Cận cảnh khu đất 2,2 ha ở TP Quy Nhơn được doanh nghiệp sử dụng 'miễn phí' 4 năm qua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lãnh đạo tỉnh Bình Định khẳng định việc doanh nghiệp tự ý san lấp mặt bằng và đưa vào sử dụng khu đất rộng 2,2 ha trên đường Điện Biên Phủ nối dài, TP Quy Nhơn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là trái quy định.

Liên quan đến vụ "Bất thường 2,2 ha đất trong TP Quy Nhơn", sáng 7-1, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết đang giao UBND TP Quy Nhơn xác định tiền thuê đất mà Công ty CP Sửa chữa Quản lý Đường bộ Quy Nhơn (gọi tắt là Công ty Đường bộ Quy Nhơn, trụ sở TP Quy Nhơn) sử dụng mặt bằng khu đất A3, rộng gần 2,2 ha, trên đường Điện Biên Phủ nối dài, TP Quy Nhơn để doanh nghiệp này kê khai và nộp theo thông báo của cơ quan thuế.

Dự án bãi đậu xe vừa được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng Công ty Đường bộ Quy Nhơn đã triển khai hoạt động từ 4 năm trước

"Riêng việc Công ty Đường bộ Quy Nhơn tự ý san lấp mặt bằng và đưa vào sử dụng khu đất A3 để làm dịch vụ bãi đậu xe, điểm trung chuyển hàng hoá khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, giao đất là trái với quy định của pháp luật. Vụ việc này đang được báo cáo lên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định xử lý", vị lãnh đạo trên cho biết.

Sở TN-MT Bình Định đã đề nghị UBND TP Quy Nhơn yêu cầu Công ty Đường bộ Quy Nhơn tháo dỡ và di chuyển toàn bộ công trình, tài sản trên mặt bằng khu đất A3 để nhà nước thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở TN-MT Bình Định đã đề nghị UBND TP Quy Nhơn yêu cầu Công ty Đường bộ Quy Nhơn tháo dỡ và di chuyển toàn bộ công trình, tài sản trên mặt bằng khu đất A3 để nhà nước thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong một diễn biến khác, theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, đến thời điểm này tỉnh vẫn chưa có văn bản phản hồi liên quan đến tờ trình ngày 13-12-2023 của UBND TP Quy Nhơn về việc phê duyệt tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án bãi đậu xe tại khu đất A3.

Ghi nhận của phóng viên những ngày gần đây cho thấy hàng trăm xe đầu kéo, xe tải đậu bên trong. Theo tính toán, với giá dịch vụ cho thuê bãi đậu xe trên địa bàn TP Quy Nhơn, mỗi năm Công ty Đường bộ Quy Nhơn thu hàng tỉ đồng mà không đóng tiền thuê đất.

Ghi nhận của phóng viên những ngày gần đây cho thấy hàng trăm xe đầu kéo, xe tải đậu bên trong. Theo tính toán, với giá dịch vụ cho thuê bãi đậu xe trên địa bàn TP Quy Nhơn, mỗi năm Công ty Đường bộ Quy Nhơn thu hàng tỉ đồng mà không đóng tiền thuê đất.

"Hiện UBND tỉnh Bình Định chỉ ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bãi đậu xe. Riêng chuyện UBND TP Quy Nhơn đề xuất nhà đầu tư trúng đấu giá dự án phải hoàn trả chi phí san lấp mặt bằng gần 5,6 tỉ đồng cho Công ty Đường bộ Quy Nhơn theo như nội tờ trình mới đây thì không thể chấp nhận được. Bởi doanh nghiệp tự ý san lấp và đưa vào sử dụng mặt bằng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, giao đất", ông Thanh nhấn mạnh.

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin,cuối năm 2023, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bãi đậu xe tại khu đất A3. Tuy nhiên, từ năm 2019, Công ty Đường bộ Quy Nhơn đã đưa thiết bị đến san nền, xây dựng các hạng mục công trình rồi dùng kẽm gai rào chắn khu đất này để làm dịch vụ đậu xe và trung chuyển hàng hóa.

