Cao tốc khởi công, Lâm Đồng xích gần TP.HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương khởi công vào cuối năm, từ TP.HCM – Lâm Đồng chỉ còn 2 giờ di chuyển, sẽ đẩy nhanh tiến trình lên thành phố thuộc trung ương của tỉnh.

Hiện thực hóa giấc mơ cao tốc

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (dài 66km, ngân sách dự kiến 17.200 tỷ) và Bảo Lộc - Liên Khương (dài 73,6km, ngân sách dự kiến 19.521 tỷ) là hai dự án thành phần thuộc cao tốc Dầu Giây - Liên Khương dài 200,3km, được chính thức phê duyệt đồng ý chủ trương đầu tư vào năm 2022.

Hai tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm nay.

Hai tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm nay.

Mới đây, nhờ sự nỗ lực và quyết tâm cao độ, Lâm Đồng cùng các nhà đầu tư đã có giải pháp tháo gỡ nút thắt vốn để chuẩn bị triển khai hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương vào cuối năm nay. Khi hoàn thành đây sẽ là hạ tầng quan trọng kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ với khu vực Tây Nguyên.

Từ sự nỗ lực để triển khai dự án, có thể thấy sự quyết tâm và kiên trì của tỉnh Lâm Đồng trong việc hiện thực hóa giấc mơ cao tốc. Đây được coi là “Nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng” của toàn tỉnh và là bước đi quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo ra sự phát triển bền vững cho địa phương.

Khi các tuyến cao tốc hình thành, bất động sản Lâm Đồng có thể sẽ thiết lập mặt bằng giá mới. (Ảnh: Một góc TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng)

Khi các tuyến cao tốc hình thành, bất động sản Lâm Đồng có thể sẽ thiết lập mặt bằng giá mới. (Ảnh: Một góc TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng)

Được hoạch định trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2050, Lâm Đồng hiện đang được chính phủ đẩy mạnh ngân sách để phát triển kinh tế, đặc biệt hạ tầng cao tốc đã giúp địa phương thu hút đầu tư.

Nhằm mở đường cho sự phát triển chung về kinh tế, trong Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 ngày 23/6, 7 dự án đã được trao chứng nhận đầu tư, 5 doanh nghiệp được trao biên bản ghi nhớ đầu tư, với số vốn cam kết “rót” vào Lâm Đồng hơn 142.000 tỷ đồng.

Giấc mơ cao tốc được hiện thực hóa sẽ là đòn bẩy để Lâm Đồng phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch. Khi hình thành, bất động sản nơi đây sẽ thiết lập mặt bằng giá mới và được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của sự phát triển, tăng tốc.

Nghỉ dưỡng - phân khúc kỳ vọng cho bất động sản Lâm Đồng

Là thị trường non trẻ, bất động sản Lâm Đồng được nhà đầu tư lựa chọn nhờ tiềm năng cùng biên độ lợi nhuận đáng mong đợi khi có nhiều ưu thế về quy hoạch, hạ tầng và nhiều chính sách ưu đãi từ chính quyền địa phương.

Sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn đầu tư vào Lâm Đồng đặc biệt là phân khúc du lịch, nghỉ dưỡng là minh chứng cho tiềm năng khu vực này.

Mới đây, Khải Hưng Corp - một doanh nghiệp uy tín đã có nhiều sản phẩm triển khai tại Lâm Đồng cho biết, thời gian tới Tập đoàn vẫn lựa chọn nơi đây là thị trường trọng tâm để phát triển trong dài hạn, đặc biệt là thành phố Bảo Lộc - lõi đô thị hạt nhân phía Nam của tỉnh.

Một góc phối cảnh minh họa Làng nghỉ dưỡng quốc tế INV.

Một góc phối cảnh minh họa Làng nghỉ dưỡng quốc tế INV.

Theo đại diện Khải Hưng Corp chia sẻ, doanh nghiệp này đang lên kế hoạch triển khai mô hình Làng nghỉ dưỡng quốc tế tại TP. Bảo Lộc - Một sản phẩm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng đầu trong tương lai.

Hướng đến sự phát triển chung của địa phương, mô hình sản phẩm Làng nghỉ dưỡng được triển khai bám sát định hướng quy hoạch của tỉnh Lâm Đồng, xây dựng thành phố Bảo Lộc thành một trung tâm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, du lịch gắn liền với các không gian nông nghiệp tương hỗ với thành phố Đà Lạt.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trên, cơ sở hạ tầng và giao thông kết nối đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trong đó, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc giữ vai trò mấu chốt để thu hút khách du lịch từ TP.HCM và các khu vực lân cận.

Khi cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc hình thành, sẽ rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm kinh tế sôi động bậc nhất cả nước là TP.HCM với Làng nghỉ dưỡng quốc tế chỉ còn hơn 2 giờ di chuyển.

Thế nên, Làng nghỉ dưỡng được kỳ vọng sẽ trở thành nơi thu hút cán bộ hưu trí nghỉ hưu trên địa bàn; kiều bào Việt Nam về nước nghỉ hưu và sinh sống; nhân viên tổ bay, các chuyên gia làm việc tại cảng hàng không quốc tế Long Thành, Liên Khương, đại diện Khải Hưng Corp cho biết.

Không chỉ thúc đẩy sự phát triển du lịch nghỉ dưỡng của địa phương. Khi hình thành, Làng nghỉ dưỡng quốc tế sẽ thu hút một lượng lớn khách hàng cao cấp, có mức chi tiêu cao sẽ là nhân tố quan trọng kích thích sự sôi động phát triển của thương mại, dịch vụ cho vùng, thành phố và tỉnh Lâm Đồng.

Tiềm năng du lịch đắt giá song hành cùng sự phát triển đồng bộ về giao thông của thành phố Bảo Lộc hứa hẹn sẽ thu hút càng nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng chất lượng, góp phần giúp bức tranh du lịch nơi đây hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Toạ lạc trên khu đất rộng 450m2 tại khu đô thị ở Jakarta (Indonesia), ngôi nhà là minh chứng cho lối kiến trúc có thể mở rộng giới hạn không gian sống bằng sự kết nối giữa thiên nhiên, ánh sáng và cảm xúc. 

null