Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tập huấn cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong thời gian 2 ngày (21 và 22-4), 57 đồng chí là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ được giới thiệu, nghiên cứu những vấn đề cơ bản của công tác tham mưu tác chiến, công tác Đảng-công tác chính trị, trong đó, tập trung nghiên cứu các âm mưu, thủ đoạn, đối tượng tác chiến, lực lượng phương tiện, khả năng cách đánh…

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Bên cạnh đó, các đồng chí còn được hướng dẫn soạn thảo quyết tâm tác chiến phòng thủ cấp huyện; hướng dẫn soạn thảo kế hoạch công tác Đảng-công tác chính trị trong tác chiến phòng thủ; giới thiệu công tác bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang địa phương trong tác chiến phòng thủ huyện…Trong quá trình tập huấn, các đồng chí là cán bộ chủ trì sẽ được thực hành soạn thảo quyết tâm các kế hoạch, hướng dẫn mà Ban tổ chức đề ra.

Thông qua lớp tập huấn nhằm đánh giá và thống nhất một số nội dung, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tác phong công tác, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng của cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.