Cầu siêu cho các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại tỉnh Stung Treng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 23-5, tại tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng tổ chức lễ cầu siêu cho 8 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2022-2023 tại tỉnh Stung Treng.

Dự lễ cầu siêu có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai; bà Keo Sơ Vươn-Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng.

Quang cảnh lễ cầu siêu cho các liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Ảnh: Đoàn Bình

Quang cảnh lễ cầu siêu cho các liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Ảnh: Đoàn Bình

Lễ cầu siêu nhằm thể hiện lòng thành kính của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc hiến dâng xương máu vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, “hồi sinh trên đống tro tàn”. Đồng thời, cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ được siêu thoát nơi vĩnh hằng, chuẩn bị về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam.

Lễ cầu siêu đã được 2 Ban Chuyên trách tổ chức trang nghiêm theo nghi lễ, phong tục, tập quán của 2 quốc gia. Đây cũng là dịp để thắt chặt tinh thần đoàn kết, hữu nghị, không ngừng nỗ lực, vun đắp cho sự phát triển chung của 2 đất nước anh em.

Ngày 24-5, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng và Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) trang trọng tổ chức lễ tiễn, bàn giao 15 hài cốt liệt sĩquân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2022-2023 trên địa bàn 2 tỉnh để đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ; trong đó tại tỉnh Stung Treng là 8 liệt sĩ và tỉnh Ratanakiri là 7 liệt sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.