Những chiếc cổng rào, hàng rào độc, lạ bằng hoa và cây xanh được đầu tư, chăm chút công phu của người dân Miệt Thứ ở xã Đông Hưng B (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) đã tạo nên điểm nhấn thú vị cho vùng quê này.
Giữa những cánh rừng tràm bạt ngàn nổi tiếng của vùng Miệt Thứ Kiên Giang có một ngôi nhà nổi bật, đủ sức thu hút mọi ánh nhìn của bất kỳ ai có dịp ngang qua.
Ngôi nhà cũng bình dân như tất cả những ngôi nhà khác của người dân vùng sâu Miệt Thứ. Tuy nhiên, điểm gây ấn tượng không thể rời mắt chính là toàn bộ cổng và hàng rào đều được chủ nhân “xây” bằng loài hoa lá nhỏ, cây xanh tốt, hoa đỏ rực.
Sẽ thật bất ngờ khi biết chiếc cổng và hàng rào đặc biệt này đã gần 20 năm tuổi. Và để có hàng rào đẹp như thế này chủ nhân của nó cũng phải bỏ công chăm sóc cắt tỉa và bí quyết riêng để dàn hoa luôn nở đẹp, đều. Ông Trương Văn Ẩn, chủ nhân ngôi nhà cho biết: “Tôi thích trồng hoa và cây xanh, khi mới trồng mình làm hàng rào nhỏ dần dần trồng thêm giờ nó bao hết nhà. Mình thấy nó không chỉ đẹp mà cũng làm tâm hồn mình thư thả, thoải mái hơn”.
Chiếc cổng và hàng rào này không chỉ làm nổi bật cho ngôi nhà ở vùng quê êm đềm mà còn góp phần cùng địa phương tạo cảnh quan đẹp trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều người đến xem, chụp ảnh và học hỏi ông Ẩn bí quyết trồng, chăm sóc. Ông Ẩn cho biết thêm, cứ sau 1 đợt trổ hoa ông chăm sóc lại lên nụ khoảng 2 tháng sẽ cho đợt hoa tiếp theo.
Không riêng nhà ông Ẩn, lối đi phủ kín màu sắc nổi bật của loại cây lá gấm này là của gia đình ông Võ Văn Thân. Khung cảnh vừa đẹp mắt lại khiến không gian quanh nhà thoáng đãng, độc đáo hơn rất nhiều.
Ông Thân, chủ nhân ngôi nhà cho biết: “Nhà có trồng cây xanh đẹp mắt, nhìn đường đi rồi sân nhà thấy khang trang, đẹp hơn. Trồng cũng dễ nhưng cực công cắt tỉa, tạo hình cho đẹp mắt”.
Ở các vùng nước ngọt người dân dễ dàng trồng các loại hoa, cây cảnh trang trí và bán. Thế nhưng với vùng nước phèn mặn như Đông Hưng B việc trồng hoa, cây cảnh đã khó mà tạo thành cổng rào đẹp lại khó hơn. Nhiều người đã trồng nhưng không phải ai cũng thành công. Tuy nhiên, hiện nay trồng hoa, cây xanh đã trở thành 1 phong trào đối với các hộ dân nơi đây và dần lan rộng ra nhiều địa bàn.
Việc vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong đó có cải thiện cảnh quan môi trường ở nông thôn cụ thể là trồng hoa, hàng rào cây xanh đang được xã Đông Hưng B tích cực triển khai. Ông Lê Hoàng Nhân, Chủ tịch MTTQ VN xã Đông Hưng B cho biết: “Nhờ các hộ trồng thành công nên những hộ khác có thể học theo để làm đẹp cho nhà mình. Xã cũng có kế hoạch xây dựng mỗi ấp 1 tuyến đường hoa khoảng 3km. Chúng tôi sẽ cố gắng để đến 2025 sẽ hình thành xong các tuyến, làm cho bộ mặt nông thôn có điểm nhấn mới, màu sắc khác biệt góp phần thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao”.
