Chàng trai chi 25 triệu mua bó hồng 99 bông tặng bạn gái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoa hồng Ecuador là loại hoa bán chạy nhất dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 này. Khách thường đặt bó vài bông cho tới vài chục bông hồng, thậm có một khách hàng nam ở Hà Nội còn đặt bó hoa 99 bông hồng với giá 25 triệu đồng để tặng bạn gái.
 Thị tường hoa hồng nhập khẩu đang cực kỳ sôi động trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3
Thị tường hoa hồng nhập khẩu đang cực kỳ sôi động trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3
Thị trường hoa tươi đang sôi động hơn bao giờ hết trước ngày 8/3, đặc biệt là với hoa hồng nhập khẩu như: hồng Ecuador, hồng kim cương, hồng rainbow, hồng phủ socola, hồng phủ nhũ vàng,... dù giá từ 150.000-250.000 đồng/bông tùy loại, đắt hơn rất nhiều so với hoa hồng nội.
Các loại hồng nhập khẩu tuy không còn mới lạ tại Việt Nam, nhưng phần lớn mọi người chọn mua vì bông hoa to, đẹp, màu sắc đa dạng. Đáng chú ý, với các loại hồng nhập khẩu, khách đa phần chọn mua theo bó, với số lượng từ 5-30 bông chứ không mua bông lẻ.
Để có một bó hoa hồng ngoại ưng ý, khách phải chi từ 1-3 triệu đồng; với những bó có số lượng hoa lớn thì giá dao động từ 5-10 triệu đồng/bó, tùy theo nhu cầu của khách.
Chị Nguyễn Thu Trang, chủ một cửa hàng hoa nhập khẩu cao cấp tại Times City (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, dịp mùng 8/3 này, khách đặt mua hoa hồng bó rẻ nhất là 500.000 đồng, còn đa số là các bó từ 1-3 triệu đồng/bó.

Tuy nhiên, cũng có khách hàng đặt mua những bó hoa khủng với giá lên tới gần chục triệu, thậm chí có một khách nam ở Hà Nội còn đặt mua bó hồng Ecuador gồm 99 bông, giá 25 triệu đồng để tặng bạn gái.

 Dịp này khách thường đặt những bó hoa có giá từ 1 triệu đồng...
Dịp này khách thường đặt những bó hoa có giá từ 1 triệu đồng...
...đến tầm 3 triệu đồng/bó
...đến tầm 3 triệu đồng/bó
Theo chị Trang, trong những ngày tôn vinh phụ nữ này, hoa hồng luôn là loại hoa bán chạy nhất. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 11.000 bông hồng Ecuador cửa hàng nhập khẩu về đã được khách đặt mua hết, chưa tính các loại hoa khác. Nhân viên cửa hàng giờ chỉ ngồi làm hoa để kịp giao cho khách.
“Dịp này là ngày lễ nên khách hàng đặt mua hoa rất nhiều, so với ngày thường lượng hoa đặt tăng khoảng 13-15 lần”, chị Trang nói.
Số lượng đơn tạm thời chưa thống kê hết được, nhưng riêng ngày mùng 6-3, doanh thu của cửa hàng lên tới gần 400 triệu đồng. Đến ngày 7/3 và ngày 8/3, lượng đơn hàng phải trả cho khách còn gấp 2-3 lần.
 Nhiều người còn đặt những bó hoa, bình hoa khủng với giá cả chục triệu đồng
Nhiều người còn đặt những bó hoa, bình hoa khủng với giá cả chục triệu đồng
Đặc biệt, có khách còn đặt mua bó hồng 99 bông giá 25 triệu đồng để tặng bạn gái
Đặc biệt, có khách còn đặt mua bó hồng 99 bông giá 25 triệu đồng để tặng bạn gái
Nhiều chủ hàng cho biết các loại hoa hồng ngoại đã hết dù chưa đến ngày 8/3
Nhiều chủ hàng cho biết các loại hoa hồng ngoại đã hết dù chưa đến ngày 8/3
Trong khi đó, anh Phạm Thanh Hải, chủ một cửa hàng hoa tại Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng cho biết, dịp này anh nhập tới 10.000 bông hồng các loại, khoảng 8.000 bông cẩm chướng, tulip, cẩm tu cầu, hoa lilac,... Số lượng hoa nhập về cao gấp chục lần ngày thường, thế nhưng đến ngày mùng 6/3, hầu hết các loại hoa khách đã đặt mua hết.
“Năm nay, lượng khách đặt hoa với mức giá từ 3-10 triệu đồng/bó/bình cũng nhiều hơn 8/3 năm ngoái. Thế nên, dịp này, doanh thu dự kiến của cửa hàng ước tính khoảng gần 2 tỷ đồng”, anh Hải chia sẻ
Bảo Phương/Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.