Cần đồng thuận trong giải phóng mặt bằng công viên Bầu Ngứa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần chục hộ dân có diện tích đất nằm trong dự án quy hoạch khu dân cư tại khu vực công viên Bầu Ngứa (tổ 9, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) tỏ thái độ bất bình khi chính quyền huyện Chư Sê tổ chức giải phóng mặt bằng.

Ngày 20-9, UBND huyện Chư Sê đã tiến hành giải phóng mặt bằng diện tích đất quy hoạch khu dân cư tại khu vực công viên Bầu Ngứa. Động thái này đã gặp phải sự phản đối của một số hộ dân khi cho rằng lực lượng chức năng tổ chức giải phóng mặt bằng mà chưa thông báo.

 

Gặp phải sự phản đối của người dân, lực lượng chức năng phải dừng việc giải phóng mặt bằng. Ảnh: N.T
Gặp phải sự phản đối của người dân, lực lượng chức năng phải dừng việc giải phóng mặt bằng. Ảnh: N.T

Nguyên nhân của sự việc được cho là do chính quyền huyện Chư Sê đã quá vội vàng khi 9/12 hộ dân có diện tích đất thuộc dự án quy hoạch chưa đồng tình về phương án đền bù giải phóng mặt bằng. “Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 19-9-2017, tôi nhận được thông báo của tổ công tác trực tiếp làm nhiệm vụ đền bù giải phóng mặt bằng yêu cầu gia đình phải có kế hoạch tự giải phóng mặt bằng trước 8 giờ ngày 20-9-2017 để bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, trước đó, tôi chưa hề nhận được quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường của chính quyền huyện Chư Sê. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với chủ trương làm đường tại khu quy hoạch khu dân cư nhưng cách làm của huyện là sai quy trình dẫn đến sự bất bình”-ông Thủy Châu Tài-một người dân bức xúc.

Tương tự, bà Siu H’Vinh cũng tỏ thái độ không hài lòng với việc giải phóng mặt bằng của huyện Chư Sê: “Tôi là đảng viên 50 năm tuổi Đảng. Tôi rất đồng tình với chủ trương xây dựng khu dân cư tại đây của huyện Chư Sê. Thế nhưng, chính quyền huyện đã quá vội vàng, họ chưa thống nhất phương án bồi thường đã đưa lực lượng đến san ủi cây cối nhà tôi để giải phóng mặt bằng”.

Được biết, huyện Chư Sê tổ chức giải phóng mặt bằng tại khu vực đất quy hoạch dự án khu dân cư tại công viên Bầu Ngứa để làm 1 con đường dân sinh phục vụ cho việc điều chỉnh, quy hoạch lại khu dân cư tại thị trấn Chư Sê, hướng tới mục tiêu đưa Chư Sê trở thành thị xã. Theo ghi nhận của P.V, lực lượng giải phóng mặt bằng đã san ủi một phân diện tích và nhổ bỏ một số cây cối trong vườn của nhiều hộ dân. Khi vấp phải sự phản đối, lực lượng giải phóng mặt bằng đã rút đi chỉ để lại 1 chiếc máy xúc.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hồng Linh-Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, cho biết: “Khu vực công viên Bầu Ngứa được quy hoạch cách đây 6 năm. Hiện nay có một số khu cần chỉnh lý, quy hoạch lại, chỉnh trang để sắp tới nâng cấp lên thị xã, trong đó có việc quy hoạch, điều chỉnh và bố trí một số khu dân cư quanh khu vực công viên. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đồng tình với chủ trương và đã thị sát, điều chỉnh quy hoạch khu này với diện tích  2,75 ha nhằm xây dựng khu dân cư và chỉnh trang lại công viên Bầu Ngứa”.

Theo ông 
Nguyễn Hồng Linh, bước đầu, huyện tiến hành làm đường ngăn cách công viên với khu dân cư để ổn định mọi việc. “Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã được tiến hành từ tháng 4-2017. Chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm đếm cây cối của từng hộ, áp giá theo đơn giá UBND tỉnh ban hành. Một số người dân chưa đồng ý là do muốn có đất tái định cư. Tuy nhiên, quan điểm của huyện là chỉ bố trí đất cho những hộ chưa đủ đất, còn với hộ đã đủ đất thì không bố trí nữa”.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Nguy cơ tai nạn giao thông từ cầu tạm trên quốc lộ 25

Nguy cơ tai nạn giao thông từ cầu tạm trên quốc lộ 25

(GLO)- Trong quá trình sửa chữa cầu Sông Bờ (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) trên quốc lộ 25, đơn vị thi công đã xây dựng cây cầu tạm bên cạnh. Tuy nhiên, cây cầu tạm này lại có thiết kế dải phân cách khá kỳ lạ, giống như một chiếc “bẫy”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

null