Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ ở Chư Pah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), chiều 25-7, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chư Păh đã tổ chức lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Ngôi mộ chung ở thôn 8, xã Nghĩa Hưng.
Quang cảnh buổi lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Ngôi mộ chung ở thôn 8, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. Ảnh: Văn Đại
Quang cảnh buổi lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Ngôi mộ chung ở thôn 8, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. Ảnh: Văn Đại

Hòa thượng Thích Giác Tâm-Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Chư Păh chủ trì buổi lễ cầu siêu; cùng dự có chư tôn đức tăng ni Ban trị sự Phật giáo huyện và hơn 200 bà con phật tử trên địa bàn đã về dâng hương tưởng niệm.

Buổi lễ được cử hành theo nghi thức trì tụng kinh A Di Đà, xưng tán hồng danh chư Phật, nhất tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo thùy từ gia hộ cho anh linh các liệt sĩ đang yên nghỉ tại nơi đây, cũng như chư tiền bối hữu công, đồng bào tử nạn... được sinh về cõi an lành.

Được biết, Đền tưởng niệm hay còn gọi là (ngôi mộ chung) có 72 hài cốt các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc. Hàng năm nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7), huyện Chư Păh tổ chức lễ cầu siêu, nhằm tưởng nhớ, tri ân, nguyện cầu cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ được sinh về cõi tịnh, cầu cho đất nước thái bình, nhân dân an lạc.

Có thể bạn quan tâm

 Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

(GLO)- Đồi chè Biển Hồ (thường gọi là Biển Hồ chè, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập vào khoảng năm 1925 dưới sự quản lý của người Pháp và là đồn điền chè đầu tiên ở Tây Nguyên. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của nông nghiệp và văn hóa vùng đất này trong một thế kỷ qua.