Từ khóa: cá ngừ đại dương

Hải sản ở Pleiku: Chuyện xưa, chuyện nay...

Hải sản ở Pleiku: Chuyện xưa, chuyện nay...

(GLO)- Phố núi là tên gọi thân thương dành cho TP. Pleiku. Theo nghĩa đen, cái tên này cũng rất hợp bởi độ cao của thành phố so với mực nước biển (800 m). Tuy thế, đừng nhầm tưởng ở núi chắc khan hiếm mặt hàng hải sản. Ấy là ngày trước, xưa lắm. Bây giờ đã nhiều, phong phú, lại tươi sống nữa.
"Câu" nhà lầu từ cá bò gù

"Câu" nhà lầu từ cá bò gù

Ở Nam Trung bộ có một làng câu cá bò gù (cá ngừ đại dương) được ngư dân đánh giá lớn nhất Đông Nam Á. Dân biển ví rằng, những thợ câu cá bò gù ở làng Thiện Chánh (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) ra biển là “câu“ nhà lầu, biệt phủ và cuộc sống vương giả. Trở lại nơi đây trong những ngày cuối năm 2018, chúng tôi bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng, sung túc của làng.
Bình Định: 5 ngư dân vật lộn bắt cá ngừ đại dương "khủng" nặng 280 kg

Bình Định: 5 ngư dân vật lộn bắt cá ngừ đại dương "khủng" nặng 280 kg

Sáng 8-6, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, trong chuyến biển vừa qua, tàu cá BĐ 95910 TS của ngư dân Lê Văn Tổng (trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) đã câu được một con cá ngừ đại dương nặng 280 kg tại vùng biển Trường Sa. Đây là lần đầu tiên ngư dân huyện Hoài Nhơn câu được con cá ngừ lớn đến thế.
Rầu rĩ nhìn cá ế

Rầu rĩ nhìn cá ế

(GLO)- Thông tin về việc cá xuất bán ra thị trường được kiểm soát chất lượng và nguồn gốc đã phần nào trấn an tâm lý người tiêu dùng. Tuy vậy, tình hình mua bán vẫn trong tình cảnh ế ẩm.
Việt Nam vẫn còn… đủng đỉnh giao thương

Việt Nam vẫn còn… đủng đỉnh giao thương

(GLO)- Mười mấy năm trước, khi thủ tục và phương tiện di chuyển trong khu vực còn khá nhiêu khê, tôi đã có một chuyến du khảo nhọc nhằn mà thú vị ở vài quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Kông. Và bất chợt nảy ra ao ước: Rồi đến một ngày, cộng đồng ASEAN sẽ thống nhất bỏ thủ tục visa nhập cảnh, thủ tục và phương tiện di chuyển nội vùng sẽ thông thoáng, thậm chí phát hành cả đồng tiền chung (như cộng đồng EU)…
Phú Yên: Thi thể ngư dân gặp nạn trên biển được đưa vào đất liền

Phú Yên: Thi thể ngư dân gặp nạn trên biển được đưa vào đất liền

(GLO)- Lúc 2 giờ 30 phút sáng 1-2, tàu cá PY 90312 TS do ông Trần Bông (SN 1960, trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP. Tuy Hòa) làm thuyền trưởng cùng 10 lao động đã đưa thi thể anh Nguyễn Minh Pháp (SN 1988, trú ở thôn Phú Lương, xã An Phú, TP. Tuy Hòa) vào cảng Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, bàn giao cho gia đình mai táng.
Khánh Hòa: Ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương

Khánh Hòa: Ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương

(GLO)- Ngày 6-8, Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Khánh Hòa, cho biết: Ngư dân trong tỉnh đã và đang đánh bắt được lượng lớn các loại cá ngừ, trong khi giá cá này đang có chiều hướng tăng, giúp ngư dân thu lãi cao sau mỗi chuyến đi biển.