Chàng trai Bahnar đam mê thiết kế váy cưới từ thổ cẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lần đầu tiên nhìn thấy những chiếc váy cưới bằng thổ cẩm, tôi không khỏi trầm trồ, thán phục. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết người thiết kế những chiếc váy cưới ấy là anh Tưih-một giáo viên tiểu học người Bahnar ở xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. 
Ngoài công việc chính là giáo viên Trường Tiểu học số 1 xã Ia Băng (huyện Đak Đoa), anh Tưih còn khá bận rộn với nghề tay trái: người mẫu ảnh, đi hát ở một số sự kiện, thợ chụp hình. Đặc biệt, thời gian gần đây, anh còn được nhiều bạn trẻ biết đến trong vai trò nhà thiết kế, may váy cưới từ thổ cẩm truyền thống. Bằng sự tinh tế và khéo léo, thầy giáo 31 tuổi này đã biến những tấm thổ cảm thô cứng thành những bộ váy cưới mềm mại, nhẹ nhàng và vô cùng trẻ trung.
Tưih bộc bạch: Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã rất thích chơi với len, sợi len đủ màu sắc và có thể ngồi hàng giờ bên khung dệt cùng mẹ, cùng chị. Lớn hơn 1 chút, Tưih cũng muốn dệt nhưng lần nào cũng bị mẹ, chị khước từ với lý do: Dệt vải là việc của phụ nữ, con gái trong nhà; con trai phải học tạc tượng, đánh cồng chiêng, đan lát.
Để thỏa đam mê, anh chỉ có thể ngồi bên tự làm vòng đeo tay, mũ đội đầu từ len. Anh từng có suy nghĩ sẽ thi vào khoa thiết kế thời trang để theo đuổi đến cùng đam mê. Nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, cuối cùng anh quyết định thi vào trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Hải Dương và trở thành thầy giáo. 
Những lúc rãnh rỗi, thầy giáo trẻ lại ngồi bên khung dệt
Những lúc rãnh rỗi, anh Tưih lại ngồi vào khung dệt. Ảnh: Phương Dung
Dù không được mẹ ủng hộ và hướng dẫn nhưng nhờ khả năng ghi nhớ cùng đôi tay khéo léo, năm 20 tuổi, anh đã có thể dệt thành công 1 tấm thổ cẩm có họa tiết, hoa văn trước sự trầm trồ của những người xung quanh. Biết không thể ngăn sở thích của con trai, bà A Mrơnh-mẹ anh-đành quay sang ủng hộ bằng cách giúp con dệt nên những tấm thổ cẩm theo yêu cầu.
Nói về ý tưởng thiết kế váy cưới từ thổ cẩm truyền thống, anh Tưih trải lòng: Người Jrai, Bahnar đều có trang phục truyền thống để mặc trong những ngày trọng đại. Tuy nhiên, những bộ trang phục ấy nếu mặc để chụp hình cưới, nhất là chụp ngoại cảnh, di chuyển nhiều thì không phù hợp. Vì vậy, mình đã nghĩ đến việc cách điệu để chiếc váy thổ cẩm trở nên nhẹ nhàng, uyển chuyển, đáp ứng nhu cầu của đông đảo giới trẻ. 
Nhiều bạn trẻ người Jrai, Bahnar đã lựa chọn váy cưới thổ cẩm cho ngày trọng đại của cuộc đời-ảnh nv cung cấp
Nhiều bạn trẻ người Jrai, Bahnar đã lựa chọn váy cưới thổ cẩm cho ngày trọng đại của cuộc đời. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Bắt tay vào thực hiện chưa lâu song đến nay, anh đã cho ra mắt gần 10 mẫu váy cưới đủ kiểu. Những chiếc váy cưới do anh thiết kế hoàn toàn được dệt thủ công nên chi phí khá cao (3-5 triệu đồng/chiếc) tùy vào kích cỡ, kiểu dáng.
Anh Tưih-bộc bạch: “Nhiều người cũng hỏi tại sao không mua vải dệt sẵn phong phú về hoa văn, chi phí cũng giảm nhưng mình đều lắc đầu. Thứ nhất, vải mua bên ngoài không đẹp như vải mình dệt. Thứ hai, mình muốn lưu giữ nghề dệt truyền thống và thiết kế những bộ váy cưới từ chính những sản phẩm truyền thống ấy”.
Với sự tinh tế trong từng thiết kế, lại phù hợp với truyền thống của người bản địa nên sản phẩm váy cưới của anh được đông đảo bạn trẻ đón nhận. “Chi phí cho 1 chiếc váy cưới khá cao, hơn nữa cũng chưa có nhiều sản phẩm nên mình chỉ cho thuê ở gần. Một số bạn trẻ ở xa gọi điện đặt thuê nhưng mình đành lỗi hẹn”-anh Tưih cho hay. 
Chụp ảnh và giới thiệu trên trang facebook cá nhân cũng là cách để thầy giáo trẻ giới thiệu các mẫu thiết kế-ảnh nv cung cấp
Chụp ảnh và giới thiệu trên trang Facebook cá nhân cũng là cách để anh Tưih giới thiệu các mẫu thiết kế. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Là một trong những khách hàng mới nhất của anh Tưih, anh Hùng (xã Chư Á, TP. Pleiku) cho hay: “Mình và bà xã tên Yang mới tổ chức đám cưới hôm 26-1-2021. Ban đầu, tụi mình dự định thuê vest và váy từ các tiệm áo cưới nhưng sau đó đã đổi ý khi nhìn thấy các mẫu thiết kế của anh Tưih. Thật sự rất đẹp, màu sắc tươi sáng và khi lên sân khấu rất nổi bật”. 
Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, anh Tưih cho biết: “Hiện tại, mình đang thiết kế dựa trên những mẫu hoa văn do mẹ và chị gái dệt. Mình dự định sẽ thiết kế mẫu váy cưới từ vải thổ cẩm trắng, có điểm xuyết hoa văn bên trên để cô dâu của các dân tộc khác đều có thể mặc trong ngày trọng đại của cuộc đời. Ngoài ra, mình cũng dự định thiết kế thêm một số đầm dạ hội từ thổ cẩm để đa dạng sản phẩm, tạo việc làm cho người dân tại địa phương”. 
PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô.

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô

(GLO)- Từng nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho các em, chị Lê Thị Yến Nhi (SN 1993, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm nuôi dưỡng ước mơ. Hành trình quay lại lớp học và trở thành giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là minh chứng cho nghị lực bền bỉ của chị.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.