Chàng trai lấy 3 bằng sáng chế ở xứ Kim Chi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở tuổi 33, Tiến sĩ Huỳnh Thế Thiện là đồng tác giả của 3 bằng sáng chế, đang là chủ nhiệm một dự án nghiên cứu cấp quốc gia tại Hàn Quốc, có 73 bài báo khoa học quốc tế. Để có được những con số biết nói đó, anh đã trải qua một hành trình nỗ lực “vượt lên chính mình” tại xứ sở Kim Chi.

Huỳnh Thế Thiện đang nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Quốc gia Kumoh, Hàn Quốc. Năm 2011, chàng trai xứ dừa Bến Tre tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện tử, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Năm 2013, lúc đang học cao học anh đã có bài báo khoa học đầu tiên được trình bày tại hội nghị quốc tế.

TS Thiện kể, trong thời gian học cao học, Giáo sư Lê Tiến Thường (khoa Điện - Điện tử, ĐH Bách khoa TPHCM) là người dẫn dắt, định hướng và truyền niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho anh.

Tại thời điểm đó, Giáo sư Lê Tiến Thường là một trong số ít các giáo sư đầu ngành về lĩnh vực xử lý tín hiệu số và điện tử viễn thông.

Giáo sư Thường đã tin tưởng, giới thiệu học bổng giáo sư tại trường ĐH Kyung Hee (Hàn Quốc) cho Huỳnh Thế Thiện ngay sau khi anh hoàn thành chương trình cao học (năm 2014).


 

TS Huỳnh Thế Thiện leo núi tại núi Geumosa, thành phố Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc
TS Huỳnh Thế Thiện leo núi tại núi Geumosa, thành phố Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc


Những ngày đầu đặt chân đến xứ sở Kim Chi, Thiện phải đối mặt với cú sốc lớn. Trong khi anh mong muốn được tiếp tục nghiên cứu như đã từng học ở Việt Nam, nhưng giáo sư hướng dẫn giao nhiệm vụ, yêu cầu nghiên cứu về thị giác máy tính kết hợp với dữ liệu lớn, nhằm phục vụ cho dự án đang triển khai của phòng lab.

“Thời điểm đó, chỉ có mình tôi nghiên cứu về thị giác máy tính. Trước đó, hầu như không có ai trong lab làm về mảng này nên hoàn toàn mới mẻ. Trong hoàn cảnh đó, tôi hoang mang và muốn đổi sang lĩnh vực khác phù hợp hơn”, TS Thiện kể.

Sau nhiều đêm cân nhắc, cuối cùng anh quyết định theo Giáo sư hướng dẫn về lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý dữ liệu lớn. Anh xem đây là thử thách trong đời phải trải qua và quyết tâm vượt khó, chinh phục lĩnh vực mới mẻ này.

3 bằng sáng chế tại Hàn Quốc

Công trình nghiên cứu có ý nghĩa nhất với TS Thiện là bài báo về Thuật toán trích xuất ảnh nền độ chính xác cao giúp phát hiện vật thể chuyển động trong video đăng trên tạp chí uy tín của Hội Kỹ sư Điện và Điện tử, Hoa Kỳ.


 

TS Thiện báo cáo bài báo khoa học tại hội nghị chuyên ngành ở Pháp năm 2019
TS Thiện báo cáo bài báo khoa học tại hội nghị chuyên ngành ở Pháp năm 2019


“Dù đây không phải là bài đầu tiên, hay là bài có hệ số ảnh hưởng cao nhất, nhưng là bài báo mà tôi dành nhiều tâm huyết và công sức trong quá trình phản biện. Từ bài báo này tôi phát triển lên thành luận văn Tiến sĩ và gắn liền với một bằng sáng chế”, TS Thiện nói.

Anh Thiện chia sẻ, kiến thức về dữ liệu lớn, thị giác máy tính đều có thể phục vụ cho lĩnh vực nghiên cứu xử lý ảnh. Anh mày mò nghiên cứu tìm cách ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) phát hiện, nhận dạng hành động của con người. Thành công của nghiên cứu này đã giúp anh nhận được ba sáng chế được đăng ký ở Hàn Quốc.

 

“Tôi mong có cơ hội được truyền ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho thế hệ sinh viên trong tương lai, giống như những gì thầy Thường đã trao cho tôi”.

    TS Huỳnh Thế Thiện

Các sáng chế của anh còn được ứng dụng vào nền tảng xử lý dữ liệu lớn về chăm sóc sức khỏe thông minh thông qua thiết bị có kết nối internet. Ngoài chức năng xử lý ảnh dựa trên AI, hệ thống có thể phân tích và đánh giá về sức khỏe người dùng, đưa ra cảnh báo được và gửi đến thiết bị cá nhân về hành vi có nguy cơ gây chấn thương.

Sáng chế của TS Thiện được ứng dụng nhận dạng hành động/hành vi của con người; phân loại và phát hiện các hành vi bất thường của người bệnh, phát hiện người già té ngã trong nhà bằng hệ thống camera thông minh…

Hướng về quê hương

Với những thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu, TS Huỳnh Thế Thiện được tin tưởng giao làm chủ nhiệm đề tài khoa học cấp quốc gia của Hàn Quốc về: Thuật toán học cho xử lý video giúp cảnh báo sớm các hành vi nguy hiểm ở người.

Mặc dù hoàn toàn có nhiều cơ hội làm việc tại Hàn Quốc và một số quốc gia khác với điều kiện làm việc, đãi ngộ hấp dẫn, nhưng anh chọn con đường trở về quê hương Việt Nam để làm việc, cống hiến.

Hiện anh dành thời gian nghiên cứu sau tiến sĩ nhằm tích lũy thêm nhiều kiến thức chuyên sâu, cũng như mở rộng kết nối với các nhà khoa học cùng lĩnh vực trên thế giới.


 

TS Huỳnh Thế Thiện tại gian trải nghiệm mạng 5G đặt tại trung tâm nghiên cứu của trường. ẢNH: NVCC
TS Huỳnh Thế Thiện tại gian trải nghiệm mạng 5G đặt tại trung tâm nghiên cứu của trường. ẢNH: NVCC



Anh Thiện cho biết, về Việt Nam, anh tiếp tục nghiên cứu phát triển các thuật toán khác không chỉ trong lĩnh vực xử lý ảnh, thị giác máy tính mà còn sang lĩnh vực thuyền thông và thông tin liên lạc.

TS Thiện mở rộng ra hướng nghiên cứu áp dụng AI cho viễn thông (như mạng hay 5G) nhằm nâng cao chất lượng đường truyền và các dịch vụ đi kèm.

 

TS Huỳnh Thế Thiện là đồng tác giả của 3 bằng sáng chế, chủ nhiệm một dự án nghiên cứu cấp quốc gia tại Hàn Quốc, có 73 bài báo khoa học quốc tế. TS Thiện còn là biên tập khách mời cho tạp chí ISI Remote Sensing (IF: 4.509); tham gia phản biện cho các tạp chí chuyên ngành... Năm 2020, anh là 1 trong 10 tài năng trẻ được T.Ư Đoàn trao tặng giải thưởng Quả Cầu Vàng.



https://tienphong.vn/chang-trai-lay-3-bang-sang-che-o-xu-kim-chi-post1406124.tpo

Theo LƯU TRINH (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.