Bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại xã Chư A Thai (Phú Thiện) và xã Ia Dom (Đức Cơ), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở cho hơn 50 tuyên truyền viên ở các thôn, làng.
 

Đồng chí Lê Phan Lương-UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: HTH
Đồng chí Lê Phan Lương-UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: HTH

Tại lớp bồi dưỡng, các tuyên truyền viên cơ sở đã lắng nghe các nội dung về: Đấu tranh phòng-chống âm mưu tuyên truyền kích động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn chống đối các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và vượt biên trái phép; phương pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân ở các thôn, làng; công tác tuyên truyền miệng ở thôn, làng-những nội dung và hình thức cần quan tâm; những nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền, vận động bà con dân làng thực hiện trong quý 2 năm 2018 do các đồng chí báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh và Bí thư Đảng ủy xã trình bày.

Bên cạnh đó, sau khi kết thúc các nội dung bồi dưỡng các tuyên truyền viên cơ sở và các BCV dành 30 phút để trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc về những vấn đề tại cơ sở và đề nghị những nội dung cần tập huấn cho thời gian tiếp theo.

Đây là 2 xã mới được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lựa chọn xây dựng lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở  năm 2018 và tổ chức bồi dưỡng 1 lần/tháng với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân; tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động của hoạt động tuyên truyền ở cơ sở trong tình hình hiện nay.

Hoàng Thanh Hương

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).