Chàng trai hiến 2/3 lá gan cứu mẹ lập gia đình và sinh con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ca ghép gan đầu tiên được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện năm 2017, là ca ghép cùng huyết thống- con trai hiến gan cho mẹ. Đến nay, người ghép gan vẫn khoẻ mạnh, người con trai đã lập gia đình và sinh con.
Chiều 20-1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) công bố đã thực hiện thành công 108 ca ghép gan và đón nhận giấy chứng nhận thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh.
Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (Royal College of Surgeons - RCS) là cơ quan độc lập có nhiều hoạt động, trong đó có chức năng đánh giá và xếp hạng ngoại khoa và cấp chứng chỉ toàn cầu theo những tiêu chí chặt chẽ.
Theo GS-TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hiện nay cả nước có 9 trung tâm ghép gan đã thực hiện ghép gan thành công cho hơn 300 bệnh nhân. Trong đó, riêng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 108 ca ghép và trở thành trung tâm ghép gan lớn nhất cả nước.

Một bệnh nhân được ghép gan thành công từ người cho sống. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Một bệnh nhân được ghép gan thành công từ người cho sống. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Cũng theo GS Bàng, việc thực hiện thành công 108 ca ghép gan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bệnh viện. Bởi vì ghép gan là một kỹ thuật khó, đòi hỏi sự kết hợp của rất nhiều chuyên ngành. Khi chúng ta tiến hành một ca ghép gan thành công thì tất cả các chuyên ngành phải cùng phát triển, đều phải đáp ứng được chất lượng về chẩn đoán, cấp cứu, điều trị cũng như điều phối và tổ chức thực hiện. 
Đối với ngành y tế, sự kiện 108 ca ghép gan là sự kiện lớn, đánh dấu bước phát triển, vươn tới những đỉnh cao mới của y học hiện đại.
Ngày 20-1, tại hội thảo kỳ tích 108 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong lĩnh vực ghép mô, bộ phận cơ thể người. Đồng thời, khẳng định trình độ chuyên môn, chất lượng của đội ngũ thầy thuốc, nhà khoa học của bệnh viện”.
Ca ghép gan đầu tiên tại bệnh viện được thực hiện vào tháng 10-2017, là ca ghép gan cùng huyết thống từ người cho sống - con trai hiến tặng cho mẹ. Thời điểm ghép gan người mẹ 56 tuổi bị xơ gan, suy gan nặng... người con trai 26 tuổi mong được hiến gan cứu mẹ. Các bác sĩ đã lấy lá gan phải của người con trai (chiếm 2/3 lá gan) để ghép cho người mẹ.
Đến nay, sức khỏe người mẹ vẫn ổn định, còn người con trai đã lập gia đình và sinh con bình thường.
Theo GS Bàng, ở người hiến gan, sau khi cắt gan thì mô gan còn lại sẽ tăng cường phát triển tế bào để bù đắp vào khối lượng gan đã bị mất đi, có thể coi là tái tạo gan trở lại, gan sẽ phì đại lên rất nhiều, tương đương hoặc lớn hơn kích cỡ lá gan trước đó. Vì thế, sức khỏe người cho hầu như không bị ảnh hưởng. Nếu người hiến gan vẫn giữ một chế độ sinh hoạt tốt, thể dục thể thao đều đặn sẽ khỏe mạnh, lao động, sinh hoạt như bình thường.

Phẫu thuật ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Phẫu thuật ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
GS Bàng cho biết từ thành công của ca ghép gan trên, bệnh viện đã tổ chức ghép gan thường quy hàng tuần, trung bình mỗi tuần 1-2 ca; có tuần 4-5 ca, tương đương với nhiều trung tâm ghép gan hàng đầu thế giới.
"Hiện mỗi năm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện từ 40-50 ca ghép gan, với tỉ lệ thành công và thời gian sống sau ghép tương đương các nước tiên tiến trên thế giới, nhưng chi phí thấp hơn rất nhiều nên rất có ý nghĩa đối với bệnh nhân ung thư gan và suy gan mạn tính giai đoạn cuối. Với những thành tựu đạt được, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh cấp chứng nhận là thành viên chính thức"- GS Bàng cho biết.
Đến nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ghép được 8-11 loại mô tạng với trên 300 ca ghép, nhiều nhất là ghép tế bào gốc, ghép thận, ghép gan. Bệnh viện phấn đấu thời gian tới thực hiện từ 100-150 ca ghép gan mỗi năm, tiến tới ghép gan cho 2 người không cùng nhóm máu, lấy gan của 2 người để ghép cho 1 người để giảm thấp nhất mức độ ảnh hưởng của người hiến gan.
N.Dung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Anh Nguyễn Thành Trung và Câu lạc bộ Tương lai xanh với những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn. Ảnh: NVCC

Không ngừng cống hiến cho cộng đồng

(GLO)- Anh Nguyễn Thành Trung (xã Ia Pnôn) và chị Hồ Nhật Nguyệt (xã Tuy Phước) là 2 trong số 20 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025. Một người âm thầm gieo mầm thiện nguyện nơi vùng cao, một người năng động sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị

Hơn 4.000 điểm cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đoàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.088 điểm cầu, hơn 80 nghìn đại biểu tham dự.

Là hoa dâng đời

Là hoa dâng đời

(GLO)- Trong sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước hôm nay, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị năng động trẻ trung, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những phụ nữ miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Họ là những đóa hoa tươi thắm dâng cho đời.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 góp phần lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền trong thanh niên

(GLO)-Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức vừa khép lại, mang đến sân chơi ý nghĩa cho đoàn viên, thanh niên yêu võ thuật. Hoạt động góp phần quảng bá, lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh. 

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.