Cần tháo nút thắt visa du lịch để đón khách quốc tế phân khúc cao cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một trong những lý do khiến du lịch Việt Nam không đón được nhiều khách quốc tế, đặc biệt là khách quốc tế phân khúc cao cấp như nhiều nước trong khu vực, là chính sách visa du lịch quá ngắn ngày.
  • Cả nước vừa trải qua một kỳ nghỉ lễ an lành. Và nhìn vào lượng khách du lịch đổ về các địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền Trung, nhiều chuyên gia dự báo, nếu không có tình huống bất ngờ, du lịch Việt Nam năm nay sẽ vượt ngưỡng năm 2019 - năm trước dịch COVID-19 về lượng khách trong nước và quốc tế.
Khách Hàn Quốc vẫn đang chiếm số lượng lớn ở các vùng du lịch Việt Nam. Ảnh: Thuỳ Trang

Khách Hàn Quốc vẫn đang chiếm số lượng lớn ở các vùng du lịch Việt Nam. Ảnh: Thuỳ Trang

Năm 2019 là năm du lịch Việt Nam được cho là phát triển “thần kỳ” với việc lần đầu tiên đón được 18 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó các địa phương trọng điểm ở miền Trung như Đà Nẵng đón 3,5 triệu lượt; Huế và Quảng Nam tương đương 2,2 triệu lượt…

Tuy nhiên, cũng cột mốc 2019 cho thấy cấu trúc khách quốc tế của du lịch Việt Nam đang có vấn đề, lấy ví dụ 4 địa phương Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Khánh Hoà.

Thống kê từ Sở Du lịch của các địa phương này cho thấy, tỉ trọng du khách là khách chi tiêu cao còn rất nhỏ. Du khách quốc tế đến các tỉnh miền Trung phổ biến vẫn là các phân khúc trung bình với hai thị trường lớn nhất là Hàn Quốc và Trung Quốc (chiếm 70%), tiếp đến là ba thị trường Thái Lan, Nhật Bản và Mỹ (chiếm khoảng 15%).

Làm sao để đón được nhiều khách quốc tế hạng sang, có chi tiêu cao là mục tiêu mà du lịch Việt Nam đã đặt ra từ gần chục năm trước. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các địa phương, trong đó có những vùng du lịch gần như hội đủ các điều kiện để đón khách phân khúc cao cấp này là Đà Nẵng vẫn đang loay hoay chưa có câu trả lời.

Theo các chuyên gia du lịch, lý do có tính nút thắt, dẫn đến du lịch Việt Nam chưa đón được nhiều khách quốc tế, đặc biệt là khách quốc tế phân khúc hạng sang, có mức chi tiêu cao là chúng ta đang hạn chế về visa du lịch.

Hiện Việt Nam chỉ miễn visa cho 25 nước. Trong khi các nước trong khu vực như Thái Lan đang miễn visa du lịch cho 64 nước; Singapore cho 157 nước.

Đặc biệt, thời hạn miễn visa của Thái Lan sau dịch COVID-19 đã tăng từ 30 ngày lên 45 ngày. Trong khi đó Việt Nam vẫn ở mức 15 ngày - mức quá thấp để cạnh tranh về phân khúc khách hạng sang.

Tất nhiên, để đón và đón được thường xuyên phân khúc khách du lịch hạng sang, ngoài chính sách visa còn có nhiều yếu tố cao cấp khác tương xứng với túi tiền họ bỏ ra như môi trường, dịch vụ, cơ sở vật chất…

Nhưng tiên quyết vẫn là một chính sách visa du lịch thông thoáng và dài ngày để tạo sự thoải mái nhất có thể đối với du khách quốc tế. Nếu không, Việt Nam vẫn mãi là một điểm đến của du khách hạng trung bình, thậm chí bình dân.

Có thể bạn quan tâm

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

null