Câu lạc bộ lý luận trẻ: "Hiểu lý luận, vững niềm tin"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 24 câu lạc bộ (CLB) lý luận trẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được thành lập và trở thành diễn đàn hết sức bổ ích cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Tăng cường “sức đề kháng” cho thanh niên

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027), mới đây, CLB Lý luận trẻ tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ quý II-2022 để góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị và tập san chào mừng Đại hội. Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, các thành viên của CLB tranh luận, trao đổi, góp ý về tiêu đề, khẩu hiệu hành động, bố cục và đề xuất chỉ tiêu liên quan đến công tác chăm sóc, giúp đỡ thiếu nhi trong dự thảo Báo cáo chính trị, thể hiện sự phát triển của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, bám sát với chủ đề “Khát vọng cống hiến”...

Những buổi sinh hoạt thiết thực như trên được CLB Lý luận trẻ tỉnh duy trì từ năm 2019 đến nay. Hình thức sinh hoạt chủ yếu thông qua các buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thảo, nghe báo cáo chuyên đề, tham gia các cuộc thi, diễn đàn thảo luận trên mạng xã hội. Hoạt động của CLB gắn với việc nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn; các vấn đề chính trị-xã hội trong nước và quốc tế; cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nhiều nội dung sinh hoạt của CLB gắn với chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2026”.

 Một buổi sinh hoạt của CLB Lý luận trẻ tỉnh. Ảnh: Phan Lài
Một buổi sinh hoạt của CLB Lý luận trẻ tỉnh. Ảnh: Phan Lài


Anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh-chia sẻ: “Câu lạc bộ được thành lập vào tháng 5-2019 với mục đích tập hợp cán bộ Đoàn, ĐVTN có cùng sở thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận chính trị, tư tưởng. Hiện tại, CLB gồm 15 thành viên. Tại mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên được bày tỏ suy nghĩ của bản thân và cùng nhau thảo luận, phân tích những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay một cách thấu đáo. Việc tham gia CLB giúp cán bộ Đoàn có thêm kiến thức và tiếp tục lan tỏa, triển khai ở cấp cơ sở”.

Thành lập vào tháng 10-2019, CLB Lý luận trẻ huyện Chư Sê được đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt việc giáo dục, định hướng tư tưởng cho thanh niên. Câu lạc bộ đã tổ chức được 12 buổi sinh hoạt, tọa đàm. Ngoài các thành viên “cứng”, CLB Lý luận trẻ huyện Chư Sê còn tạo điều kiện để ĐVTN, học sinh tham dự các buổi sinh hoạt nhằm định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị.

Phát huy vai trò định hướng

Toàn tỉnh có 1 CLB lý luận trẻ cấp tỉnh, 23 CLB cấp huyện và các tổ chức Đoàn trực thuộc. Mỗi CLB gồm 11-30 thành viên, hầu hết là cán bộ Đoàn chủ chốt; riêng CLB Lý luận trẻ tỉnh có sự tham gia của cán bộ Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Trường Chính trị tỉnh…

Theo đánh giá của Tỉnh Đoàn, hầu hết các thành viên CLB tham gia bằng tâm huyết và tinh thần tình nguyện. Qua tham gia CLB Lý luận trẻ, các thành viên được nâng cao kiến thức lý luận chính trị, năng lực và kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh những mặt được, việc sinh hoạt của các CLB còn gặp một số khó khăn như: Thành viên CLB công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị nên việc tổ chức sinh hoạt chưa được thường xuyên. Trình độ, khả năng lý luận của thành viên ở một số CLB chưa đáp ứng được nhiệm vụ nghiên cứu; chưa biết đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành mô hình, giải pháp. Hình thức sinh hoạt chưa thực sự phong phú, đa dạng, phần lớn mới dừng lại ở tọa đàm. Nội dung sinh hoạt ở một số CLB chủ yếu gắn với các vấn đề mang tính chất truyền thống, chưa đề cập nhiều đến các vấn đề dư luận quan tâm…

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh-cho rằng: Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho ĐVTN. Hiện tại, các thành viên chủ yếu là cán bộ Đoàn, cần thu hút ĐVTN ở cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng tham gia CLB, tạo diễn đàn, sân chơi cho thanh niên trong lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng. Bên cạnh đó, các CLB cần tổ chức sinh hoạt thường xuyên, đổi mới cách thức sinh hoạt, bám sát tình hình cơ sở, kịp thời phản ánh được những sự kiện nóng, nổi bật mà dư luận xã hội đang quan tâm. Với phương châm “Hiểu lý luận, vững niềm tin”, các CLB lý luận trẻ sẽ giúp nhiều ĐVTN ngày càng chín chắn, trưởng thành hơn.

 

 PHAN LÀI
 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.