Bình Định: Thành phố Quy Nhơn trình 2 phương án sắp xếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND TP. Quy Nhơn (Bình Định) vừa có báo cáo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Theo đó, phương án 1 (phương án ưu tiên), sau khi sắp xếp thành phố Quy Nhơn còn lại 3 phường và 1 xã.

Dự kiến phường Quy Nhơn trên cơ sở sáp nhập từ các phường: Đống Đa, Nhơn Bình, Hải Cảng, Thị Nại và các xã Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải. Trụ sở phường dự kiến đặt tại khu Bắc Hà Thanh, phường Đống Đa cũ.

Phường Quang Trung trên cơ sở sáp nhập các phường: Trần Phú, Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Ghềnh Ráng, Quang Trung. Trụ sở đặt tại phường Nguyễn Văn Cừ hiện tại.

Phường Bùi Thị Xuân trên cơ sở sáp nhập các phường: Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và xã Phước Mỹ. Trụ sở đặt tại khu quy hoạch phường Trần Quang Diệu cũ.

Xã Nhơn Châu (hay còn gọi đảo Cù Lao Xanh) giữ nguyên, trụ sở đặt tại UBND xã Nhơn Châu hiện tại.

Xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Trương Định
Xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Trương Định

Theo UBND TP. Quy Nhơn, đối với phương án 1, theo quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính xã là diện tích tự nhiên đạt từ 90km2 trở lên và quy mô dân số có từ 24.000 người trở lên thì xã Nhơn Châu không đạt.

Tuy nhiên, Nhơn Châu là xã đảo cách đất liền khoảng 12 hải lý, với khoảng 596 hộ dân (2.350 người) đang sinh sống, có vị trí hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh của tỉnh Bình Định.

Hầu hết các hoạt động giao thương với đất liền TP. Quy Nhơn hiện nay của người dân trên đảo phụ thuộc vào các phương tiện đò dân sinh hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa Quy Nhơn – Nhơn Châu, trong mùa mưa bão việc đi lại vào đất liền của người dân rất khó khăn và thường bị cô lập trong thời gian dài. Do đó, việc duy trì cấp chính quyền cơ sở tại Nhơn Châu là phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với phương án 2, dự kiến sau khi sắp xếp, thành phố Quy Nhơn còn lại 4 phường, cụ thể:

Phường Quy Nhơn trên cơ sở sáp nhập các phường: Đống Đa, Hải Cảng, Ngô Mây, Trần Phú, Thị Nại và các xã Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu. Trụ sở phường dự kiến đặt tại khu Bắc Hà Thanh, phường Đống Đa cũ.

Một góc TP. Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định
Một góc TP. Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định

Phường Nhơn Bình trên cơ sở sáp nhập các phường: Trần Quang Diệu, Nhơn Phú, Nhơn Bình. Trụ sở tại UBND phường Nhơn Phú.

Phường Quang Trung trên cơ sở sáp nhập các phường: Quang Trung, Nguyễn Văn Cừ, Ghềnh Ráng. Trụ sở phường dự kiến đặt tại UBND phường Nguyễn Văn Cừ.

Phường Bùi Thị Xuân sáp nhập phường Bùi Thị Xuân và xã Phước Mỹ. Trụ sở phường dự kiến đặt tại UBND phường Bùi Thị Xuân.

Cũng theo UBND TP. Quy Nhơn, đối với phương án 2, theo quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp phường có diện tích tự nhiên đạt từ 35km2 trở lên và quy mô dân số từ 50.000 người trở lên thì phường Bùi Thị Xuân mới sau khi hình thành không đạt tiêu chí về quy mô dân số.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn 2 đơn vị thực hiện sáp nhập có nhiều Khu Công nghiệp đang hoạt động và dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo đô thị phụ trợ tại Khu đô thị Long Vân đang được xây dựng. Bên cạnh đó, địa bàn Bùi Thị Xuân nằm trên tuyến quốc lộ 1A, cao tốc bắc – nam, trục đường Long Vân – Long Mỹ. Trong thời gian đến, đơn vị hành chính hình thành mới sẽ có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, do vậy UBND TP định hướng đây là khu vực đô thị.

Theo Trương Định (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null