"Chàng chăn bò đẹp trai nhất thế giới" giúp quê nhà thu hàng triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chàng chăn bò Đinh Chân trở thành hiện tượng khi trở thành đại sứ quảng bá du lịch. Anh giúp quê nhà Lý Đường thu lợi hàng triệu USD.

 


Mới đây, trang 163 đưa tin "cậu bé chăn bò đẹp trai nhất thế giới" Đinh Chân có bài viết nhìn lại một năm bất ngờ nổi tiếng của mình. Trong đó, anh cảm thấy may mắn vì có cơ hội thể hiện bản thân, cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch của quê hương.

 

 Chàng chăn bò Đinh Chân sau khi được một tạp chí chụp ảnh đã trở nên nổi tiếng, giúp quê hương thu hàng triệu USD du lịch. Ảnh: 163
Chàng chăn bò Đinh Chân sau khi được một tạp chí chụp ảnh đã trở nên nổi tiếng, giúp quê hương thu hàng triệu USD du lịch. Ảnh: 163


Theo một cán bộ xóa đói giảm nghèo ở huyện Lý Đường, thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc chia sẻ, nhờ sự nổi tiếng của Đinh Chân, một năm qua, các hoạt động du lịch đến nơi đây diễn ra nhộn nhịp hơn. Nhiều nhà nghỉ kín khách, thu nhập của các hộ cho thuê phòng đạt từ vài nghìn NDT đến một vạn NDT.

Trong năm qua, huyện Lý Đường đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch. Chỉ tính riêng trong tuần lễ vàng tháng 11.2021, Lý Đường đón hơn 137.000 lượt khách du lịch, tổng thu nhập từ các hoạt động kinh doanh du lịch lên tới 23 triệu USD.

Trên các trang mạng xã hội, khán giả bày tỏ sau khi biết đến và yêu thích Đinh Chân, họ mong muốn tới thăm Lý Đường, tìm hiểu văn hóa Tây Tạng. Khi Đinh Chân tham gia các buổi livestream giới thiệu đặc sản quê hương, họ cũng tích cực mua ủng hộ. "Cơn sốt Đinh Chân" giúp lượng tìm kiếm về huyện Lý Đường tăng 620% trong tháng 11.2020, lượng đặt phòng khách sạn tăng 111%.

 

Khán giả yêu mến bình chọn Đinh Chân là “chàng trai chăn bò đẹp trai nhất thế giới“. Ảnh: 163
Khán giả yêu mến bình chọn Đinh Chân là “chàng trai chăn bò đẹp trai nhất thế giới“. Ảnh: 163


Hiện tại, Đinh Chân được chọn làm đại sứ văn hóa của huyện Lý Đường với mức lương 3.500 NDT/tháng cùng các quyền lợi như bảo hiểm, quỹ nhà ở. Sử dụng hình ảnh Đinh Chân là một trong những chính sách thúc đẩy phát triển du lịch nơi đây.

Bản thân Đinh Chân sau một năm nổi tiếng cũng có nhiều thay đổi. Anh được tham gia các chương trình giải trí, show truyền hình, tuần lễ thời trang, các sự kiện quảng bá văn hóa. Tháng 2, Đinh Chân còn được tạp chí For Him Magazine mời hợp tác. Anh còn tham gia đóng phim “Cuộc sống mới của chúng ta: Hoan nghênh đến với trại Cát Na” với vai trò khách mời.

Trát Tây Đinh Chân sinh năm 2000, nổi tiếng sau khi một video dài 7 phút của anh được chia sẻ trên mạng xã hội vào tháng 11.2020. Anh được yêu thích với vẻ đẹp hồn nhiên, hoang dã, làn da nâu đỏ tự nhiên.


https://laodong.vn/van-hoa/chang-chan-bo-dep-trai-nhat-the-gioi-giup-que-nha-thu-hang-trieu-usd-978262.ldo


Theo Quang Huy (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.