Chỉ còn 20 năm cứu Trái đất khỏi đại tuyệt chủng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sự sống trên Trái đất sẽ bị đẩy đến bờ vực tuyệt diệt nếu con người không hành động trong vòng 20 năm tới, các nhà khoa học cảnh báo.

Các nhà khoa học dự đoán Trái đất sớm trải qua đỉnh điểm của cuộc đại tuyệt chủng thứ 6.
Các nhà khoa học dự đoán Trái đất sớm trải qua đỉnh điểm của cuộc đại tuyệt chủng thứ 6.



Theo Daily Star, sự bùng nổ dân số và nhu cầu ngày càng tăng đối với các nguồn năng lượng là hồi chuông cảnh báo về thảm họa đối với nhân loại trong tương lai gần.

Cuộc đại tuyệt chủng cuối cùng xảy ra cách đây 65 triệu năm trước, khiến loài khủng long tuyệt diệt và con người nhiều khả năng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.

Lời cảnh báo đáng sợ này được đưa ra trong bối cảnh nghiên cứu mới được công bố của nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Stanford (Mỹ) và New Mexico City, cho thấy hàng triệu quần thể động vật đã biến mất trong vài thập niên gần đây.

Điều đó có nghĩa rằng, “cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 trên Trái đất đang đến với tốc độ nhanh hơn dự đoán”. Ngày nay, trung bình cứ hai loài sinh vật biến mất mỗi năm.

Các loài động vật hoang dã đang biến mất vì môi trường sống bị phá hủy, nạn săn bắt tràn lan, không khí ô nhiễm, sự xâm chiếm của các loài lạ và biến đổi khí hậu.

Nguyên nhân đằng sau tất cả các yếu tố trên là "sự quá tải dân số con người và tốc độ tăng trưởng dân số không ngừng, sự tiêu dùng quá mức, đặc biệt đối với những người giàu có".


 

Hàng tỷ sinh vật hoang dã đã biến mất chỉ trong vài chục năm qua.
Hàng tỷ sinh vật hoang dã đã biến mất chỉ trong vài chục năm qua.



“50% số cá thể động vật đã mất đi trong vài thập niên qua, tương đương hàng tỷ sinh vật”, các nhà khoa học cho biết. “Chúng tôi nhận thấy đại tuyệt chủng lần 6 đang đến rất gần. Cơ hội để con người cứu lấy chính bản thân mình chỉ còn trong khoảng 20-30 năm tới”.

“Sau quãng thời gian này, đại tuyệt chủng sẽ còn lan rộng hơn với tốc độ đáng sợ, ảnh hưởng đến toàn bộ sự sống trên Trái đất, bao gồm cả con người”, các nhà khoa học nhận định. “Sự suy giảm của các giống loài sẽ tạo ra thảm họa đối với cả hệ sinh thái”.

Các nhà khoa học nêu ví dụ về việc ngày nay chỉ còn khoảng 7.000 con báo cheetah, so với 100.000 vào năm 1900 và 97.000 huơu cao cổ, so với 157.000 năm 1985.

Giáo sư Gerardo Ceballos của Đại học Tự trị Quốc gia Mexico, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, nói: "Tình trạng nghiêm trọng đến mức sẽ là điều phi đạo đức nếu chúng ta không sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ”.

Nghiên cứu của các nhà khoa học không nêu rõ liệu con người tồn tại được bao lâu trong đại tuyệt chủng lần 6, nhưng “sự suy thoái của đa dạng sinh học” chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con người.

Theo Danviet

Có thể bạn quan tâm

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null