Cần đầu tư để boxing Bình Định phát triển xứng với tiềm năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2024 vừa qua, đội tuyển Bình Định giành được 1 HCV, 2 HCB và 8 HCĐ. Đây được coi là thành tích đáng khích lệ, nhưng nếu được quan tâm đúng mức, boxing đất Võ có thể đạt kết quả tốt hơn nữa.

Diễn ra từ ngày 6 - 14.7, tại tỉnh Quảng Ngãi, Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2024 (do Cục TDTT và Liên đoàn quyền Anh Việt Nam phối hợp tổ chức) thu hút hơn 600 VĐV đến từ 41 tỉnh, thành trong  nước. Giải có tổng cộng 83 nội dung thi đấu, dành cho 3 lứa tuổi: 13 - 14, 15 - 16 và 17 - 18, nam và nữ. Đội tuyển boxing Bình Định góp mặt 20 VĐV.

Giải đấu năm nay ghi nhận số lượng HLV, võ sĩ tham gia đông nhất từ trước đến nay. Do vậy, đây là năm đầu tiên giải vô địch trẻ boxing áp dụng hệ thống “song đài” (tổ chức hai sàn đài cùng một lúc) thay vì chỉ thi đấu trên một sàn đài như trước đây. Điều này là một bước tiến trong kế hoạch nâng cấp các giải boxing quốc gia để giảm áp lực cho trọng tài, HLV và VĐV; tiệm cận với chuẩn mực của các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, điểm mới này là một khó khăn cho các đơn vị có ít HLV tham gia. Trong trường hợp các võ sĩ của cùng một đơn vị thi đấu ở cả 2 sàn sẽ gây khó cho HLV trong việc theo dõi và điều chỉnh chiến thuật thi đấu cho VĐV.

Đội tuyển boxing Bình Định có thành tích khá tốt tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2024. Ảnh: ĐẶNG HIỀN

Đội tuyển boxing Bình Định có thành tích khá tốt tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2024. Ảnh: ĐẶNG HIỀN

Tại giải đấu này, các đội mạnh như Quân đội, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội tiếp tục đưa đến nhiều VĐV có tố chất tốt, cạnh tranh quyết liệt ở các nội dung, hạng cân. Trong đó, với sự đầu tư có chiều sâu, đoàn VĐV Quân đội tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi giành 11 HCV, 6 HCB và 11 HCĐ, xếp vị trí thứ nhất ở nội dung nam lứa tuổi 15 - 16 và 17 - 18. Đội tuyển boxing Bình Định cũng ít nhiều để lại dấu ấn khi có 11/20 VĐV vào bán kết, 2 VĐV vào chung kết. 

Để chuẩn bị cho giải đấu này, thầy và trò HLV Đặng Hiếu Hân đã chú trọng công tác tập luyện chuyên môn, tính toán chiến thuật ở từng trận đấu để tranh chấp thứ hạng các nội dung. Nói về giải đấu này, HLV đội tuyển boxing Bình Định Đặng Hiếu Hân giải thích: Việc chúng ta có đến 11 VĐV vào bán kết nhưng chỉ giành được 1 HCV là kết quả vừa đúng với thực lực của lực lượng đội tuyển. Ban đầu đội có 1 - 2 VĐV có khả năng tranh chấp huy chương nhưng đã bị loại sớm vì gặp đối thủ mạnh. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện nhìn nhận lại và đưa ra kế hoạch xây dựng, phát triển lực lượng trẻ.

Ngoài ra, có một số nguyên nhân khác ảnh hưởng đến kết quả này. Trong khi các đơn vị khác có sự đầu tư mạnh cho bộ môn boxing cả về chất và lượng, cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện tốt, thì các võ sĩ của chúng ta vẫn chưa có một nơi tập luyện với đầy đủ dụng cụ, đặc biệt là sàn đài. Thời gian vừa qua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã mua sắm sàn đài phục vụ cho việc luyện tập, nhưng các VĐV chủ yếu vẫn là tập ở ngoài trời vì chưa có địa điểm đặt sàn đài cố định. Trên sàn thi đấu chính thức, việc di chuyển, linh hoạt chiến thuật của các võ sĩ Bình Định vẫn còn “non” so với các đơn vị khác, trong khi đây lại là những VĐV trẻ nên chưa đủ nhạy bén về đấu pháp.

Trước đó, ở Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2023, đội tuyển boxing Bình Định giành được 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ. Lần đó, tấm HCV do công của VĐV Hà Đào Tâm Du (hạng cân 50 kg lứa tuổi 13 - 14). Ở giải đấu năm nay, thi đấu ở hạng cân 50 kg lứa tuổi 15 - 16, VĐV này bảo vệ thành công tấm HCV cho đội tuyển. Là người có thời gian tập luyện sớm hơn so với các VĐV khác, Tâm Du là VĐV được đánh giá có tinh thần, ý chí thi đấu tốt, đảm bảo kỹ thuật nên trong các trận đấu, em giành những chiến thắng thuyết phục. Ở khía cạnh khác, đa số VĐV tham gia giải là VĐV năng khiếu mới tuyển, thời gian đào tạo và tập luyện ngắn nên việc chỉ có 1 HCV là cố gắng của cả thầy và trò.

Boxing Bình Định đã từng có phong trào tập luyện phát triển, là môn thể thao có nhiều đóng góp lực lượng HLV, VĐV xuất sắc cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, hơn 15 năm nay, bộ môn này không có hệ thống thi đấu giải phong trào, tổ chức giải đấu mở rộng hằng năm để các võ sĩ cọ xát. Đây được coi là một hạn chế, rào cản lớn để boxing Bình Định hướng đến mục tiêu cao hơn. Cũng vì vậy, thời gian qua, ban huấn luyện đội tuyển boxing chỉ có thể tuyển VĐV có tố chất về thể lực nên mất thời gian đào tạo từ đầu; không có điều kiện để tiếp cận và phát hiện người có tố chất ở cơ sở.

Từ những hạn chế kể trên, HLV Đặng Hiếu Hân đề xuất: Bộ môn boxing Bình Định vẫn cần lắm một giải đấu phong trào được duy trì thường niên để tuyển chọn lực lượng có tố chất, tiềm năng. Bên cạnh đó, công tác tập huấn về chuyên môn, nâng cao khả năng huấn luyện, đào tạo cho các HLV ở cơ sở cũng là điều cần được tính toán. Ngoài ra, việc đầu tư cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện cũng rất quan trọng để VĐV được phát huy tố chất, năng lực. Có như vậy, công tác tuyển chọn, đào tạo bộ môn boxing mới có thể phát triển, hướng đến mục tiêu cao hơn trong tương lai.                   

HUỲNH VỸ

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

(GLO)- U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ viết tiếp kỳ tích ở Thường Châu năm 2018 nhưng lại thua đậm ở bán kết. Những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến họ phải trả cái giá quá đắt và đành nhìn U23 Trung Quốc giành vé vào chơi trận chung kết Giải U23 Châu Á.

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

null