Chân dung các thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ khoa theo các khối thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là những thí sinh đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Thái Bình. Trong đó, nhiều em là học sinh giỏi toàn diện.

Chân dung các thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Chân dung các thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.


Thí sinh Hà Nội là thủ khoa toàn quốc, thủ khoa khối A00, đạt điểm tuyệt đối 30/30

Phân tích từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối theo các khối thi năm nay là Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội.

Lễ đạt 30/30 điểm tổ hợp A0. Trước đó, Lễ đã đạt giải Nhất môn Toán học sinh giỏi cấp thành phố với điểm số 19,5/20.

Ngoài đạt 3 điểm 10 đối với tổ hợp A00, thì tổ hợp khối B00 (Toán, Hóa, Sinh), thí sinh này đạt 26,75 điểm và tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) đạt 23,5 điểm.

Điểm các môn thi khác của thí sinh này cũng khá tốt. Cụ thể, điểm trung bình của bài thi Khoa học Tự nhiên của em đạt 8,92 điểm. Điểm thi môn tiếng Anh của em đạt 8 điểm.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Trường THPT Quốc Oai, thủ khoa đạt điểm tuyệt đối năm nay không dùng điện thoại và rất ít khi lướt Facebook.

Theo dữ liệu điểm, 4 á khoa khối A00 năm 2022 là các thí sinh đến từ Thái Bình, TPHCM, Nghệ An, Bắc Giang cùng đạt 29,8 điểm với Toán 9,8; Hóa học 10; Vật lý 10.

Hà Nội tiếp tục có thêm thủ khoa khối B00

Thủ khoa khối B00 (Toán – Hóa – Sinh) là 2 thí sinh đến từ Hà Nội và Thái Bình với cùng tổng điểm 29,35, trong đó Toán 9,6; Hóa học 9,75 và Sinh học 10 điểm.

Với thí sinh ở Hà Nội, ngoài số điểm 3 môn rất cao nói trên, thí sinh còn có điểm các môn thi còn lại lần lượt là Ngữ văn: 7,75 điểm; Ngoại ngữ: 9,20 điểm và Vật lý: 7,00 điểm.

Thủ khoa khối C đạt 29,75 điểm, là thí sinh ở Bắc Ninh

Theo thống kê tại tổ hợp xét tuyển khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), thí sinh Nguyễn Hương Giang đến từ tỉnh Bắc Ninh đã trở thành thủ khoa với tổng 29,75 điểm, không tính điểm ưu tiên.

Điểm thi của thí sinh này lần lượt là: Sử - 10, Địa - 10, Văn - 9,75).


 

Nguyễn Hương Giang - thủ khoa khối C năm nay.
Nguyễn Hương Giang - thủ khoa khối C năm nay.


Năm lớp 11 Hương Giang đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Lịch Sử cấp tỉnh. Lớp 12, Giang đã chinh phục được chứng chỉ HSK4 tiếng Trung - nhờ đó Giang đạt 26,95 điểm khối D04 với điểm tiếng Trung 9,8

Á khoa toàn quốc khối C năm nay là thí sinh Phạm Thị Trà Mi, đến từ Nghệ An. Thí sinh này cũng là thủ khoa của tỉnh Nghệ An năm nay.


 

Phạm Thị Trà Mi - thủ khoa tỉnh Nghệ An và là á khoa khối C toàn quốc.
Phạm Thị Trà Mi - thủ khoa tỉnh Nghệ An và là á khoa khối C toàn quốc.



Mi là lớp trưởng lớp 12C3, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, với 29,5 điểm (Địa Lý 10 điểm, Ngữ Văn 9,5 điểm và Lịch Sử 10 điểm)

Nam sinh Hà Nội là thủ khoa khối A1

Với tổng số điểm 29,8, Lò Hải Long (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A1 cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.


 

Ngoài là thủ khoa khối A1, Lò Hải Long còn được biết đến khi đạt được 8.5 IELTS.
Ngoài là thủ khoa khối A1, Lò Hải Long còn được biết đến khi đạt được 8.5 IELTS.



Cụ thể, Lò Hải Long đạt 10 điểm hai môn Toán, Lý và 9,8 điểm môn Tiếng Anh. Nam sinh Hà Nội này còn đạt được 8.5 IELTS, điểm ACT ấn tượng.

Ngay từ bé, Hải Long được mẹ tạo điều kiện tiếp xúc sớm với tiếng Anh và trở thành môn học yêu thích của em. Trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2020, Hải Long đã đỗ cả ba trường chuyên lớn tại Hà Nội. Nam sinh đã chọn theo học chuyên Anh tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Hai thí sinh cùng là thủ khoa khối D00

Thủ khoa khối D00 (Toán - Văn - Anh) năm nay là 2 thí sinh cùng đạt 28,7 điểm đến từ Hải Phòng (Toán 9,2; Văn 9,5; Tiếng Anh 10) và Hà Tĩnh (Toán 9,4; Văn 9,5; Tiếng Anh 9,8).

Á khoa khối D là thí sinh của Nam Định với tổng điểm 28,65 trong đó Toán 10; Văn 9,25; Tiếng Anh 9,4.


https://laodong.vn/giao-duc/chan-dung-cac-thu-khoa-toan-quoc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2022-1072132.ldo

Theo Trang Hà  (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.