Chư Sê: Tích cực học tập và làm theo gương Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Chư Sê, Gia Lai đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Hiệu quả từ phong trào học tập và làm theo gương Bác đã tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 3 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ở huyện Chư Sê chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, xác định nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ.
Già làng Đinh Toăi (xã Dun, huyện Chư Sê; thứ 2 từ phải sang) vận động người dân trong làng giúp nhau phát triển kinh tế. Ảnh: M.N
Già làng Đinh Toăi (xã Dun, huyện Chư Sê; thứ 2 từ phải sang) vận động người dân trong làng giúp nhau phát triển kinh tế. Ảnh: M.N
 
Mới đây, Huyện ủy Chư Sê đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Siu Krế-Bí thư chi bộ làng Gran (xã Ia Hlốp) cho hay: Học tập và làm theo Bác, ông thường xuyên chỉ đạo hệ thống chính trị làng Gran tuyên truyền, vận động các gia đình cho con em đến lớp, tích cực xây dựng gia đình văn hóa, phát triển kinh tế bền vững. Đặc biệt, chi bộ đã vận động nhân dân tham gia làm 2 km đường giao thông nông thôn; hiến đất xây Trường THCS Nguyễn Chí Thanh và tổ chức thực hiện các hoạt động theo chỉ tiêu nghị quyết chi bộ đề ra.
Về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của đơn vị, thầy Bùi Quang Vinh-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân-cho biết: Việc học tập và làm theo Bác được nhà trường triển khai thực hiện từ những việc đơn giản như tuyên dương các em học sinh làm việc tốt. Hàng tuần, các học sinh có điểm tốt, việc làm tốt đều được Đoàn trường tuyên dương trong buổi sinh hoạt đầu tuần; cá nhân tiêu biểu trong tháng được tặng thưởng, từ đó tạo môi trường thi đua tích cực trong học sinh. Ngoài ra, với hoạt động “Một ngày cho bạn”, mỗi năm, nhà trường tổ chức hơn 60 cuộc thăm hỏi, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này đã giúp học sinh biết thông cảm, chia sẻ với các bạn không may mắn như mình. Năm học 2018-2019, nhà trường còn vận động thầy-cô giáo đỡ đầu hơn 30 học sinh, dạy thêm không thu tiền cho 172 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, toàn trường có 40 học sinh được các doanh nghiệp nhận đỡ đầu, trao học bổng hơn 185 triệu đồng.
Còn cô Nguyễn Thị Huệ-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh thì cho rằng: Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa trong cán bộ, giáo viên, học sinh thì người đứng đầu phải gương mẫu làm trước. “Đối với nhiệm vụ duy trì sĩ số học sinh, tôi đến từng nhà lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt những khó khăn để có giải pháp huy động các em đến trường. Hàng tháng, nhà trường còn tổ chức đối thoại với học sinh để biết được các em đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc gì trong việc học tập nhằm điều chỉnh kịp thời”-cô Huệ chia sẻ.
Nói về phong trào học tập và làm theo Bác trên địa bàn xã Ia Blang, ông Hà Đình Thủy-Bí thư Đảng ủy xã-chia sẻ: Phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, giúp đoàn viên, hội viên biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Điển hình như Hội Nông dân xã phân công hội viên có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ hội viên khó khăn; mua 16 con dê trị giá 24 triệu đồng tặng các hộ nghèo; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Mỗi tập thể, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã nhận đỡ đầu và hỗ trợ em Rah Lan Ban (trẻ mồ côi làng Blo) 200 ngàn đồng/tháng, em Siu Mít (học sinh lớp 10, Trường THPT Trường Chinh) 10 kg gạo/tháng. Chuyên mục “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” hàng tuần của Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, chuyên mục tuyên dương “Người tốt việc tốt” của Trường THCS Cù Chính Lan cũng tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của học sinh về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên trong xã cũng có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, sửa đổi lề lối làm việc. Hội đồng nhân dân, UBND xã thường xuyên đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục không phù hợp, giảm phiền hà cho nhân dân…
Để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả tốt hơn, toàn diện hơn, ông Nguyễn Hồng Hà-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Sê-cho rằng, các tổ chức cơ sở Đảng, thủ trưởng cơ quan, ban ngành, đơn vị cần chủ động, tích cực thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; phát huy sức dân trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra của địa phương. “Từng địa phương, cơ quan, đơn vị cần chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết. Chú trọng nghiên cứu, tìm tòi một số lĩnh vực, vấn đề cụ thể mang tính đột phá để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét”-Bí thư Huyện ủy Chư Sê nhấn mạnh.
 MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.