"Cây sáng kiến" Trần Hữu Tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với những sáng kiến giúp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, anh Trần Hữu Tâm-Phó Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Cao su Kdang (Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang) vừa được Đoàn Thanh niên tỉnh chọn là một trong 6 gương mặt tiêu biểu tham dự lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-2018.

Trần Hữu Tâm sinh năm 1986 tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su (tỉnh Bình Phước), một mình Tâm khăn gói lên Tây Nguyên xin việc làm và Công ty Cao su Mang Yang trở thành bến đỗ của anh.

 

Anh Trần Hữu Tâm. Ảnh: H.Đ.T

Trải qua nhiều vị trí và công việc khác nhau, nhưng từ khi được điều về làm Phó Giám đốc  Xí nghiệp Chế biến Cao su Kdang, Tâm như “cá gặp nước” bởi từ đây anh bắt đầu có những sáng kiến và cải tiến kỹ thuật giúp Xí nghiệp tăng năng suất, giảm lao động, tạo điều kiện cho công nhân làm việc hiệu quả. Từ tháng 9-2017 đến nay, Tâm đã có 1 sáng kiến và 2 cải tiến kỹ thuật. Đó là sáng kiến “Máy lạng mủ tự động”, giúp giảm công lao động: chỉ cần 2 công/1 hệ thống cán; các thiết bị chạy theo lập trình tự động nên chất lượng sản phẩm đồng đều hơn, đồng thời giảm tai nạn lao động.

Tiếp đó, Tâm đã nghĩ đến việc cải tiến máy cán 4 cặp trục thành máy 6 cặp trục, giúp chất lượng tờ mủ cán tốt hơn, loại bỏ tạp chất một cách triệt để, ngoài ra còn giúp đơn vị tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Anh cho biết, 1 bộ máy cán mới có giá khoảng 400 triệu đồng, nhưng chi phí cải tiến chỉ có 20 triệu đồng. Một cải tiến khác của Tâm cũng mang lại hiệu quả thiết thực đó là cầu nâng mủ kết hợp mâm xoay. Cải tiến này có kết cấu vững chắc, có chốt khóa an toàn phòng khi xảy ra sự cố. Thiết kế kết hợp mâm xoay chạy gắn liền trên dàn nâng, giúp thao tác nhẹ nhàng hơn, không phải di chuyển nhiều công đoạn, giúp giảm 1 công trên 1 hệ thống máy nâng (2 dàn). Chi phí tự lắp ráp và hoàn thành sản phẩm chỉ bằng 1/3 giá thành thuê các đơn vị thi công.

Làm việc với máy móc-một công việc tưởng chừng khô khan và cực nhọc-lại là niềm đam mê của Tâm. “Máy móc là nguồn cảm hứng của tôi, cứ mỗi lần khúc mắc hay băn khoăn ở một chi tiết nào đó là tôi không tài nào chợp mắt được, sáng ra miên man suy nghĩ rồi phát hiện ra cách làm, cách khắc phục. Khi ấy lại thấy lòng lâng lâng”-Tâm chia sẻ. Không chỉ có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Xí nghiệp, thời gian qua anh cũng đã có nhiều cải tiến mang lại hiệu quả thiết thực như: Cải tiến hệ thống lọc nước nhiễm phèn và đá vôi không dùng điện, giúp cho công nhân của Công ty đang công tác ở nước bạn Campuchia dùng nước an toàn và tiết kiệm; cải tiến nâng công suất của các hệ thống điện năng lượng mặt trời, giúp hạ gần 50% giá thành sản phẩm... Đến nay, Tâm đã lắp đặt 15 bộ cải tiến năng lượng mặt trời cho các Công ty Cao su Việt Nam ở nước bạn Campuchia.

Ông Lê Thế Anh-Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Cao su Kdang, nhận xét: “Mặc dù mới về nhận công tác tại Xí nghiệp nhưng anh Tâm đã có nhiều sáng kiến và cải tiến giúp Xí nghiệp nâng cao năng suất. Chúng tôi đánh giá rất cao sự năng động, sáng tạo của anh Tâm”. 

Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.