Cậu học sinh lớp 4 là Đại biểu Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù bị bệnh suyễn bẩm sinh và phải điều trị bệnh từ nhỏ, nhưng Thái Bảo luôn nỗ lực hết mình trong mọi mặt, hoàn thành xuất sắc việc học và đạt hàng chục giải thưởng về cờ vua.

Em Thái Bảo nhận giải thưởng Tuổi trẻ Tây Ninh làm theo lời Bác. (Ảnh: Báo Tây Ninh)
Em Thái Bảo nhận giải thưởng Tuổi trẻ Tây Ninh làm theo lời Bác. (Ảnh: Báo Tây Ninh)
Vừa tròn 10 tuổi và đang là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, em Phan Nguyễn Thái Bảo là đại biểu nhỏ tuổi nhất Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/12.
Bảng thành tích vàng
Mặc dù bị bệnh suyễn bẩm sinh và phải điều trị bệnh từ nhỏ, nhưng Thái Bảo luôn nỗ lực hết mình trong mọi mặt. Em liên tục là học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện qua các năm, đạt nhiều giải thưởng các cấp ở môn toán như giải khuyến khích thi giải toán lớp 2 qua mạng cấp tỉnh ngay khi mới học lớp 1; huy chương vàng thi giải toán không biên giới qua mạng do Bulgaria tổ chức vòng mùa Đông và mùa Xuân năm học lớp 2.
Thái Bảo cũng là học sinh tích cực tham gia các hoạt động Đội như phong trào Đôi bạn cùng tiến, Kế hoạch nhỏ... Năm học lớp 4 này, Bảo vừa đạt nhất tỉnh Tây Ninh bảng A khối tiểu học chủ đề “Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em” và chủ đề “6 kỹ năng thực hành xã hội” trong cuộc thi tìm hiểu Luật Trẻ em.
Cậu học trò Tây Ninh đặc biệt đam mê môn cờ vua và đã đạt hàng chục huy chương vàng, bạc với môn thể thao này.
Năm lớp 1, em đạt hai huy chương vàng cờ nhanh và cờ chớp tại giải cờ vua trẻ toàn quốc 2016.
Lớp 2, Bảo đạt huy chương vàng giải cờ vua trẻ mở rộng tại Bình Dương, huy chương vàng cờ vua trẻ mở rộng tại Đồng Nai, huy chương đồng cờ vua trẻ toàn quốc 2017.

Lớp 3, Thái Bảo tiếp tục gặp gái hai huy chương vàng đồng đội U8, hai huy chương bạc cá nhân giải cờ vua trẻ Đông Nam Á mở rộng tại Philippines năm 2018. Với thành tích xuất sắc này, Thái Bảo đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thái Bảo (thứ hai từ trái sang) đặc biệt đam mê môn cờ vua. (Ảnh: Báo Tây Ninh)
Thái Bảo (thứ hai từ trái sang) đặc biệt đam mê môn cờ vua. (Ảnh: Báo Tây Ninh)
Năm 2019, Bảo đạt hai huy chương vàng U9 giải cờ vua, cờ tướng Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng; huy chương vàng U9 cờ chớp, huy hương đồng U11 cờ nhanh tại giải Miền Đông Nam Bộ và Bình Dương mở rộng; huy chương vàng cờ tiêu chuẩn U11 tại giải cờ vua Bà Rịa-Vũng Tàu mở rộng; hai huy chương vàng cá nhân cờ nhanh, cờ chớp và một huy chương bạc đồng đội cờ chớp tại giải cờ vua tỉnh Tây Ninh mở rộng.
Lớp 4, Bảo tiếp tục giành đạt huy chương bạc cờ tiêu chuẩn U11 và huy chương đồng cờ chớp lứa tuổi U11 tại giải cờ vua, cờ tướng Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng năm 2020.
Ngoài ra em còn tham gia và đạt hàng chục huy chương vàng, bạc tại các giải phong trào trong tỉnh và khu vực tổ chức.
Mong thành kiện tướng cờ vua
Tham gia hàng chục giải đấu khắp trong và ngoài nước, Thái Bảo cho hay kỷ niệm em nhớ nhất là khi tham gia giải cờ vua trẻ Đông Nam Á mở rộng tại Thái Lan năm em 6 tuổi.
Năm đó, ban tổ chức không có giải dành cho U6 nên Bảo phải tham gia giải dành cho U8. Điều lệ giải quy định khi tham gia thi đấu các kỳ thủ phải viết biên bản ván đấu. Bảo chưa biết chữ nên em được miễn viết biên bản nhưng đổi lại, em bị trừ mất 15 phút mỗi ván và phải đánh dấu cộng vào tờ biên bản cho mỗi bước đi. Thương học trò, thầy giáo Bảo đã hướng dẫn em cách viết biên bản ngay trong đêm và em đã làm được.
“Trọng tài người Philippines rất quý em nên trong mỗi hoạt động gắn kết tình hữu nghị ngoài giải đấu, ông thường bồng em để tham gia và còn tặng cho em một đồng Peso,” Thái Bảo kể.
Ước mơ lớn nhất của cậu học trò nhỏ là trở thành đại kiện tướng cờ vua như cờ thủ Lê Quang Liêm để mang vinh quang về cho Tổ quốc.
“Nhưng hiện nay tỉnh không còn duy trì đội cờ nữa nên em không được tập luyện và thi đấu. Gia đình em rất khó khăn nên không thể chi trả toàn bộ kinh phí cho em tham gia các giải đấu khu vực và quốc tế nữa. Em mong sao tỉnh sẽ lại tiếp tục duy trì đội cờ để các bạn đội cờ có cơ hội được thỏa sức với niềm đam mê, được tiếp tục tham gia tập luyện, đem thành tích về cho địa phương,” Bảo chia sẻ.
Phạm Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.