(GLO)- Ngày 8-6, UBND xã Ayun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phối hợp với gia đình chị Phan Thùy Linh (TP. Hồ Chí Minh) khánh thành cầu treo làng H’Vắt bắt qua sông Ayun.
(GLO)- Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025, sáng 5-6, tại TP. Pleiku, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động phong trào “Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa–Lan tỏa lối sống xanh”.
(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc đăng ký thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến đồng ý về chủ trương giải quyết mua nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 30-5, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 1479/KH-UBND cải thiện và nâng cao chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) của tỉnh năm 2025 và các năm tiếp theo.
(GLO)- Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực An Khê thuộc phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và CNCH Công an tỉnh Gia Lai thực tập phương án CNCH tình huống sạt lở đất đá tại khu vực đường tránh thị xã An Khê đoạn giao nhau với đường tỉnh 669, thuộc địa bàn phường An Phước.
(GLO)- Trước Cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (TP. Pleiku), phía đường Lê Lai vòng qua Trần Phú vốn được thiết kế một vòng cung hình bán nguyệt có lẽ để trồng cỏ, hoa, cây kiểng tầm thấp.
(GLO)- Coca-Cola là tập đoàn đồ uống hàng đầu thế giới đang hứng phải làn sóng chỉ trích của người tiêu dùng bởi lượng rác thải nhựa khổng lồ mà hãng này thải ra môi trường hàng năm, chiếm đến 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu năm 2024.
(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học ( ngày 22-5).
(GLO)- Mùa xuân năm ấy, tôi đến thăm một gia đình người quen ở TP. Pleiku. Trong phòng khách, điều làm tôi chú ý hơn cả là một “lão mai” bonsai trong chiếc chậu sứ màu ngọc bích hình chữ nhật sang trọng đặt trên giá gỗ quý.
(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh rà soát, báo cáo tổng hợp về nhu cầu nhà ở công vụ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), sáng 18-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ia Pa tổ chức Lễ phát động trồng cây năm 2025 tại thôn Plei Du, xã Chư Răng.
Trong nhịp sống đô thị hóa, không gian sống gần như càng ngày càng thu hẹp. Năm 2025 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của xu hướng thiết kế phòng ngủ 16m2 phản ánh nhu cầu và phong cách của một bộ phận người dân, nhất là tại đô thị
Phòng ngủ 20m2 có diện tích không quá lớn nhưng lại đủ để thoả mãn nhu cầu về công năng lẫn thẩm mỹ của người trẻ hiện nay. Việc tận dụng tốt không gian này không chỉ mang đến giấc ngủ trọn vẹn mà còn phản chiếu cá tính gia chủ.
Sáng nay 12.5, mạng xã hội ào ạt chia sẻ hiện tượng quầng mặt trời xuất hiện ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, hiện tượng này cũng vừa xuất hiện ở Thái Nguyên hôm qua. Quầng mặt trời liên tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành Việt Nam báo hiệu điều gì?
Người dân ở khu dân cư Soi Khánh-Soi Cát ngao ngán khi mưa xuống thì ngày nào cũng phải rửa, quét sân do đất từ các xe tải mang đến, mùa gió thì cát bay xộc thẳng vào nhà, trên mái tôn.
(GLO)- Kết nối hài hòa với thiên nhiên, những ngôi “nhà mộc” chân quê, bình dị như một nét chấm phá bình yên giữa phố phường tấp nập. Ngôi nhà không chỉ là nơi cư ngụ mà còn thể hiện cá tính, sở thích và tâm hồn của chủ nhân.
Cây sao đen giữa trung tâm TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đang xanh tốt bỗng khô héo khô, rụng lá... Dưới gốc cây lộ hai vết chích sâu, nhựa chảy ra đen ngòm, nghi bị đầu độc bằng hóa chất.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu