Binh sỹ nổi loạn tấn công dinh tổng thống tại Mali

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các binh sỹ Mali trên đường phố Bamako ngày 21/3.
Các binh sỹ Mali trên đường phố Bamako ngày 21-3.

Ngày 21-3, binh biến đã nổ ra tại thủ đô Bamako của Mali khi các binh sỹ nổi loạn tấn công dinh tổng thống sau khi chiếm trụ sở đài phát thanh và truyền hình quốc gia.

Theo thông báo phát trên đài phát thanh và truyền hình quốc gia, một sỹ quan tham gia cuộc binh biến sẽ có bài phát biểu phát sóng toàn quốc về diễn biến tình hình.

Hiện chưa có thông tin nào từ Phủ tổng thống, song một số thông báo trên mạng xã hội Twitter nói rằng đây không phải là âm mưu đảo chính. Một cố vấn của Tổng thống Amađu Amadou Toumani Toure cho biết người đứng đầu đất nước đã được bảo vệ ở một nơi an toàn. Các nguồn tin ngoại giao tại Bamako xác nhận đấu súng vẫn diễn ra tại khu vực dinh tổng thống.

Trong nhiều tuần qua, việc chính phủ từ chối cung cấp thêm vũ khí cho binh lính để đối phó với phong trào đòi độc lập của cộng đồng Tuareg ở miền Bắc, đã khiến các binh sỹ nổi giận. Mặc dù chưa có số liệu chính thức, song theo các nguồn thạo tin, nhiều binh sỹ đã thiệt mạng hoặc bỏ trốn do không thể để đối đầu với lực lượng của người Tuareg.

Cuộc binh biến đã được châm ngòi sau khi Bộ trưởng quốc phòng mới được bổ nhiệm Sadio Gassama bị binh lính phản đối dữ dội trong chuyến thị sát một doanh trại quân đội cách thủ đô 15km. Binh lính nổi loạn đã tràn vào thủ đô, bắn chỉ thiên và đòi lật đổ tổng thống.

Tình hình căng thẳng đã khiến Liên hợp quốc, Pháp và Mỹ đã bày tỏ quan ngại và báo động nguy cơ sự việc sẽ diễn biến nghiêm trọng hơn. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên bình tĩnh và tôn trọng hiến pháp. Dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ triệu tập cuộc họp về tình hình Mali trong ngày 22-3.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland yêu cầu các công dân Mỹ tại Mali không rời khỏi nơi cư trú, đồng thời đề nghị các bên tại quốc gia này tìm giải pháp hòa bình thông qua đối thoại.

Xung đột vũ trang đã bùng phát ở miền Bắc Mali kể từ khi người Tuareg đòi độc lập, khiến hàng trăm nghìn người Mali phải chạy sang các nước láng giềng để lánh nạn. Cộng đồng Tuareg có khoảng 1,5 triệu người là các bộ lạc du mục cư trú rải rác tại nhiều quốc gia gồm Algeria, Burkina Faso, Libya, Niger và Mali. Trong số các quốc gia này, Mali và Niger là hai quốc gia thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột của người Tuareg đòi thành lập nhà nước độc lập trong hàng chục năm qua.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.