Cắn câu cô gái, con nợ bị bắt giữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thiếu tiền công không chịu trả, Hảo nhờ cô gái dụ ông Phú lên núi để bắt giữ, ép viết giấy nợ.

 

Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Hảo (30 tuổi), Nguyễn Đức Trường (26 tuổi, cùng quê Nghệ An) và Võ Xuân Tuyền (26 tuổi, quê Quảng Bình) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

 

Nhóm nghi phạm bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: CA
Nhóm nghi phạm bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: CA



Hai người là Lê Thị Ánh Tuyết (28 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thế Anh (30 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) đang bị công an điều tra vai trò đồng phạm.

Theo điều tra, giữa năm 2018, ông Nguyễn Hữu Phú (31 tuổi, quê xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) nhận thầu công trình xây dựng ở TP Hội An (Quảng Nam) và giao cho Hảo gọi thầu nhân công. Khi làm xong công trình, ông Phú còn nợ Hảo 200 triệu đồng tiền nhân công và hoa hồng.

Hảo nhiều lần gọi điện thoại đòi nhưng ông Phú không chịu trả và chặn luôn số của Hảo. Hảo đem chuyện này tâm sự với Tuyết, nhờ cô dụ dỗ ông Phú xuất hiện.

Sau khi nói chuyện qua mạng, tối 16/9, ông Phú chạy ô tô đến chở Tuyết đi ăn tối. Lúc này, Tuyết thông báo cho Hảo về việc hẹn được ông Phú.

Hảo gọi điện thoại cho Thế Anh, yêu cầu kiếm thêm người đi đòi nợ. Thế Anh rủ thêm Trường, Tuyền cùng chạy xe bán tải theo để giúp Hảo đòi nợ.


 

Nghi phạm cầm đầu Nguyễn Văn Hảo. Ảnh: CA
Nghi phạm cầm đầu Nguyễn Văn Hảo. Ảnh: CA



Khi ông Phú chở Tuyết đến trước chùa Linh Ứng thuộc bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang) thì bị nhóm của Hảo chặn xe. Ông Phú tri hô “giết người” thì lập tức bị nhóm Hảo bịt miệng, khống chế đưa lên xe chở đi.

Tại thời điểm bắt người, trước chùa Linh Ứng có đông du khách nên Hảo sợ bị lộ và cho xe chạy xuống núi lòng vòng tại nhiều cung đường. Chạy được khoảng 7 km, nhóm này dừng lại ở đoạn vắng vẻ trên đường Lê Văn Lương (thuộc núi Sơn Trà). Nhóm của Hảo ép ông Phú viết giấy nhận nợ. Tiếp đó, Hảo lại cho xe chạy ngược lên khu vực vắng vẻ trên núi Sơn Trà, cách đó khoảng 7 km, ép ông Phú viết giấy nhận nợ 150 triệu đồng.

Sau đó, nhóm của Hảo chở ông Phú về trước chùa Linh Ứng để ông Phú lấy ô tô thì bị bắt.

 

Theo Hải Hiếu/Pháp luật TP.HCM

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đoàn Gia Lai tập huấn chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” cho các đội hình tình nguyện

Tỉnh Đoàn Gia Lai tập huấn chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” cho các đội hình tình nguyện

(GLO)- Sáng 18-6, Tỉnh Đoàn Gia Lai tập huấn chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” năm 2025. Tham dự chương trình có Thường trực Tỉnh Đoàn, đại diện các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn; đội trưởng, đội phó các đội hình tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

Khen thưởng 10 công dân trẻ tiêu biểu năm 2024

Khen thưởng 10 công dân trẻ tiêu biểu năm 2024

(GLO)- Chiều 17-6, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 19 (mở rộng), khoá XV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Hà Thị Giang Thảo- Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai chủ trì Hội nghị.

Thực hiện nghiêm chủ trương về sắp xếp tổ chức và hoạt động của Đoàn các cấp

Thực hiện nghiêm chủ trương về sắp xếp tổ chức và hoạt động của Đoàn các cấp

Thực hiện các quy định của Đoàn về sắp xếp tổ chức và hoạt động; triển khai hiệu quả Chiến dịch tình nguyện Hè 2025, đẩy mạnh chủ trương “3 liên kết”, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện... là những nội dung trọng tâm được T.Ư Đoàn yêu cầu trong thời gian tới.

Áo xanh tình nguyện 'xóa mù' kỹ năng số cho bà con vùng sâu, vùng xa

Áo xanh tình nguyện 'xóa mù' kỹ năng số cho bà con vùng sâu, vùng xa

Sau 1 tuần kể từ thời điểm Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè 2025" khởi động, đã có hơn 3500 đội hình "Bình dân học vụ số" với gần 69 nghìn đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia, góp phần lan tỏa tri thức số và tinh thần xung kích vì cộng đồng, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null