Chàng trai thắp lửa thiện nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Suốt 4 năm qua, Phạm Minh Tiến, sinh viên năm 4 ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Cần Thơ, đã tổ chức hàng loạt chương trình thiện nguyện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Trong mỗi chương trình từ thiện, Tiến đều dồn hết tâm huyết và tình cảm để mang đến niềm vui cho trẻ em ẢNH: DUY TÂN
Trong mỗi chương trình từ thiện, Tiến đều dồn hết tâm huyết và tình cảm để mang đến niềm vui cho trẻ em ẢNH: DUY TÂN
Tiến kể: "Từ năm học lớp 11, em đã bắt đầu tham gia các phong trào tình nguyện do đoàn thanh niên tổ chức. Đây là tiền đề để khi vào đại học, em tự xây dựng nhiều mô hình hoạt động vì cộng đồng". Trong 4 năm ở giảng đường, vừa nỗ lực học tập, Tiến vừa miệt mài tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như: vận động tặng sách giáo khoa và truyện tranh học sinh vùng sâu, vùng xa; tặng gạo cho người già neo đơn; tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo…
Đặc biệt, tháng 8.2020, Tiến đã khởi xướng phong trào "Hành trình đi và yêu thương", với sự tham gia của gần 100 sinh viên các trường trên địa bàn TP.Cần Thơ. "Mục đích của phong trào này là tạo môi trường cho sinh viên có cơ hội trải nghiệm, học tập và rèn luyện; thử sức bản thân trong các hoạt động, thể hiện vai trò và trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước, cộng đồng và xã hội. Qua đó tạo cầu nối giữa các mạnh thường quân và những người có hoàn cảnh khó khăn", Tuấn bày tỏ.

Mạnh Minh Tiến (bìa trái) cùng các bạn trong nhóm cộng sự thực hiện nhiều chương trình gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo ẢNH: DUY TÂN
Mạnh Minh Tiến (bìa trái) cùng các bạn trong nhóm cộng sự thực hiện nhiều chương trình gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo ẢNH: DUY TÂN
Để "Hành trình đi và yêu thương" thật sự phát huy hiệu quả, sau khi phong trào được phát động, Tiến đã cùng các thành viên thực hiện kế hoạch "Cây yêu thương", bao gồm: trao 30 suất học bổng tiếp sức đến trường; 200 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn; đêm hội trăng rằm, hội chợ đồ dùng học tập, tặng 10 chiếc xe đạp; 2 gói hỗ trợ tủ sách cho trường tiểu học; 600 phần quà cho trẻ em. Các chương trình đều hướng đến vùng sâu, vùng xa ÐBSCL. Trong mỗi chương trình, Tiến đều trực tiếp đi tiền trạm để tìm hiểu, nắm rõ thông tin người dân cần gì để có cách giúp đỡ thiết thực nhất.
Ngoài việc vận động mạnh thường quân đóng góp kinh phí cho các hoạt động từ thiện, trung thu năm 2020, Tiến còn tổ chức đêm nhạc gây quỹ cho chương trình "Về Cù Lao Dung". Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động hướng về những người có hoàn cảnh khó khăn ở H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng), nhất là trẻ em ở 2 xã An Thạnh Nam và An Thạnh 3. “Theo khảo sát, 2 xã nghèo này có nhiều trẻ trong độ tuổi đến trường, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Người dân chủ yếu làm nông và nuôi trồng thủy sản, nhưng hầu như đất đều bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình canh tác, sản xuất và đời sống. Do đó tôi chọn làm địa điểm thực hiện chương trình”, Tiến nói.
Trong đợt miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ vừa qua, Tiến cùng nhiều bạn trẻ tổ chức chương trình “Hướng về miền Trung” với 3 đợt trao quà cho người dân 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Tri, Nghệ An, gồm bánh tét, mì gói, áo ấm… Đồng thời kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ trao quà đợt thứ 4 vào 17 - 26.1.2021, bao gồm 1.000 ba lô, 1.000 suất học bổng tiếp sức đến trường và tặng đồ dùng học tập.
Nhận xét về quá trình hoạt động thiện nguyện của Tiến, chị Hồng Bích (24 tuổi), thành viên trong nhóm, nói: “Tôi rất nể phục những phong trào do Tiến đề ra và thực hiện. Đó là những phong trào thiết thực, giúp đỡ cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn”.
Theo Duy Tân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.