Campuchia có thể xét xử bảy công dân Thái vào 1-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các công dân Thái Lan tại Phnom Penh.
Các công dân Thái Lan tại Phnom Penh.
Một quan chức của Tòa án thành phố Phnom Penh, Campuchia ngày 19-1 cho biết bảy công dân Thái Lan bị bắt ngày 29-12 vừa qua vì bị cáo buộc xâm nhập trái phép lãnh thổ Campuchia và một khu quân sự của nước này, sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 1-2.

Cùng ngày, Tổng Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi, cho biết Hội đồng Luật sư Campuchia đã bác đề nghị thay hai luật sư người Campuchia bằng hai luật sư người Thái Lan để bào chữa cho bảy công dân nói trên. Đề nghị này do các nhà tư vấn pháp luật của "Mạng lưới yêu nước Thái Lan" (TPN) đưa ra. Trong số bảy công dân Thái Lan bị bắt có một số người thuộc mạng lưới trên.

Với quyết định của Hội đồng Luật sư Campuchia, hai luật sư người Campuchia do Đại sứ quán Thái Lan thuê ở Phnom Penh sẽ tiếp tục bào chữa cho bảy công dân Thái Lan.

Các luật sư dự định kiến nghị Tòa án Tối cao Campuchia về việc cho phép nộp tiền bảo lãnh để Veera Somkwamkid, một trong những thủ lĩnh TPN, được tại ngoại.

Trước đó, Tòa phúc thẩm Phnom Penh đã bác đơn xin nộp tiền bảo lãnh của Xổmkoamkít. Hiện Somkwamkid là người duy nhất trong số bảy công dân Thái Lan còn bị giam giữ, trong khi sáu người khác đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh và đang tạm trú tại Đại sứ quán Thái Lan ở Phnom Penh.

Somkwamkid bị cáo buộc thêm tội "thu thập thông tin có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Campuchia." Nếu bị kết tội trên, Somkwamkid có thể phải lĩnh án 10 năm tù giam.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong ngày 19-1 cho biết Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya đã bày tỏ cảm ơn phía Campuchia đã cho phép sáu công dân Thái Lan được tại ngoại. Lời cảm ơn trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vừa diễn ra ở Indonesia.

Tại cuộc gặp, hai bên cam kết duy trì mối quan hệ tốt đẹp hiện nay và không để vụ việc trên ảnh hưởng tới các mối quan hệ hiện đang được cải thiện giữa hai nước. Ngoại trưởng Hor Namhong cho biết Campuchia giải quyết vụ việc theo đúng trình tự pháp lý trên cơ sở luật nhập cư của nước này.
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.