Bình Dương: Tuyên án với 6 bị cáo trong vụ cháy quán Karaoke An Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hội đồng Xét xử khẳng định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, làm xáo trộn an ninh công cộng và vi phạm trật tự quản lý về phòng cháy chữa cháy.

binh-duong-tuyen-an-voi-6-bi-cao-trong-vu-chay-quan-karaoke-an-phudd.jpg
Các bị cáo (3 bị cáo bị tạm giam, 3 bị cáo được tại ngoại) tại phiên tòa. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Ngày 30/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã khép lại phiên xét xử vụ cháy quán karaoke An Phú tại thành phố Thuận An, một trong những vụ cháy nghiêm trọng nhất gần đây, khiến 32 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Hội đồng Xét xử khẳng định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, làm xáo trộn an ninh công cộng và vi phạm trật tự quản lý về phòng cháy chữa cháy.

Hành vi của các bị cáo không chỉ gây nguy hiểm cho xã hội mà còn thể hiện sự coi thường tính mạng con người và luật pháp.

Hội đồng Xét xử đã tuyên mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo, nhằm đảm bảo tính răn đe và ngăn ngừa những sự việc tương tự.

Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú), mức án 8 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Cùng tội danh trên, bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) 7 năm 6 tháng tù giam.

Bị cáo Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) nhận mức án lần lượt là 7 năm tù và 5 năm 6 tháng tù giam.

Bị cáo Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thái Bình Anh) mức án 5 năm tù giam.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An) nhận mức án 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Theo cáo trạng, nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ hành vi vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy của chủ quán và các cán bộ liên quan, khiến hệ thống phòng cháy không hoạt động khi xảy ra sự cố.

Tại phiên tòa trước, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, riêng bị cáo Phạm Thị Hồng vẫn khẳng định mình vô tội.

Tuy nhiên, mặc dù không nhận tội nhưng trong quá trình điều tra và tại phiên xử, lời khai của các bị cáo khác đều trùng khớp để thấy rằng, chính bị cáo Hồng là người nhận thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho quán karaoke An Phú.

Bên cạnh mức án, Hội đồng Xét xử còn yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân.

Theo Huyền Trang (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) khảo sát tại Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng). Ảnh: Hoàng Hoài

Các phường ở khu vực phía Tây chính là những “cú đấm thép” trong phát triển kinh tế của Gia Lai

(GLO)-Chiều 27-9, tại UBND phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú về tình hình vận hành tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành nơi “đất lành chim đậu”

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp thiết thực đã được nêu ra để biến khu vực này thành nơi "đất lành chim đậu” cho các nhà đầu tư.

Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Ảnh minh họa: Mộc Trà

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2121/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Nghị định số 251/2025/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành sửa đổi quy định về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu. Ảnh: Internet

Những quy định mới về xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 251/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Trong đó, sửa đổi Điều 22 và 23 về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu.

null