Chàng sinh viên lấy tiền làm thêm mua gạo tặng người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với tấm lòng yêu thương, sinh viên Cao Trọng Nhân (21 tuổi) thực hiện hoạt động tặng gạo cho người nghèo bằng số tiền đi làm bảo vệ hằng đêm.

Từ biệt danh "chàng gạo''

Cao Trọng Nhân hiện là sinh viên năm cuối Trường CĐ nghề Cần Thơ. Ngoài tên Nhân, nhiều người còn gọi nam sinh này với biệt danh thân thương là "chàng gạo". Bởi hơn 2 năm nay, Nhân lấy tiền làm thêm và vận động nhà hảo tâm đóng góp gạo tặng cho người nghèo mưu sinh về đêm trong nội ô TP.Cần Thơ.

Nhân (mặc áo Đoàn) đi tặng gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THANH DUY

Nhân (mặc áo Đoàn) đi tặng gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THANH DUY

Nhân cho biết chương trình tặng gạo được thực hiện từ khi Nhân là sinh viên năm nhất. Trong một lần đi ngoài đường, nhìn những người cơ cực làm việc trong đêm, dù đã muộn nhưng có người mới tranh thủ ăn được bữa cơm nguội. Hình ảnh đó làm Nhân chạnh lòng.

Nhân nghĩ: "Mỗi người mưu sinh một cách khác nhau, nhưng có lẽ họ đều muốn kiếm tiền để bữa ăn gia đình được ấm cúng. Với thu nhập thấp, hẳn mỗi lần mua gạo đối với cô lượm ve chai hay chú quét rác cũng là một vấn đề. Vì vậy, tặng gạo cho các cô, chú sẽ có ý nghĩa, giúp vơi gánh nặng kinh tế".

Sau một đêm trằn trọc vì nôn nóng thực hiện ý tưởng, ngày hôm sau, Nhân mua 50 kg gạo, chia thành 10 túi nhỏ mang đi tặng. Nhân cho biết khi đó Nhân làm thêm với công việc bảo vệ, mỗi giờ được trả 14.000 đồng. Nhân đã trích số tiền bằng 3 ngày làm và cùng 3 người bạn đóng góp để mua quà. Nhóm chạy quanh một số tuyến đường trong nội ô TP.Cần Thơ, không khó để bắt gặp những hoàn cảnh khó khăn mưu sinh trong đêm. Do số lượng quà ít, thoáng chốc đã trao hết. Song, đọng lại trong kỷ niệm của Nhân là những nụ cười, lời cảm ơn và đôi mắt rưng rưng của một vài người nhận vì xúc động. Điều đó thôi thúc Nhân duy trì hoạt động nghĩa tình này cho đến bây giờ.

Theo Nhân trao gạo đến lần thứ 3 thì công việc bắt đầu lan tỏa, được nhiều người biết đến và đồng hành. Do đó, số lượng quà tặng ngày càng nhiều và số lượng thành viên nhóm cũng đông hơn. Không chỉ bạn bè trong trường mà còn có sự góp sức của nhiều sinh viên, nhà chùa, giảng viên, cựu sinh viên. Từ đây, Nhân thành lập nhóm thiện nguyện với tên gọi "Đội phát gạo về đêm". Cha mẹ ở quê nhà H.Gò Quao (Kiên Giang) cũng rất ủng hộ.

Nhân cùng các bạn trẻ trồng bần chống sạt lở tại xã Nhơn Nghĩa (H.Phong Điền, TP.Cần Thơ). Ảnh: THANH DUY

Nhân cùng các bạn trẻ trồng bần chống sạt lở tại xã Nhơn Nghĩa (H.Phong Điền, TP.Cần Thơ). Ảnh: THANH DUY

Mỗi tháng, đội thường tổ chức trao gạo 1 - 2 lần, mỗi lần khoảng 200 kg. Đến nay, đội đã phát khoảng 4 tấn gạo. Mỗi buổi đi trao có 10 -15 thành viên. "Tầm 19 giờ, chúng tôi bắt đầu xuất phát, đi theo các tuyến đường chính ở các quận như Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy. Bởi những nơi này tập trung nhiều người lao động nghèo, cơ nhỡ. Công việc không vất vả, nhưng mọi người đều muốn tham gia cho vui phần vì trong đội hầu hết ai cũng có máu nhiệt tình do làm trong Đoàn, Hội", Nhân chia sẻ.

Đến những câu chuyện đẹp được lan tỏa

Nhưng "Chàng gạo" không chỉ tặng gạo mà còn mang đến cho các hoàn cảnh khó khăn những phần quà như: quần áo cũ, cơm, cháo, bánh mì. Nhân tâm sự, trước đây mình từng chạy bàn cho một quán ăn. Chủ quán biết Nhân làm việc có ích cho cộng đồng nên dành những suất ăn riêng gửi tặng bà con, Nhân đóng vai trò như shipper.

Hiện tại Nhân chuyển sang làm thêm công việc vệ sinh công trình nhưng vẫn thường có nguồn thực phẩm tươm tất do các bạn bè kết nối anh với những cửa hàng khác. Còn quần áo thì Nhân nhận được rất nhiều từ các nhà hảo tâm gần xa. "Hoạt động này thì mình hay tự đi trao. Đôi lúc, mình thấy các cô, chú mở ra ăn tại chỗ. Thấy món quà thiết thực và mọi người trân trọng nó, lòng mình ấm áp và dâng lên niềm vui rất khó tả", Nhân tâm sự.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn phường Quy Nhơn kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Đoàn phường Quy Nhơn sôi nổi kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tối 30-12, Đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” và tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”.

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

(GLO)- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1) và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

E-magazine Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), trong hai ngày 27-12 và 28-12, Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đã mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, đầy hào hứng...

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.