Chi đoàn Quân sự xã Pờ Tó xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ xung kích thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những năm qua, chi đoàn Quân sự xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, Gia Lai) còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đây cũng là một trong những chi đoàn Quân sự “4 nòng cốt” điển hình của lực lượng vũ trang tỉnh.
Lực lượng dân quân xã Pờ Tó giúp dân di dời nhà cửa.
Lực lượng dân quân xã Pờ Tó giúp dân di dời nhà cửa. Ảnh: Phương Dung
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Pờ Tó Đặng Văn Long cho biết, trước đây, trên địa bàn xã vẫn còn tình trạng trộm cắp, thanh niên điều khiển xe máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, tụ tập đông người vào buổi tối. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng này đã giảm hẳn. Để có được kết quả ấy, hàng tháng, lực lượng dân quân xã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ tập tục lạc hậu; nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, kích động gây mất đoàn kết... Công tác tuần tra kiểm soát tại các thôn, làng cũng được lực lượng dân quân và Công an xã thực hiện thường xuyên. Đối với các địa bàn còn xảy ra tình trạng trộm cắp, đánh nhau, chi đoàn Quân sự xã quán triệt cho dân quân thôn và Thôn đội trưởng thường xuyên bám nắm tình hình, báo cáo kịp thời để chi đoàn phối hợp với lực lượng Công an, tổ tự quản thôn, làng tuần tra kiểm soát. “Vào thời điểm thu hoạch nông sản, để hạn chế tình trạng người từ nơi khác trà trộn vào địa phương trộm cắp, chi đoàn cũng tăng cường phối hợp tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của người dân”-anh Long cho hay.
Bên cạnh việc giữ gìn an ninh trật tự, chi đoàn Quân sự xã còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Bình quân mỗi tháng, chi đoàn triển khai lực lượng giúp dân từ 15 đến 20 ngày công làm cỏ lúa, cỏ mía, thu hoạch nông sản, sửa chữa nhà cửa... Theo anh Long, cứ khi nào người dân cần, lực lượng dân quân xã đều nhanh chóng có mặt. Cách đây vài ngày, chi đoàn cũng đã huy động 25 dân quân xuống giúp gia đình bà Trần Thị Nhài (hộ nghèo, neo đơn ở thôn 2) dựng lại ngôi nhà mới vì ngôi nhà cũ đã hư hỏng.
Những ngày gần đây, không chỉ lực lượng dân quân mà hầu hết các ban, ngành của địa phương đều đang “ăn-ngủ” tại làng Bi Yông để giúp di dời nhà cho 44 hộ dân và chỉnh trang nhà cửa cho 27 hộ. Dõi mắt theo ngôi nhà vừa được di dời, bà Đinh Hứp (làng Bi Yông) phấn khởi: “Cứ như mình đang mơ ấy! Bây giờ, mình đã có một khu đất rộng 600 m2, có thể nuôi thêm con heo, con gà”. Trước đó, do không có đất ở nên gia đình bà phải sống nhờ trong căn nhà của người em trai. Sau này, số khẩu ngày một tăng, bà mượn đất của người em để dựng nhà, tách ra ở riêng. Nhưng do quỹ đất hạn hẹp nên 2 ngôi nhà cứ “dính” lấy nhau. Do đó, khi được chính quyền địa phương vận động di dời đến nơi ở mới, gia đình bà là một trong những hộ tiên phong.
Song song với các hoạt động trên, lực lượng dân quân xã Pờ Tó còn thường xuyên giúp dân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, hướng dẫn người dân cải tạo vườn tạp... Ông Nguyễn Văn Ba (làng Bi Yông) chia sẻ: “Mỗi khi người dân có việc cần, lực lượng dân quân đều nhiệt tình giúp đỡ nên bà con rất hài lòng”. Nhận xét về vai trò của chi đoàn Quân sự xã, ông Lê Trọng Nam-Chủ tịch UBND xã Pờ Tó-khẳng định: Đây là lực lượng không thể thiếu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Những năm qua, chi đoàn Quân sự xã luôn phối hợp tốt với lực lượng Công an bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và tiên phong trong chương trình xây dựng nông thôn mới, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”... Đặc biệt, hiện nay, xã đang tiến hành di dời nhà cửa của các hộ dân ở làng Bi Yông về nơi ở mới để xây dựng mô hình làng dân cư kiểu mẫu. Lực lượng dân quân của xã đóng vai trò nòng cốt thực hiện công việc này.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.