Cầm cái biêu online, cô gái ở Quảng Nam 'bợ' 3,5 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cô gái ở tỉnh Quảng Nam đã chiếm đoạt của hơn 40 bị hại tổng số tiền trên 3,5 tỉ đồng thông qua hình thức biêu online.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thị Lệ Thủy (SN 1989, trú thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lệ Thủy bị bắt tạm giam Ảnh: Công an Quảng Nam
Lệ Thủy bị bắt tạm giam Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo điều tra, tháng 8-2023, Thủy cùng một đối tượng khác bắt đầu tổ chức cầm cái biêu hụi online thông qua ứng dụng messenger cho nhiều người trên các địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia với đa dạng kỳ hạn và mức tiền góp khác nhau.

Đến khoảng tháng 7-2024, sau khi đã có lượng người tham gia chơi biêu ngày càng lớn, Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong các dây biêu do mình tổ chức. Thủy bắt đầu lập ra các dây biêu online với kỳ hạn ngắn, số tiền góp và mức lợi nhuận cao để thu hút người chơi.

Lợi dụng việc những người chơi biêu online không biết nhau, Thủy lập tài khoản ảo và mượn các tài khoản của người thân, bạn bè của mình đóng giả người chơi biêu thật tham gia vào hầu hết các dây biêu do mình tổ chức, tiến hành đấu giá số tiền cao và hốt tiền biêu trong phần lớn các kỳ biêu đầu.

Đến cuối tháng 9-2024, Thủy cho dừng tất cả các dây biêu do mình tổ chức, chiếm đoạt tiền biêu đã rút.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bằng thủ đoạn nêu trên, Thủy đã chiếm đoạt của hơn 40 bị hại với tổng số tiền trên 3,5 tỉ đồng.

Đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam (số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) hoặc liên hệ Điều tra viên Thái Đức Bin (SĐT: 0979.275.910) để giải quyết theo quy định.

Theo Trần Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null