Cảnh sát và người biểu tình Hong Kong đụng độ tại buổi tưởng niệm Thiên An Môn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát Hong Kong ngày 4-6 đã dùng hơi cay để giải tán người biểu tình chống lại lệnh cấm tổ chức tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn. Ít nhất 4 người đã bị bắt tại quận Vượng Giác (Mong Kok).

 

 Lễ tưởng niệm Thiên An Môn với sự tham gia của hàng ngàn người tại công viên Victoria, Hong Kong ngày 4-6 - Ảnh: REUTERS
Lễ tưởng niệm Thiên An Môn với sự tham gia của hàng ngàn người tại công viên Victoria, Hong Kong ngày 4-6 - Ảnh: REUTERS



Đụng độ nổ ra tại Vượng Giác sau khi người biểu tình cố gắng chặn đường bằng rào chắn kim loại. Cảnh sát buộc phải dùng hơi cay để giải tán những người này, theo Hãng tin Reuters.

Đây là lần đầu tiên bạo động xảy ra trong lễ tưởng niệm Thiên An Môn tại Hong Kong. Trong 31 năm qua, lễ tưởng niệm này đã trở thành một hoạt động thường niên của Hong Kong.

Tuy nhiên, cảnh sát đặc khu đã cấm tổ chức lễ tưởng niệm năm nay vì lý do đảm bảo giãn cách xã hội, ngăn dịch COVID-19 từ virus corona chủng mới lây lan.


 

Cảnh sát chống bạo động Hong Kong trấn áp người biểu tình - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST
Cảnh sát chống bạo động Hong Kong trấn áp người biểu tình - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST
 Người biểu tình tham gia lễ tưởng niệm Thiên An Môn tại Hong Kong - Ảnh: REUTERS
Người biểu tình tham gia lễ tưởng niệm Thiên An Môn tại Hong Kong - Ảnh: REUTERS



Hàng ngàn người đã tham gia lễ tưởng niệm tại công viên Victoria cùng những biểu ngữ kêu gọi tự do cho Hong Kong.

Lễ tưởng niệm năm nay diễn ra vào thời điểm hết sức nhạy cảm của Hong Kong. Cũng trong ngày 4-6, Hội đồng Lập pháp Hong Kong đã thông qua dự luật quốc ca, theo đó sẽ phạt tù hoặc tiền với hành vi không tôn trọng quốc ca Trung Quốc.


 

Bầu không khí yên bình tại công viên Victoria khi chỉ còn khoảng 200 người tham gia lễ tưởng niệm ngày 4-6 - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST
Bầu không khí yên bình tại công viên Victoria khi chỉ còn khoảng 200 người tham gia lễ tưởng niệm ngày 4-6 - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST



Trước đó, Quốc hội Trung Quốc hồi tháng 5 đã thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong. Luật này sẽ cấm các hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố ở Hong Kong và cho phép cơ quan an ninh của Trung Quốc đặt cơ sở ở đặc khu.

Truyền thông Trung Quốc và một số quan chức Bắc Kinh gần đây cũng lên tiếng ủng hộ cuộc biểu tình đang diễn ra ở Mỹ. Các cuộc biểu tình này xoay quanh việc phản đối phân biệt chủng tộc và đòi chấm dứt nạn bạo lực trong giới cảnh sát.



 

 Cảnh sát chuẩn bị về sau khi chỉ còn khoảng 200 người lưu lại công viên Victoria trong lễ tưởng niệm Thiên An Môn ngày 4-6 - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST
Cảnh sát chuẩn bị về sau khi chỉ còn khoảng 200 người lưu lại công viên Victoria trong lễ tưởng niệm Thiên An Môn ngày 4-6 - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST


Hong Kong mới đây đã ghi nhận một số ca COVID-19 lây lan trong cộng đồng sau nhiều tuần không có ca mới. Cảnh sát tuyên bố việc tụ tập đông người sẽ đe dọa đến sức khỏe người dân.

Dù vậy, nhiều người vẫn xuống đường, thắp nến và tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn.

 

Theo NGUYÊN HẠNH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.