Chàng trai dành cả thanh xuân để làm pom pom thú cưng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ những cuộn len đơn sắc, Lê Lâm Nhật Huy (27 tuổi, sống tại TP.HCM) đã biến hóa thành những pom pom thú cưng xinh xắn.

Nhật Huy - chàng trai mê nghệ thuật tạo hình pom pom.
Nhật Huy - chàng trai mê nghệ thuật tạo hình pom pom. Ảnh: NVCC

Mất vài ngày để hoàn thành một mẫu

Khác với những cục pom pom (quả bông xù trong may mặc) thường chỉ có một màu và hình tròn đơn giản, pom pom thú cưng được tạo ra bằng việc quấn các màu sắc khác nhau. Sự khác biệt này do các sợi len được sắp xếp tỉ mỉ, sau đó, người làm sẽ cắt tỉa tạo hình dựa theo mẫu. Cuối cùng, sản phẩm được đính kèm thêm mắt thú nhựa và đôi tay. Như vậy, một bé gấu, chó bông bằng pom pom đã hoàn thành.
Nhật Huy kể, trong quá trình du học, anh muốn học thêm một bộ môn để cho vui. Thế là Huy mày mò, tự học cách làm các động vật thông qua sách hướng dẫn. “Sau khi đăng tải sản phẩm trên mạng xã hội, mình nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè. Dần dần, mình quyết tâm sáng tạo và cải tiến các mẫu pom pom để bán ra thị trường”, anh kể.
Những mẫu pom pom thú cưng tưởng chừng đơn giản nhưng gần như ngốn trọn khoảng thời gian trong ngày của chàng trai trẻ. “Thời gian hoàn thành của mỗi thú cưng phụ thuộc vào độ phức tạp. Các sản phẩm đơn giản nhất cũng mất 2-3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, đa phần các mẫu theo yêu cầu đều mất vài ngày để hoàn thành”, Huy nói.
Mỗi khi bắt tay vào làm sản phẩm, Huy đều nghiên cứu các đặc điểm nổi bật nhất. Sau đó, anh tiến hành tạo hình cắt tỉa, bố trí và kết nối các bộ phận với nhau để sản phẩm trở nên có hồn.
Anh chia sẻ: “Theo mình, khâu cắt tỉa sản phẩm sao cho khớp với mẫu thật rất quan trọng. Việc này đòi hỏi người làm phải tập trung phân tích các đặc điểm chính của mẫu và không ngừng chỉnh sửa cho hoàn thiện. Còn phần quấn len là yếu tố quyết định vị trí các mảng màu sắc được bố trí trên quả pom pom sau khi cắt tỉa. Nhờ công việc này mà mình học được cách quan sát mọi thứ xung quanh tốt hơn. Chẳng hạn như tập trung để quan sát các đặc điểm trên con vật. Mình còn nâng cao được gu thẩm mỹ và nảy ra được nhiều ý tưởng thú vị”.
Các mẫu pom pom thú cưng của Huy giống hệt với động vật thật. Ảnh: NVCC
Các mẫu pom pom thú cưng của Huy giống hệt với động vật thật. Ảnh: NVCC

Chia sẻ bí kíp làm pom pom cho mọi người 

Theo Huy, nghệ thuật tạo hình pom pom dù không còn xa lạ trên thế giới nhưng lại mới mẻ tại Việt Nam.
“Trước khi đến với pom pom, mình xác định theo nghề họa sĩ. Nhưng khi bắt đầu công việc quấn len, cắt tỉa, mình chợt nhận ra: ‘A, đam mê thật sự đây rồi’ và quyết định chọn nó thành ngành nghề thực thụ của mình”, Huy bộc bạch.
Anh bạn cho rằng, pom pom phù hợp với tất cả mọi người. Yếu tố thành công là kiên trì từng bước nhỏ khi làm quen các mẫu đơn giản nhất. Dần dần, người chơi có thể tự tạo các mẫu riêng cho mình.
Những mẫu pom pom thú cưng độc lạ không chỉ hấp dẫn các em thiếu nhi mà còn được người lớn quan tâm. Huy quyết định chia sẻ bí kíp làm pom pom cho mọi người qua kênh Youtube. Bên cạnh đó, anh còn cho ra đời cuốn sách dạy làm 50 mẫu pom pom có tên Pom Pom Pom dự kiến sẽ xuất bản vào tháng 9.2019...
An Vy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.