báo y tế, vệ sinh khu vực được sử dụng làm khu cách ly, tình nguyện hỗ trợ nấu ăn trong khu cách ly… Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”,  ĐVTN vẫn thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện trong bối cảnh có dịch.

Đoàn viên thanh niên huyện Đak Đoa hỗ trợ nấu ăn tại khu cách ly của huyện. Ảnh: Thủy Bình
Đoàn viên, thanh niên huyện Đak Đoa hỗ trợ nấu ăn tại khu cách ly của huyện. Ảnh: Thủy Bình

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021-thông tin: Các cấp bộ Đoàn đã chủ động đổi mới phương thức triển khai, kịp thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế. Hàng tuần, các đơn vị đều báo cáo tiến độ công việc với Ban Chỉ huy chiến dịch. Hơn 2 tuần qua, nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ toàn tỉnh đã để lại ấn tượng đẹp với chính quyền địa phương và người dân. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện rõ ràng là môi trường để tuổi trẻ tỉnh nhà rèn luyện, trải nghiệm và cống hiến, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo góp phần xây dựng quê hương.

THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.