Sôi nổi phong trào phụ nữ Gia Lai thi đua làm theo gương Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Qua 3 năm Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình với những cách làm sáng tạo, phù hợp. Những gương sáng này không ngừng được nhân rộng, tạo nên phong trào thi đua làm theo lời Bác trong các cấp Hội một cách sôi nổi, hiệu quả.
Lan tỏa những mô hình tiết kiệm
Những năm qua, trên cơ sở kế hoạch của Hội cấp trên, Hội LHPN xã Đất Bằng (huyện Krông Pa) đã chủ động triển khai các hoạt động phù hợp hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế. Chỉ trong 3 năm gần đây, Hội đã tạo điều kiện cho 87 hội viên, phụ nữ vay vốn từ các nguồn khác nhau với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, đồng thời hướng dẫn chị em cách sử dụng vốn vay hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Từ sự hỗ trợ sát sườn này, đã có 16 hội viên vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, trước tình trạng phụ nữ thường phải vay “tín dụng đen” với lãi suất cao dẫn đến nợ nần, mất nhà, mất đất, Hội đã vận động chị em tham gia mô hình tiết kiệm 5-10 triệu đồng. Trong 3 năm, đã có 6 tổ tiết kiệm được hình thành với hơn 100 thành viên tham gia, tiết kiệm được gần 220 triệu đồng. Theo chị Ploat-Chủ tịch Hội LHPN xã, mô hình này giúp chị em dần hình thành thói quen tiết kiệm, biết lo xa cho cuộc sống. Số tiền tiết kiệm được mỗi năm, các hộ dùng đầu tư sản xuất, mua vật dụng cần thiết trong gia đình, lo cho con ăn học.
  Hội LHPN TP. Pleiku trao bò giống cho hội viên nghèo để phát triển kinh tế. Ảnh: N.B
Hội LHPN TP. Pleiku trao bò giống cho hội viên nghèo để phát triển kinh tế. Ảnh: N.B
Hội LHPN TP. Pleiku là tập thể có nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay trong phong trào thi đua làm theo lời Bác. Trong đó, các mô hình thực hành tiết kiệm được triển khai rất thiết thực, hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân-Chủ tịch Hội LHPN thành phố-cho biết: Hội thường xuyên chỉ đạo các Hội trực thuộc duy trì và nâng cao chất lượng mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất” trong mỗi gia đình hội viên, giúp chị em hình thành thói quen tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày để trước hết lo cho bản thân mình lúc khó khăn đột xuất, sau là giúp hội viên nghèo, khó khăn hơn ổn định cuộc sống. Trong 3 năm qua, việc thực hiện 2 mô hình này đạt được kết quả ngoài mong đợi với số tiền trên 120 triệu đồng và gần 4.000 kg gạo, trên 7.500 kg lúa. Trong đó, các cấp Hội đã chia sẻ hàng ngàn ký gạo và trích 65 triệu đồng hỗ trợ 179 phụ nữ nghèo, khó khăn.
Theo bà Vân, mô hình tiết kiệm 5.000 đồng/người/tháng được triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và đã tiết kiệm được hơn 7,8 tỷ đồng cho 2.570 chị vay để phát triển kinh tế. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tiết kiệm chi tiêu, xóa bỏ các tập tục lạc hậu và hình thành 5 câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” với 52 thành viên. “Để các mô hình hoạt động hiệu quả và không ngừng nhân rộng, hàng năm, Hội LHPN thành phố tổ chức tổng kết, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình nhằm tạo động lực cho các hội viên. Tập thể Hội LHPN thành phố 3 năm liền được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen về phong trào phụ nữ và công tác Hội”-bà Vân nói.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào đi vào cuộc sống một cách sinh động, được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cụ thể hóa thông qua nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Từ đây đã xuất hiện nhiều cá nhân xuất sắc như chị Rơ Châm Hyeoh-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Phí (huyện Chư Pah); chị Nông Thị Biển-hội viên thôn Bắc Thái (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông); chị Nguyễn Thị Gái-Chủ tịch Hội LHPN xã Dun (huyện Chư Sê); chị Til-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn Bia Bre (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa); chị Đinh Thị Em-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Jun (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ); chị Rơ Châm Hliên-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Từ thiện nhân đạo chi hội Phụ nữ làng Ó (xã Ia Sao, huyện Ia Grai); chị Đinh Thị Alích-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Châu (xã Chư Krey, huyện Kông Chro); chị Ksor HMuer-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn Kmek (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện)... Dù ở cương vị nào, các chị đều có những cách làm sáng tạo để thúc đẩy cuộc vận động học tập và làm theo Bác đi vào thực chất đời sống.
Có thể thấy rất rõ dấu ấn cá nhân trong việc xây dựng các mô hình hoạt động gắn liền với sự chỉ đạo của Trung ương Hội và Tỉnh ủy về công tác tập hợp hội viên, phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế như: mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ” (biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu; hỗ trợ kiến thức, hỗ trợ sinh kế); mô hình “3 trong 1”; mô hình tổ liên kết/tổ hợp tác trồng, chăm sóc cây chanh dây quả tím (huyện Kông Chro), trồng, chăm sóc rau sạch (huyện Phú Thiện), trồng rau sạch, nuôi heo sạch (TP. Pleiku), tổ liên kết chăn nuôi dê (huyện Chư Pưh)…
Việc lựa chọn một hành động cụ thể làm theo Bác được cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới trong sinh hoạt, lối sống. Tiếp tục “gạn đục khơi trong”, lựa chọn những mô hình thực sự phù hợp, cách làm hay để nhân rộng là nhiệm vụ mà các cấp Hội đặt ra trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua làm theo lời Bác.
 NGUYÊN BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.