Chăm lo thế hệ măng non

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi ngày càng được chú trọng, nhiều hoạt động, mô hình tạo sức lan tỏa lớn. Mỗi phong trào, hoạt động đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các em học sinh phấn đấu, rèn luyện để trở thành “con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”.

Trang bị kỹ năng

Mới đây, 150 thiếu nhi của huyện Chư Prông đã được tập huấn kỹ năng phòng-chống bạo lực và xâm hại trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên và nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em. Sự tương tác, trao đổi cởi mở giữa báo cáo viên và các em đã tạo không khí sôi nổi, tự nhiên tại buổi tập huấn.

Trung tá Nguyễn Đình Cường-Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Chư Prông) chia sẻ: “Bạo lực và xâm hại trẻ em là một vấn nạn nhức nhối trong thời gian gần đây. Việc trang bị kỹ năng giúp các em xử lý nhanh các tình huống xảy ra, hạn chế những hậu quả đáng tiếc”.

Trung tá Nguyễn Đình Cường (Công an huyện Chư Prông) tập huấn kỹ năng phòng-chống bạo lực và xâm hại cho thiếu nhi. Ảnh: Phan Lài

Trung tá Nguyễn Đình Cường (Công an huyện Chư Prông) tập huấn kỹ năng phòng-chống bạo lực và xâm hại cho thiếu nhi. Ảnh: Phan Lài

Trước những tình huống giả định được báo cáo viên đưa ra, các em đều bình tĩnh xử lý khi được hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Em Ngô Trần Trung Kiên (lớp 8A6, Trường THCS Chu Văn An, thị trấn Chư Prông) cho biết: “Nhờ sự hướng dẫn của các chú Công an, em có thêm những kiến thức bổ ích. Việc trao đổi, hướng dẫn trực tiếp như thế này giúp em ghi nhớ kiến thức lâu hơn, biết cách ứng biến khi gặp tình huống xảy ra trong thực tế”.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận của Hội đồng Đội các cấp trong thời gian qua đó là tạo môi trường để thiếu nhi thực hiện có hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Gia Lai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Theo đó, các liên đội đã triển khai nhiều phong trào, mô hình hiệu quả như: “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”, hành trình đến địa chỉ đỏ, “Nghìn việc tốt”, “Nói lời hay, làm việc tốt”… góp phần định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi.

Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An triển khai việc tuyên dương người tốt-việc tốt tiêu biểu nhằm định hướng lối sống đẹp cho thiếu nhi. Ảnh: Phan Lài

Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An triển khai việc tuyên dương người tốt-việc tốt tiêu biểu nhằm định hướng lối sống đẹp cho thiếu nhi. Ảnh: Phan Lài

Năm học 2022-2023, Liên Đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) triển khai mô hình “Vườn hoa nghìn việc tốt” nhằm cụ thể hóa phong trào “Chúng em học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ”, tạo động lực để thiếu nhi phấn đấu, rèn luyện lý tưởng sống cao đẹp. Mô hình được triển khai thông qua hình thức đăng tải các câu chuyện về gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu trên fanpage Liên Đội Trường Tiểu học Chu Văn An. Mỗi tháng, Liên Đội duy trì tuyên dương các đội viên tiêu biểu. Hình ảnh, trích ngang thành tích của gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu được trưng bày tại bảng vinh danh vườn hoa “nghìn việc tốt”. Trên mỗi bông hoa đều được tích hợp mã QR, mọi người có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã để tìm hiểu thông tin, hình ảnh của các tấm gương tiêu biểu.

Em Trần Vũ Hoàng My-Liên Đội trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An-cho hay: “Việc được vinh danh trên bảng thành tích là động lực để em và các bạn tích cực làm việc tốt, học tập theo gương Bác, phấn đấu trở thành những đội viên tốt”.

“Tiếp sức” cho học trò nghèo

Những ngày cuối tháng 4-2023, gia đình em Đinh Thị Thảo (làng Kon Lanh, xã Đak Rong, huyện Kbang) đón niềm vui có nhà mới. Thảo là học sinh chăm ngoan, có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Em mồ côi cha mẹ, hiện đang sống với anh chị. Ngôi nhà của gia đình em đã xuống cấp trầm trọng nhưng không có kinh phí để xây mới, vách phải dùng bạt để che chắn.

Ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” dành tặng em Thảo có diện tích 45 m2, gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Trong đó, 50 triệu đồng do Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh vận động nguồn lực xã hội hóa, số còn lại do gia đình đối ứng. Thảo tâm sự: “Em rất vui khi được sống trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Em hứa sẽ tiếp tục học tập tốt để không phụ sự kỳ vọng của các anh chị”.

Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ do Liên đội Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tổ chức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa lòng nhân ái cho học sinh. Ảnh: Phan Lài

Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ do Liên đội Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tổ chức nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa lòng nhân ái cho học sinh. Ảnh: Phan Lài

Để giúp đỡ học sinh khó khăn, Liên Đội Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) đã triển khai mô hình “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”. Phát động từ đầu năm học, hầu hết học sinh đều tham gia bằng cách quyên góp giấy vụn, vỏ lon bia. Mỗi năm, mô hình gây quỹ được hơn 1 triệu đồng để giúp đỡ đội viên khó khăn bằng hình thức: tặng quà, đồ dùng học tập, áo quần…

Anh R’Ô Thanh-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng-cho hay: “Mô hình vừa giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vừa góp phần lan tỏa lòng nhân ái, sẻ chia với bạn nghèo. Hiểu được ý nghĩa nhân văn của mô hình, nhiều phụ huynh đồng tình ủng hộ, khuyến khích con em mình tham gia các hoạt động gây quỹ. Mô hình này đã được duy trì hiệu quả trong 3 năm học qua”.

Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2023), sáng 14-5, tại Trường Tiểu học Ayun số 2 (xã Ayun, huyện Mang Yang), Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” năm 2023. Tham gia chương trình có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Huyện Đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng 460 thiếu nhi của huyện Mang Yang.

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh trao tặng 25 đàn gà cho các em thiếu nhi huyện Kông Chro và huyện Mang Yang; Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng 25 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi của huyện Mang Yang; Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh trao tặng công trình thư viện thông minh trị giá 20 triệu đồng cho Trường Tiểu học Ayun số 2.

Với Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai”, Hội đồng Đội các cấp đã tích cực triển khai thông qua các hình thức: trao học bổng, xây nhà, trao đàn gà “Khăn quàng đỏ”, đồ dùng học tập, khu vui chơi… Chương trình để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng và đông đảo người dân, góp phần cổ vũ các em xây dựng ước mơ và nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh-thông tin: Những năm qua, Hội đồng Đội các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng và tâm lý lứa tuổi của đội viên, nhi đồng. Nhiều hoạt động, phong trào của Đội được triển khai hiệu quả, đi vào chiều sâu, nhất là các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, trang bị kỹ năng sống. Từ các phong trào, hoạt động của Đội, nhiều tấm gương điển hình trong học tập, rèn luyện đã xuất hiện. Hội đồng Đội các cấp cũng đã quan tâm giúp đỡ đội viên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập. Các hoạt động đã tạo sân chơi bổ ích giúp các em rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.