Buộc thôi việc nhà báo tống tiền công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, Đài Tiếng nói Việt Nam đã ban hành quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Thế Thắng.

 


Như thông tin đã đưa, sau khi nhận được thông tin chính thức từ Công an tỉnh Đak Lak khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Thắng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên (Đài TNVN) đã ban hành quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Thế Thắng.

Theo cơ quan công an, ông Nguyễn Thế Thắng (SN 1976) cùng một người nữa bị cơ quan chức năng bắt quả tang nhận tiền của một người khác vào chiều 4-8.

Cơ quan Thường trú khu vực Tây Nguyên đang tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật đề nghị cơ quan chức năng thu hồi Thẻ Nhà báo và Thẻ Hội viên Hội Nhà báo của ông Nguyễn Thế Thắng.

Trước đó, tháng 3-2017, ông Thắng từng vi phạm quy chế làm việc, vi phạm Luật viên chức, đã bị Cơ quan Thường trú VOV  khu vực Tây Nguyên xử lý kỷ luật cảnh cáo.

* Liên quan đến vụ việc, Vietnamnet.vn dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đak Lak cho biết: Cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Thắng (SN 1976, ngụ xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khu vực Tây Nguyên) và Hoàng Văn Thanh (SN 1982, ngụ phu7o72ng Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Công an làm rõ, ông Thắng, ông Thanh đã dùng 4 đoạn clip các cán bộ công an đánh bạc ăn tiền để tống tiền họ.

Cụ thể, 2 nạn nhân bị tống tiền là Trung úy Trần Quang Phát (SN 1988, ngụ đường Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột), là cán bộ phòng CSGT (PC67) - Công an tỉnh Đak Lak và Thượng úy Đinh Thanh Hoàn (SN 1984, ngụ xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột), là cán bộ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an tỉnh Đak Lak.

Theo điều tra ban đầu, giai đoạn cuối năm 2016, sau khi dự tiệc tại nhà 1 người bạn, Trung úy Phát, Thượng úy Hoàn và 1 số người khác có tổ chức đánh bạc ăn tiền để giải trí. Lúc này đối tượng Hoàng Văn Thanh có quen biết với chủ nhà, tình cờ đến chơi.

Do có chủ ý từ trước, đối tượng Thanh dùng ĐTDĐ để quay lại 4 đoạn clip thể hiện nhóm cán bộ công an đánh bạc ăn tiền.

Sau đó Thanh lưu giữ 4 đoạn clip trên trong thời gian dài. Mãi đến ngày 20-7 vừa qua, Thanh gặp và cho ông Thắng – phóng viên VOV khu vực Tây Nguyên xem các đoạn clip. Ngoài ra, Thanh còn chỉ rõ tên tuổi, đơn vị công tác, cung cấp số điện thoại các cán bộ công an có mặt trong các đoạn clip cho ông Thắng.

Quá trình sau đó, ông Thắng liên hệ qua điện thoại, hẹn Trung úy Phát, Thượng úy Hoàn đến quán cà phê để cho xem các đoạn clip liên quan đến họ.

Ông Thắng có đặt vấn đề 2 cán bộ công an phải chung chi 100 triệu đồng, nếu không ông Thắng sẽ đưa các đoạn clip trên lên mạng Internet.

Qua thương lượng với các cá nhân như đề cập, ông Thắng đồng ý với số tiền chung chi là 45 triệu đồng.

Trước sự uy hiếp của nhà báo, ngày 3-8 Trung úy Phát đã có đơn trình báo cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đak Lak.

Theo hẹn của ông Thắng, 17 giờ 30 phút chiều 4-8 Trung úy Phát đến quán cà phê Biệt Điện, đường Lê Thánh Tôn, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột. Trung úy Phát vừa đưa số tiền 45 triệu đồng cho ông Thắng thì bị trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự phục kích, bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang.

Qua đấu tranh, ông Thắng đã khai báo toàn bộ hành vi. Từ lời khai của ông Thắng, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của đối tượng Thanh.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null