Cấm chăn thả rông gia súc trong Khu kinh tế Nhơn Hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa có thông báo về việc cấm chăn thả rông gia súc (trâu, bò) trong phạm vi Khu kinh tế Nhơn Hội.

Văn bản cho hay, hiện nay, trong Khu kinh tế Nhơn Hội có nhiều trường hợp người dân chăn thả rông trâu, bò trên các tuyến đường giao thông, những nơi công cộng, khu vực công viên cây xanh, khu vực mặt bằng các dự án, gây cản trở giao thông, mất trật tự mỹ quan, ô nhiễm môi trường; tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường, cũng như những rủi ro mất ATGT và ảnh hưởng tới hình ảnh của địa phương. Đặc biệt, vào ban đêm, một số gia súc nằm ở ven đường, người điều khiển phương tiện giao thông nếu không quan sát kỹ rất dễ va chạm với gia súc gây TNGT.

Để đảm bảo mỹ quan, gìn giữ cảnh quan môi trường công cộng, bảo vệ cây xanh, đảm bảo ATGT trong Khu kinh tế Nhơn Hội, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo nghiêm cấm hành vi chăn thả rông gia súc trên các tuyến giao thông, những nơi công cộng, khu vực công viên cây xanh, khu vực mặt bằng các dự án trong phạm vi Khu kinh tế Nhơn Hội.

Đề nghị UBND các xã: Nhơn Hội (TP Quy Nhơn), Cát Chánh, Cát Hải và thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát) tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân không thả rông gia súc trong phạm vi Khu kinh tế Nhơn Hội; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hộ vi phạm.                           

G.NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

null