Từ đó, mỗi năm Công ty Đường bộ Quy Nhơn thu lợi hàng tỉ đồng mà không phải nộp tiền thuê đất và tiền thuế kinh doanh dịch vụ. Hành vi san lấp mặt bằng để kinh doanh trên khu đất A3 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép của Công ty Đường bộ Quy Nhơn không những không bị xử lý mà còn được UBND TP Quy Nhơn đề xuất bồi thường 5,6 tỉ đồng tiền san lấp mặt bằng.

Khu đất A3 đang được Công ty Đường bộ Quy Nhơn sử dụng "miễn phí" 4 năm qua có diện tích 2,2 ha, nằm ở vị trí đắc địa mặt tiền đường Điện Biên Phủ nối dài, với kích thước rộng khoảng 110m và dài khoảng 200m

Khu đất A3 đang được Công ty Đường bộ Quy Nhơn sử dụng "miễn phí" 4 năm qua có diện tích 2,2 ha, nằm ở vị trí đắc địa mặt tiền đường Điện Biên Phủ nối dài, với kích thước rộng khoảng 110m và dài khoảng 200m

Liên quan đến vụ việc trên, một luật sư của Đoàn Luật sư TP HCM cho biết theo nội dung Báo Người Lao Động phản ánh, việc Công ty Đường bộ Quy Nhơn tự ý đưa thiết bị đến san nền, xây dựng các hạng mục công trình rồi dùng kẽm gai rào chắn khu đất A3 để đưa vào hoạt động kinh doanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, giao đất là hành vi sai phạm được quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

Không chỉ vậy, việc Công ty Đường bộ Quy Nhơn sử dụng "miễn phí" khu đất suốt 4 năm qua còn gây thất thoát ngân sách nhà nước, có dấu hiệu trục lợi và vi phạm hình sự.

Dấu hiệu thông đồng

Từ tháng 6-2022, Thanh tra tỉnh Bình Định có kết luận với gói thầu trên. Thanh tra xác định đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát có dấu hiệu thông đồng, ký hợp thức hóa hồ sơ hoàn công, thanh toán sai giá trị xây lắp công trình, gây thiệt hại ngân sách 4,7 tỉ đồng… Sau đó, nhiều cán bộ TP Quy Nhơn đã bị kỷ luật. Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Có thể bạn quan tâm

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

(GLO)- Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) là dịp nhìn lại vai trò của báo chí trong sự phát triển của đất nước và địa phương, đồng thời suy ngẫm về những yêu cầu mới đặt ra đối với người làm báo trong kỷ nguyên số.

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Báo chí phải khẳng định giá trị bằng sự tin cậy và năng lực kiểm chứng

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo tạo ra cơn bão thông tin khổng lồ, báo chí chính thống không thể chạy đua về tốc độ mà cần tái khẳng định sứ mệnh bằng những giá trị cốt lõi là sự tin cậy, tính kiểm chứng và các góc nhìn chuyên sâu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, khảo sát vùng tưới hồ chứa nước Ia Mơr

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, khảo sát vùng tưới hồ chứa nước Ia Mơr

(GLO)- Sáng 20-6, đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát vùng tưới hồ chứa nước Ia Mơr và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình đầu tư, quản lý, khai thác công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

(GLO)- Ngày 18-6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

(GLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số". Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 6a tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 6a tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-6, Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 6-1-2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Báo chí tiếp tục đồng hành trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của Gia Lai

Báo chí tiếp tục đồng hành trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của Gia Lai

(GLO)- Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với Gia Lai trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của quê hương.

Từ ngày mai (15-6), Gia Lai chính thức vận hành trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

Ngày mai (15-6), Gia Lai kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

(GLO)- Từ ngày 15-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông để trích xuất dữ liệu, phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai.

null