Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh: Gia Lai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 27-4, đoàn công tác do đồng chí Hầu A Lềnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
Quan tâm thực hiện chính sách dân tộc
Báo cáo với đoàn công tác về tình hình công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2022, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kpă Đô thông tin: Việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo sâu sát. Công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể đã góp phần chuyển tải đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đến quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Gia Lai có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Jrai chiếm 30,37%, dân tộc Bahnar chiếm 12,51%. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh còn 45.688 hộ nghèo (chiếm 12,09%), trong đó có 40.475 hộ dân tộc thiểu số, chiếm 25,58% tổng số hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; 33.866 hộ cận nghèo, trong đó có 24.839 hộ dân tộc thiểu số, chiếm 15,7% tổng số hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Trong 4 tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan tổ chức 9 hội nghị tập huấn triển khai thực hiện 2 đề án gồm: “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”, “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” và 4 lớp bồi dưỡng kiến thức về dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh cung cấp báo và tạp chí đến người dân, nhất là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân tộc thiểu số nghèo và người có uy tín trong cộng đồng nhân các ngày lễ, Tết.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã ban hành Chương trình số 29-CTr/TU ngày 20-1-2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Tuy nhiên, do chưa thống nhất được nguồn kinh phí trung ương phân bổ cho chương trình nên tỉnh vẫn chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.
Kiến nghị, đề xuất giải quyết những khó khăn, bất cập
Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đến nay, Gia Lai có 104 xã, phường, thị trấn khu vực I (814 thôn); 29 xã khu vực II (202 thôn); 43 xã khu vực III (233 thôn) được phê duyệt tại Quyết định số 861; có 44 xã, phường, thị trấn không đủ điều kiện được phân định khu vực (327 thôn); có 384/1.576 thôn, làng, tổ dân phố thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phê duyệt tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16-9-2021 của Ủy ban Dân tộc.
Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Trần Văn Lực nhấn mạnh: Cuối năm 2020, toàn tỉnh có 91% người dân có thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, tỷ lệ người dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế chiếm khoảng 82%. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, qua rà soát, toàn tỉnh chỉ còn 85% người dân có thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ người dân tộc thiểu số có thẻ chỉ khoảng 56%. Do đó, đề nghị Ủy ban Dân tộc đề xuất Chính phủ rà soát lại các tiêu chí trong Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025; tạo điều kiện để những hộ dân tộc thiểu số ở những xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025. Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh cũng đề xuất: Đối với những tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số nếu còn kết dư quỹ khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế thì giao lại địa phương để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp tục mua thẻ bảo hiểm y tế.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Rcom Sa Duyên cũng nhấn mạnh về tác động của Quyết định số 861 đến học sinh, sinh viên và đề nghị Chính phủ, Quốc hội có cơ chế hỗ trợ đối tượng này tiếp tục được vay các nguồn vốn ưu đãi. Liên quan đến công tác đào tạo nghề, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho hay: Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh rất quan tâm đến công tác này. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 59.000 lao động, trong đó có 26.000 lao động dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, các cấp, các ngành cần có cơ chế hỗ trợ kinh phí đào tạo, thu hút các doanh nghiệp sản xuất đầu tư vào địa bàn.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT rà soát các chương trình mục tiêu và lồng ghép triển khai thực hiện sao cho hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất với đoàn công tác tham mưu Chính phủ để có giải pháp phù hợp giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thời gian tiếp cận, làm quen với những thay đổi trong cơ chế chính sách liên quan đến Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, có chính sách phù hợp trong quá trình đào tạo, tuyển chọn nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sẽ góp thêm tiếng nói với Chính phủ, Quốc hội để công trình thủy lợi Ia Mơr phát huy hơn nữa hiệu quả; đề xuất với Chính phủ có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện để đưa dân ra vùng biên giới, vừa có thể sắp xếp dân cư, vừa khai thác các tiềm năng thế mạnh ở khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh biên giới.
Ảnh: Đức Thụy
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Nhân chuyến công tác tại Gia Lai, sáng 27-4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đến thăm, tặng quà đồng chí Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh bày tỏ sự vui mừng vì công tác dân tộc và chính sách dân tộc đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có 5 nghị quyết chuyên đề rất quan trọng, trong đó có 3 nghị quyết liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tỉnh thành lập bộ máy quản lý, điều hành để chuẩn bị cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia một cách đồng bộ, thống nhất và rất cụ thể để các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chia sẻ khó khăn với tỉnh cũng như mong muốn, nguyện vọng của người dân. Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp nhận ý kiến và trong phạm vi trách nhiệm cùng với các bộ, ngành báo cáo với Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để từng bước tháo gỡ những khó khăn đó. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đoàn công tác sẽ tiếp nhận, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia phải có sự lồng ghép và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ, cùng tham gia. Bên cạnh đó, hàng năm, tỉnh cần đánh giá chính xác những cái được và chưa được trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, qua đó đề xuất, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null